VN-Index tiếp tục mở rộng biên độ giao dịch tại vùng 1.250 – 1.285. Thị trường vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ kết thúc xu hướng giằng co...
Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 28/5 nhưng thị trường có thể sớm điều chỉnh trở lại. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp với thanh khoản thấp trong những phiên giao dịch tới, nếu chỉ số VN-Index xuyên thủng vùng 1.258-1.260 điểm.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, dự báo ngày mai, chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn là VN30 có thể tăng từ hỗ trợ MA20 (tại 1.280 điểm) để kiểm định kháng cự MA10 (tại 1.298 điểm). Động thái này có thể sẽ dẫn dắt VN-Index tăng và kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất tại 1.277-1.280 điểm...
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: DRI, BID, MWG.
Dòng tiền đã lan tỏa gần như tất cả các ngành, chỉ số VN-Index đã phục hồi gần 100 điểm từ đáy cho thấy đà tăng của thị trường hiện không chỉ là hồi phục đơn thuần, mà có yếu tố cốt lõi dẫn dắt. Dù vậy vẫn nên cẩn trọng với những 'cơn gió ngược' bất ngờ có thể kích hoạt trạng thái điều chỉnh của thị trường.
Tổng lợi nhuận sau thuế của 441 doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ quý thứ 3 liên tiếp, nhưng tốc độ đang chậm lại 19,7%, thấp hơn mức tăng 48% của Q4/2023.
Hôm nay 17/4, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó đáng chú ý có giao dịch của Ông Bùi Thành Tâm-Phụ trách quản trị công ty đăng ký bán 390.900 cổ phiếu HSG.
Yếu tố đang tác động mạnh đến thị trường chứng khoán và tâm lý nhà đầu tư là tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng đã vượt đỉnh lịch sử và có thể tiến lên mức cao hơn.
Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp quý I/2024 được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực, trợ lực cho thị trường trong bối cảnh chỉ số chung có nhịp rung lắc.
Nhà đầu tư tiếp diễn động thái chốt lời cổ phiếu ngân hàng khiến nhóm này là gánh nặng trong phiên hôm nay. Kết phiên, VN-Index giảm 13,14 điểm xuống 1.255,11 điểm.
Thị trường bật tăng sau khi tin đồn liên quan đến Sacombank được bác bỏ. Tuy vậy, chính cổ phiếu STB chưa thể về lại giá tham chiếu. Trong khi đó, hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí và cao su bứt phá mạnh.
Dòng tiền lan tỏa khá tích cực, hướng vào nhóm bất động sản, khu công nghiệp, trong khi các mã trụ cột ngành ngân hàng góp thêm sức đã giúp VN-Index trở lại với vùng đỉnh trên ngưỡng 1.280 điểm.
Mặc dù hoạt động kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ giá cao su thiên nhiên tăng cao, giá cổ phiếu nhóm này thời gian qua có diễn biến tăng 'nóng'.
Agriseco dự báo 5 nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý I/2024, bao gồm thép, cao su, chứng khoán, bán lẻ và chăn nuôi.
Thị trường đã có phiên giao dịch đầu tuần nhiều sóng gió với sức nóng của nhóm cổ phiếu bất động sản và pha 'quay xe' ngoạn mục của họ Vin, đã giúp VN-Index bật hồi 20 điểm từ vùng đáy. Đặc biệt là thanh khoản thị trường về thời thị trường leo dốc 1.500 điểm.
Thị trường có phiên giằng co khá mạnh nhưng cú rút chân cuối phiên được xem là khá tích cực. Nhóm bất động sản là tâm điểm của dòng tiền, trong khi nhóm cao su nổi bật về mức tăng. Trong khi đó, khối ngoại đẩy mạnh xả hàng khi bán ròng hơn 1,3 nghìn tỷ đồng trên HoSE.
Trong khi sức ép từ một số mã lớn đã khiến VN-Index khó hồi phục và tạm đóng cửa phiên cuối tuần giảm nhẹ, thì một mã VN30 vẫn tăng không ngừng nghỉ, tiếp tục xác lập đỉnh mới trong hơn 2 năm.
Phiên giao dịch hôm nay (12/3), thị trường đã lấy lại sắc xanh, VN-Index đóng cửa tăng 9,5 điểm, bất chấp chiều nay là thời điểm cổ phiếu 'bắt đáy' phiên thứ 6 tuần trước về tài khoản nhà đầu tư.
Sau 2 phiên bị chốt lời mạnh, nhóm ngân hàng đã khởi sắc hơn với BID dẫn đầu đà tăng của thị trường, TCB, CTG, VCB cũng nằm trong top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực.
Thị trường tiếp tục đi ngang với việc các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường có sự phân hóa. Trong bối cảnh đó, dòng tiền hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ giúp nhiều mã tăng mạnh, nhất là các cổ phiếu cao su, hóa chất, phân bón. Khối ngoại quay đầu bán ròng, tập trung chủ yếu vào PC1.
Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên ngày 29/1?
Yuanta duy trì khuyến nghị mua FPT với giá mục tiêu là 120.740 đồng, tương ứng với mức sinh lời là 28,3%. FPT vẫn là cổ phiếu ưa thích hàng đầu của Yuanta tại Việt Nam.
Sự đan xen giữa điểm số và thanh khoản trong hai phiên vừa qua chưa cho thấy sự đồng lòng nhất trí của các nhà đầu tư cho xu hướng hồi phục tăng điểm. Khả năng đi ngang, tích lũy được dự báo có xác suất cao hơn trong các phiên tới.
Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023 kết thúc với sắc xanh nhưng chưa trọn vẹn khi chỉ số bị đẩy về dưới mốc 1.130 điểm và cuối phiên. Các cổ phiếu trụ không giữ được sự tích cực, nhất là VCB quay đầu giảm điểm đã khiến VN Index thu hẹp đà giảm. Khối ngoại tiếp tục gom hàng khi mua ròng khá tích cực.
Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh đường trung bình 50 phiên của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch hôm nay 22/12. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm nhẹ, nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn còn thận trọng ở các mức giá cao.
Trong khi giá cao su thế giới tăng mạnh thì giá mủ trong nước giao dịch khá trầm lắng vì sức tiêu thụ cả nội địa lẫn xuất khẩu đều kém. Bù lại, một vài đơn vị có nguồn thu lớn từ bất động sản và chia cổ tức. Đây là nguyên nhân khiến kết quả nhiều doanh nghiệp sản xuất cao su có sự phân hóa rõ rệt trong quý III.
Kết thúc quý III/2023, doanh thu và lợi nhuận Hóa chất Đức Giang của đại gia Đào Hữu Huyền giảm mạnh. Tuy nhiên, việc Việt Nam – Mỹ nâng tầm quan hệ đang là cơ hội tăng trưởng xuất khẩu của Hóa chất Đức Giang.
Lực cầu về gần cuối phiên ngày 19/9 đã giúp cho nhiều cổ phiếu phục hồi và thu hẹp đà giảm của VN-Index về sát mốc tham chiếu, gần như đi ngang so với phiên trước.
Thị trường chứng khoán tuần qua tiếp tục diễn biến giằng co trong biên độ hẹp. Chỉ số VN-Index thay đổi không đáng kể so với tuần kế trước, khi áp lực bán gia tăng ở nhóm vừa và nhỏ, nhưng lại được hỗ trợ từ các mã trụ. Xu hướng này tiếp tục được dự báo sẽ duy trì trong tuần tới, trong bối cảnh cục diện dòng tiền chưa thay đổi.
CTCP Cao su Đắk Lắk (DRI) lợi nhuận Quý 1 giảm sâu 29%, chủ tịch Nguyễn Viết Tượng bị kỷ luật, giá cổ phiếu DRI giảm gần 2/3 chỉ sau 1 năm.
CTCP Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoán DRI - UPCoM) mới công bố báo cáo tài chính quý I/2023 và lũy kế cả năm 2023.
Sau năm 2022 đi lùi, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã DRI - sàn UPCoM) tiếp tục đặt kế hoạch đi lùi trong năm 2023.