Đắk Lắk đón số lượng khách nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Đắk Lắk đã chứng kiến sự tăng đột biến trong lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, với tổng cộng 125.000 lượt khách, đánh dấu một kỷ lục mới. Trong số này, có hơn 1.500 lượt khách quốc tế, một con số đáng chú ý so với tổng số lượng.

Theo số liệu cụ thể, trong số 123.500 lượt khách nội địa và hơn 1.500 lượt khách quốc tế, tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là hơn 8%. Đáng chú ý, số lượng khách nghỉ trú tăng mạnh, đạt khoảng 57.500 lượt, tăng gần 11%, trong đó có tới gấp 4 lần số lượng khách nước ngoài so với cùng kỳ trước đó.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 75%, trong khi một số khách sạn tại khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột và các homestay ven sông, suối có công suất sử dụng phòng đạt trên 90%. Tổng doanh thu du lịch trong dịp này đạt 62,5 tỷ đồng, một con số ấn tượng thể hiện sức hút của Đắk Lắk trong mắt du khách.

Các loại hình du lịch về sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, cộng đồng, và gắn với nông nghiệp tại Đắk Lắk đều thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã nhấn mạnh về tiềm năng và lợi thế của tỉnh này trong việc phát triển các loại hình du lịch này.

Đặc biệt, do dịp nghỉ lễ này trùng với cao điểm mùa khô, và thời tiết nắng nóng, các loại hình du lịch này trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách. Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao cũng đã diễn ra tại Đắk Lắk, bao gồm: Giải boxing, Hội khỏe Phù Đổng, Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024, và chương trình nghệ thuật “Những người con ưu tú của đại ngàn”. Các khu, điểm du lịch trong toàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ du khách.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu cũng đã chia sẻ về kế hoạch tiếp tục xúc tiến du lịch trong quý II và quý III, nhằm kích cầu và thúc đẩy du lịch ở Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng thời, các hoạt động đưa văn hóa cồng chiêng, ca kịch Khát vọng Dam San của Đắk Lắk, Tây Nguyên sẽ được tổ chức để giới thiệu văn hóa đặc trưng của vùng này đến các thị trường khác.

Ngọc Giang

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/dak-lak-don-so-luong-khach-nghi-le-304-15-tang-manh-374671.html