Đà Nẵng tạo điều kiện cho nhà đầu tư Pháp đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác

Chiều 10/4, Ngài Olivier Brochet và Phái đoàn Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp Phái đoàn Đại sứ Cộng Hòa Pháp đến thăm và làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng và những hỗ trợ, hợp tác của Đại sứ quán Pháp dành cho Đà Nẵng.

Thông tin về Đà Nẵng, đồng chí Trần Chí Cường nhấn mạnh, Đà Nẵng được xác định là hạt nhân tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền trung Việt Nam. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Đà Nẵng là thủy sản, dệt may, da giày, cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ v.v… Công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp công nghệ thông tin, đang được thành phố tập trung phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực. Cơ cấu kinh tế của thành phố hướng đến “Dịch vụ-Công nghiệp-Nông nghiệp”.

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được Đà Nẵng chú trọng đẩy mạnh, đã thiết lập quan hệ hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 104 thỏa thuận được ký kết. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế quan trọng; đặc biệt, đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, mở ra cơ hội, thuận lợi cho thành phố về quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch.

Năm 2023, thành phố vinh dự được nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam trong lĩnh vực “Thành phố điều hành, quản lý-hạ tầng-dịch vụ công thông minh”, “Thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch”, “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Năm 2023, thành phố vinh dự được nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam trong lĩnh vực “Thành phố điều hành, quản lý-hạ tầng-dịch vụ công thông minh”, “Thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch”, “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Mục tiêu của Đà Nẵng đến năm 2030 là xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Trong đó, thành phố chú trọng phát triển năm lĩnh vực mũi nhọn là du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; phát triển cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Nhằm góp phần thực hiện chủ đề năm 2024 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, Đà Nẵng mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Chí Cường cũng đề nghị ngài Đại sứ Olivier Brochet làm cầu nối giúp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các đối tác Pháp và thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch và phát triển cảng; giúp quảng bá, vận động các nhà đầu tư Pháp đến khảo sát môi trường đầu tư và tìm kiếm khả năng kinh doanh tại Đà Nẵng.

Mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động trao đổi văn hóa, giới thiệu văn hóa và con người Pháp đến thành phố Đà Nẵng cũng như giúp giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đến người dân Pháp.

Đà Nẵng cam kết tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ, kết nối, giới thiệu để các doanh nghiệp Pháp đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc ngài Đại sứ Olivier Brochet cho biết, thông qua sự kết nối, hỗ trợ của Đại sứ quán, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với Vùng Nord-Pas de Calais của Cộng hòa Pháp. Hội đồng Vùng Nord-Pas de Calais đã tài trợ, triển khai hiệu quả nhiều dự án thiết thực tại Đà Nẵng, trong đó nổi bật là các dự án Nâng cao giá trị Bảo tàng Chăm, xây dựng trụ sở Câu lạc bộ tiếng Pháp, dự án Tín dụng nhỏ, dự án Bảo trì Đầm Rong, cung cấp trang thiết bị cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và đào tạo cán bộ...

Đà Nẵng cũng nhận được sự hỗ trợ của Pháp để thực hiện 2 dự án trong lĩnh vực bảo tàng gồm dự án FSP “Phát huy giá trị di sản bảo tàng Việt Nam” do Chính phủ Pháp tài trợ và dự án “Nâng cao giá trị Bảo tàng Chăm.

UBND thành phố và Đại sứ quán Pháp cũng đã đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giáo dục, theo đó Đại sứ quán Pháp đài thọ chi phí bảo hiểm xã hội; UBND thành phố Đà Nẵng đài thọ chi phí ăn, ở, sinh hoạt cho các học viên của Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố được chọn đi học tại Pháp và Thỏa thuận hợp tác về giáo dục và văn hóa. Đến nay, đã có 51 học viên Đà Nẵng đi học tại Pháp, 23 học viên đã tốt nghiệp và nhận công tác tại thành phố Đà Nẵng.

Hội Hữu nghị Việt-Pháp thành phố đã vận động được gần 25 tỷ đồng để bảo tồn văn hóa, trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, nuôi dưỡng trẻ mồ côi và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, duy trì phòng đọc tại Câu lạc bộ Pháp ngữ với hơn 1.000 đầu sách, tạp chí.

Hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa Việt-Pháp”, kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ, hỗ trợ cho sinh viên Đại học Đà Nẵng 5.000 euro khắc phục hậu quả do mưa lũ; thực hiện Dự án “Hỗ trợ xây dựng chiến lược khí hậu địa phương” trị giá 136.000 euro do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ; Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho Quỹ Đầu tư Phát triển Đà Nẵng vay 13 triệu euro để đầu tư các dự án phục vụ phát triển cộng đồng, dân cư.

Các tổ chức phi chính phủ Pháp như ASSORV, La Goutte D'eau, Rencontre Corse-Việt Nam, Le Don de l'enfant, Passerelles Numeriques Viet Nam (PNV), Xuan Les Enfants de L'Avenir cũng đã tài trợ cho nhiều dự án về y tế, đào tạo nghề, phòng chống ma túy, cứu trợ thiên tai, giúp đỡ trẻ em lang thang mồ côi, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thủy lợi, cấp học bổng cho các em nghèo khó của thành phố.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ, kết nối, giới thiệu để các doanh nghiệp Pháp đến Đà Nẵng khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/da-nang-tao-dieu-kien-cho-nha-dau-tu-phap-den-khao-sat-tim-kiem-co-hoi-hop-tac-post804032.html