Dân nơm nớp lo nhà sập, chủ đầu tư sẽ họp bồi thường

Theo phản ánh của người dân, trong quá trình thi công dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, việc đóng cọc nhồi tạo rung chấn khiến nhiều nhà dân ở đây có hiện tượng sụt lún, nứt tường vách...

Dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 98,5 tỷ đồng. Dự án khởi công từ tháng 1/2021, theo kế hoạch thì cuối năm nay sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo chủ đầu tư, dự án có 13 phân đoạn với chiều dài 457m, hiện đã hoàn thành được 9 phân đoạn, 4 phân đoạn còn lại dài khoảng 100m đang vướng mặt bằng hai triền đà đóng tàu của người dân chưa triển khai được...

Người dân phản ánh, quá trình thi công dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, việc đóng cọc nhồi tạo rung chấn khiến nhiều nhà ở đây có hiện tượng sụt lún, nứt tường vách...

Ngôi nhà ông Tri cách vị trí dự án khoảng 50m, xuất hiện nhiều đường nứt trên tường kéo dài hơn 1m

Trao đổi với VietNamNet trưa 22/7, ông Nguyễn Đức Tri (89 tuổi, thôn Sâm Linh Tây) cho biết, ngôi nhà của ông cách vị trí dự án khoảng 50m, xuất hiện nhiều đường nứt trên tường kéo dài hơn 1m, nước mưa ngấm vào làm tường bong tróc, đổi màu.

“Trước khi dự án triển khai, phía nhà thầu thi công có đến chụp ảnh lại hiện trạng ngôi nhà của tôi, lúc đó không có vết nứt nào cả. Nhưng cách đây khoảng một năm, việc thi công đóng những cọc bê tông dài khoảng 20m, đường kính tầm 30cm xuống đất khiến ngôi nhà rung lắc và xuất hiện những vết nứt toác ngày càng lớn”, ông Tri nói.

Ông Tri lo lắng khi tường nhà của gia đình bị nứt nẻ, rạn nứt như bây giờ, nước mưa thấm thẳng vào nhà và sợ rằng ngôi nhà sẽ sập bất cứ lúc nào

Ông Tri lo lắng khi tường nhà của gia đình bị nứt nẻ, rạn nứt như bây giờ, nước mưa thấm thẳng vào nhà và sợ rằng ngôi nhà sẽ sập bất cứ lúc nào.

Nhiều vị trí nước mưa ngấm vào làm tường bong tróc, đổi màu

Cách đó không xa là nhà bà Đỗ Thị Tân (65 tuổi), cũng cùng chung hiện trạng như nhà ông Tri.

Bà Tân lo lắng: “Khi công trình đang thi công, đóng những cọc xuống đất thì gia đình tôi rung lắc liên tục. Tôi không dám ở trong nhà vì sợ có thể sập bất cứ lúc nào. Sau đó là những vết nứt chạy ngang tường ở khu vực bếp gia đình tôi.

Một số vết nứt ở ngôi nhà được bà Tân dùng xi măng để trám lại mong nước không thấm vào

Việc sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu này người dân rất ủng hộ nhưng ảnh hưởng đến ngôi nhà chúng tôi đang ở như này thực sự lo lắng”.

Bà Tân cho biết, người dân đã kiến nghị với chính quyền và được thông báo bao giờ thi công xong dự án sẽ được bồi thường.

Một số vết nứt ở ngôi nhà được bà Tân dùng xi măng để trám lại mong nước không thấm vào.

Tình trạng tương tự xuất hiện tại ngôi nhà bà Bùi Thị Thu Sương (thôn Sâm Linh Tây). Ngôi nhà bà nứt nhiều chỗ trên tường phòng khách, phòng ngủ, và tường nhà bếp. Có nhiều chỗ nứt dài hơn 3m.

Ngôi nhà bà Bùi Thị Thu Sương nứt nhiều chỗ trên tường phòng khách, phòng ngủ, và tường nhà bếp

Vết nứt xé toạc tường trong nhà bà Sương

Bà Sương thông tin, đã phản ánh lên chính quyền và được trả lời rằng sẽ được kiểm tra và bồi thường sau khi dự án hoàn thành.

Ngôi nhà ông Đỗ Hồng (78 tuổi) lại rơi vào tình trạng nghiêm trọng hơn khi không chỉ nứt tường nhà mà còn sụt móng, nền nhà lún.

Tường nhà ông Hồng gặp trường hợp nứt toác như những nhà khác

Móng nhà ông Hồng bị sụt lún

“Ngôi nhà này tôi xây dựng được hơn 10 năm, từ lúc những cọc được đóng xuống để làm khu neo đậu này thì các vết nứt dần hình thành.

Ban đầu chỉ những vết nứt nhỏ nhưng sau đó có những vết kéo dài trên tường. Trước nhà có hiện tượng sụt móng, nền nhà vỡ và không bằng phẳng”, ông Hồng thông tin.

Sẽ bồi thường thỏa đáng cho người dân

Trưởng thôn Sâm Linh Tây Hoàng Ngọc Phong cho hay, qua khảo sát sơ bộ của địa phương, có khoảng hơn 10 nhà dân bị hư hỏng như đứt gãy tường, toạc tường ở những mối nối, sụt lún móng… do ảnh hưởng của quá trình thi công dự án.

Dự án có 13 phân đoạn với chiều dài 457m, hiện đã hoàn thành được 9 phân đoạn

Chủ tịch UBND xã Tam Quang Huỳnh Thị Mỹ Dung đã nắm được tình hình về việc nứt tường nhà người dân ở dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa.

“Trước khi bắt đầu dự án, chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư quay hết tất cả hiện trạng của từng hộ gia đình. Khi có hiện tượng nứt hoặc sụt lún phải chịu trách nhiệm. Việc người dân phản ánh chúng tôi đã gửi đến chủ đầu tư và đề nghị về trực tiếp với người dân kiểm kê và hỗ trợ”, bà Dung thông tin.

4 phân đoạn còn lại dài khoảng 100m đang vướng mặt bằng hai triền đà đóng tàu của người dân chưa triển khai được

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Lam cho biết, đã nắm được thông tin về sự cố của nhà dân sụt lún, nứt gãy tường tại dự án ở thôn Sâm Linh Tây.

“Chúng tôi đã nắm được thông tin và tuần tới sẽ về họp bàn với xã và người dân để đưa ra phương án hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng”, ông Lam nói.

Công Sáng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dan-nom-nop-lo-nha-sap-chu-dau-tu-se-hop-boi-thuong-2042314.html