Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn coi trọng thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2019), chiều 24-7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các đại biểu thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Cùng dự cuộc gặp mặt có Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh và 72 thương binh nặng tiêu biểu trên toàn quốc.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong tổng thể các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 25-7, Chính phủ tổ chức gặp mặt, tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc, mất sức lao động từ 81% trở lên. Tới dự cuộc gặp mặt với Chủ tịch Quốc hội là 72 người đại diện cho 500 thương binh nặng, đều là những thương binh đã vượt qua thương tật, chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều thương binh nặng đã trở thành những tấm gương phát triển kinh tế, những doanh nhân thành đạt...

Bày tỏ xúc động được gặp mặt 72 đồng chí thương binh nặng tiêu biểu đại diện cho 12.000 thương binh nặng trong cả nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong những ngày này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội có rất nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể chăm sóc, tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu chụp ảnh cùng các đồng chí thương binh nặng tiêu biểu. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thực hiện lời dặn của Bác, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi trọng, quan tâm, chăm lo, thực hiện đền ơn, đáp nghĩa với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình có công với cách mạng. Tuy nhiên, sự hy sinh, mất mát của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình người có công với cách mạng là vô giá, không thể đo đếm được. Mọi chế độ, chính sách của Nhà nước và nỗ lực đền ơn đáp nghĩa của xã hội cũng chỉ có thể bù đắp một phần, để chăm lo cuộc sống của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng của các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể... chăm lo tốt hơn nữa thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

* Trước đó, sáng 24-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

* Cũng trong sáng 24-7, tại huyện Củ Chi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Nông, sinh năm 1936, ở ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng; thăm gia đình mẹ liệt sĩ Trần Thị Tỏ, sinh năm 1924, ấp Phước An, xã Phước Thạnh và thăm gia đình thương binh Phan Văn Đu, sinh năm 1956, ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ.

CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/dang-nha-nuoc-nhan-dan-luon-coi-trong-thuc-hien-chinh-sach-den-on-dap-nghia-583248