Đắk Nia tập trung giúp hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo

Từ các chương trình dự án và nhiều nguồn hỗ trợ, xã Đắk Nia (TP. Gia Nghĩa), đã tập trung chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Từ sự hỗ trợ này, nhiều hộ dân đã có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Động lực từ những căn nhà mới

Sau nhiều năm sinh sống chật vật trong căn nhà tạm, mới đây từ nguồn hỗ trợ của mạnh thường quân, bà Lương Thị Sấy cùng với cháu trai Lục Vĩnh Phúc, thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, đã có căn nhà mới kiên cố, ấm áp.

Bố mẹ chia tay khi Lục Vĩnh Phúc còn nhỏ, cũng từ thời điểm đó em sống cùng với bà ngoại già yếu. Gia đình không có người trụ cột, cuộc sống của 2 bà cháu hết sức khó khăn, thiếu thốn. Được mạnh thường quân hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà, đây là động lực lớn để 2 bà cháu vươn lên.

Lục Vĩnh Phúc (bên phải) hiện đã học nghề và tự đi làm với thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng.

Lục Vĩnh Phúc cho hay: “Trước đây cuộc sống của 2 bà cháu rất khó khăn, căn nhà cũ cũng xuống cấp nên ước mơ lớn nhất của gia đình là có một nơi ở vững chãi, kiên cố."

Được mọi người giúp đỡ, em rất cảm kích và biết ơn. Có nhà ở ổn định, em đã yên tâm tập trung đi học nghề sửa xe. Hiện em đã ra nghề, đi làm với mức thu nhập ổn định 6-7 triệu đồng/tháng”.

Em Lục Vĩnh Phúc, thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia.

Nhiều năm trước, 14 thành viên trong gia đình chị H’Ráih, bon Phai Kol Pru Đăng (Đắk Nia) sống trong căn nhà tạm rộng chưa đến 40m2. Người đông, ít đất sản xuất, kinh tế gia đình H’Ráih luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Vừa qua, được chính quyền các cấp hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình chị H’Ráih vay mượn thêm làm được căn nhà kiên cố 100m2. Được sống trong căn nhà cấp 4 khang trang, chị H’ráih cùng các con tích cực làm nương rẫy, đưa kinh tế gia đình đi lên.

Chị H’Ráih chia sẻ: “So với nhiều hộ dân khác trong bon, cuộc sống của chúng tôi vẫn còn thiếu thốn nhiều nhưng đây cũng là động lực để gia đình cố gắng hơn nữa. Chúng tôi hy vọng, sẽ sớm thoát được nghèo, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương”.

Tạo sinh kế cho hộ nghèo

Xã Đắk Nia có 5 bon đồng bào DTTS. Từ năm 2022 đến nay, triển khai các chương trình dự án và nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, địa phương này đã hỗ trợ xây mới 12 căn nhà cho 12 hộ dân gặp khó khăn về nhà ở.

Đắk Nia đang đẩy mạnh thực hiện dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”.

Bên cạnh đó, nhiều mô sinh kế và nguồn vốn vay ưu đãi được đưa về địa phương, đã giúp nhiều hộ dân xã thoát nghèo. Nhờ đó, đến nay toàn xã Đắk Nia còn 66 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS 62 hộ.

Bà Quản Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Nia nói: “Trong những năm qua, xã Đắk Nia luôn xác định chăm lo cho hộ nghèo nói chung và hộ nghèo DTTS nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Hiện địa phương đang tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó đẩy mạnh thực hiện dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS”.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 có 10 dự án thành phần với các tiểu dự án và mục tiêu cụ thể.

Theo đánh giá của UBND xã Đắk Nia, việc đẩy mạnh thực hiện các tiểu dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch… sẽ là đòn bẩy thúc đẩy các bon DTTS của xã ngày càng phát triển, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thanh Hằng

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nia-tap-trung-giup-ho-dan-toc-thieu-so-thoat-ngheo-154838.html