Đại úy Trịnh Quốc Hùng trưởng thành từ sự nỗ lực

Ở Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395, Quân khu 3), nhắc đến những sĩ quan trẻ tiêu biểu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dành nhiều lời ngợi khen về Đại úy Trịnh Quốc Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1.

Trịnh Quốc Hùng không chỉ là tấm gương cán bộ có tinh thần nỗ lực tự học, tự rèn, luôn nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý, huấn luyện bộ đội, mà anh còn “tuyển thủ số 1” của Trung đoàn 2 trong tham gia các cuộc hội thi, hội thao do Sư đoàn 395 tổ chức những năm gần đây.

Có mặt tại Trung đoàn 2 một ngày đầu tháng 3, chúng tôi được hòa mình vào không khí luyện rèn sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ. Không khó để tôi gặp được chàng sĩ quan trẻ Trịnh Quốc Hùng theo giới thiệu của chỉ huy đơn vị, bởi hôm đó Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 đang tổ chức rèn chiến sĩ mới tập luyện các động tác kỹ thuật cơ bản về điều lệnh đội ngũ tay không.

Là cán bộ chủ trì đơn vị, Đại đội trưởng Trịnh Quốc Hùng không chỉ sâu sát kiểm tra, đôn đốc đội ngũ cán bộ các phân đội thuộc quyền duy trì nghiêm túc việc luyện tập của bộ đội, mà anh còn trực tiếp hướng dẫn, sửa sai cho nhiều chiến sĩ, vừa tỉ mỉ làm mẫu từng động tác chuẩn điều lệnh anh còn vừa nhẹ nhàng bảo ban, động viên bộ đội.

Đại úy Trịnh Quốc Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) hướng dẫn chiến sĩ mới trong huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không.

Ấn tượng về người sĩ quan trẻ với tác phong chững chạc, sâu sát, gần gũi bộ đội đã cho tôi biết đến Đại úy Trịnh Quốc Hùng là người đã có quá trình nỗ lực phấn đấu tự học, tự rèn không mệt mỏi. Theo chia sẻ, Hùng sinh năm 1994, quê ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương).
Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2017, anh được về nhận công tác tại Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395) từ đó đến nay. Dù khoảng thời gian gắn bó với đơn vị chủ lực này chưa dài, song Hùng đã sớm khẳng định được trình độ năng lực, bản lĩnh trong công tác, nhất là trong quản lý, huấn luyện bộ đội. Bởi vậy, chỉ trong hơn 5 năm công tác, từ một cán bộ Trung đội trưởng, anh đã được tổ chức ghi nhận, tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó đại đội trưởng rồi Đại đội trưởng.

Khi được hỏi về những “bí quyết” trong quản lý, huấn luyện, rèn luyện bộ đội hiệu quả ở đơn vị cơ sở, đặc biệt là không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, bộ đội vi phạm kỷ luật…, Đại úy Trịnh Quốc Hùng chia sẻ: “Để đơn vị luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, tôi nhận thấy rằng điều quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ các cấp phải luôn thể hiện rõ tiền phong gương mẫu “nói đi đôi với làm”. Đặc biệt, muốn quản lý, giáo dục tốt bộ đội, thì mỗi cán bộ phải biết đặt mình vào vị trí của người chiến sĩ, như vậy mới hiểu thấu được bộ đội, cán - binh mới thực sự coi nhau như anh em một nhà”.

Cán bộ Đại đội 1 kiểm tra nhận thức chiến sĩ mới trong quá trình tổ chức giáo dục chính trị.

Nói thì đơn giản vậy, song để bộc bạch được những suy nghĩ thật lòng của mình lại là cả quá trình Đại đội trưởng Trịnh Quốc Hùng dày công vất vả tích lũy, chiêm nghiệm từ thực tiễn công tác. Trịnh Quốc Hùng kể, năm 2018 khi đó anh mới ra trường và là cán bộ Trung đội trưởng đảm nhận nhiệm vụ quản lý, huấn luyện khóa chiến sĩ mới đầu tiên.

Với trách nhiệm của người cán bộ trực tiếp quản lý chiến sĩ, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện bộ đội, Hùng còn làm rất tốt việc nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng đối với chiến sĩ mới, trong đó anh nhớ nhất trường hợp người chiến sĩ vừa nhập ngũ nhớ người yêu quá mà tỏ ra chán nản, không tự giác luyện rèn, thậm chí còn nhiều lần đề nghị chỉ huy cho về thăm nhà.

Gần gũi lắng nghe những chia sẻ thật lòng của người chiến sĩ đó, Hùng đã từng bước khuyên giải, động viên, đồng thời có những giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả như cho người chiến sĩ đó mượn điện thoại của mình để “đôi uyên ương” được gặp và nhìn thấy nhau, bản thân anh trực tiếp liên lạc với gia đình để giải thích, đề nghị cùng phối hợp động viên con em yên tâm công tác, rồi anh trực tiếp phân công hai chiến sĩ cùng quê thân thiết thường xuyên gần gũi động viên… Kết quả là người chiến sĩ mới đó đã ổn định tư tưởng trở lại, cùng đồng đội yên tâm luyện rèn.

Được biết, không chỉ là cán bộ phân đội trên các cương vị được giao có trình độ năng lực quản lý, chỉ huy bộ đội tốt, mà Hùng còn được biết đến là “tuyển thủ số 1” của Trung đoàn 2 khi lần nào tham gia hội thi, hội thao ở các cấp anh cũng đều giành giải cao. Cụ thể, năm 2020 Sư đoàn 395 tổ chức Hội thi “Cán bộ trung đội, đại đội huấn luyện giỏi” và Hội thao Boxing, Trịnh Quốc Hùng đều giành giải Nhất. Đặc biệt, tại Hội thao Thể dục Thể thao tổ chức ở các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu năm 2021, Trịnh Quốc Hùng tham gia thi đấu môn chiến sĩ khỏe đã giành giải Nhất ở Sư đoàn 395 và đoạt giải Ba ở cấp Quân khu.

Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp quan trọng của người cán bộ sĩ quan trẻ đối với thành tích chung của đơn vị, Đại úy Trịnh Quốc Hùng đã có 2 năm liền (2019, 2020) được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, năm 2021 được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Bài, ảnh: NGUYỄN MẠNH DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dai-uy-trinh-quoc-hung-truong-thanh-tu-su-no-luc-720699