Đà Nẵng: Dân phản đối chủ trương đóng lối xuống biển Nam Ô của phường

UBND phường Hòa Hiệp Nam - Đà Nẵng ra thông báo tạm đóng lối xuống biển số 4 để phục vụ thi công dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô của Tập đoàn Trung Thủy nên bị người dân địa phương phản ứng.

Ngày 29-9, nhiều người dân tập trung tại lối xuống biển số 4 (thuộc khu du lịch sinh thái Nam Ô của Tập đoàn Trung Thủy - phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để phản đối việc tạm đóng lối đi này.

Người dân làng Nam Ô không đồng tình việc UBND phường Hòa Hiệp Nam thông báo đóng lối xuống biển số 4

Theo thông báo của UBND phường Hòa Hiệp Nam, từ ngày 29-9 đến ngày 31-12, phường sẽ phối hợp với Công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng tạm đóng lối di chuyển, đi lại xuống biển số 4 để đảm bảo các biện pháp thi công và an toàn lao động.

Phường yêu cầu lãnh đạo các khu dân cư hướng dẫn cho người dân di chuyển xuống biển tại các lối còn lại. Theo UBND phường Hòa Hiệp Nam, việc này nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố cũng như địa phương.

Người dân cho rằng lối số 4 là lối duy nhất phục vụ cho việc đi lại trong khi hành nghề biển của làng Nam Ô

Phường cũng đề nghị Công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng thi công đảm bảo theo kế hoạch để đến ngày 31-12 là hoàn trả lại lối xuống biển trên.

Bà Lê Thị Em (người dân làng Nam Ô) cho biết lối xuống biển số 4 là nơi dẫn ra khu vực neo đậu tàu thuyền. Hằng ngày, người dân Nam Ô đi từ lối này ra biển để hành nghề lặn, đánh lưới, cào mứt... Sau đó, hải sản thu được cũng đưa về bãi biển này để thương lái tập trung đến thu mua.

"Việc đóng lối xuống biển số 4 chẳng khác nào cắt đứt "nồi cơm"của chúng tôi. Trong 3 tháng đó, chúng tôi làm gì để mưu sinh. Chỉ duy nhất lối này mới có thể thuận tiện trong việc đi biển" - bà Em cho hay.

Lối số 4 dẫn ra khu vực tập trung tàu thuyền của người dân

Ông Phạm Tuấn cho biết mỗi ngày đi biển, tùy vào nghề mà người dân kiếm được khoảng từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Chính vì thế nên bà con rất nóng lòng trước việc địa phương sẽ tổ chức đóng lối xuống biển số 4. "Đó là lối đi duy nhất để mưu sinh nên bà con không thể nào chấp nhận đóng lại được" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Nhiều người dân cũng cho biết phía đơn vị thi công dự án không có chủ trương đóng cổng mà theo cách "làm đến đâu mở đến đó". Tức là vừa thi công vừa chừa lối di cho bà con đến khi xong dự án. "Không biết tại sao phường lại có chủ trương đóng. Chúng tôi không đồng ý. Mà trước khi có thông báo đóng lối đi xuống biển này, phường cũng không tổ chức lấy ý kiến của người dân" - bà Huỳnh Thị Cúc bức xúc.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ bà Lê Thị Tuyết Mai, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, để tìm hiểu về sự việc nhưng bà này cho biết "không có nội dung gì mới để trả lời".

Ông Lê Thế Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết về chủ trương tạm đóng lối xuống biển số 4 đã được phường báo cáo với quận. Việc người dân tập trung để phản đối chủ trương trên, quận đã nắm và yêu cầu phường kiểm tra thực tế để có báo cáo cụ thể. Cũng theo ông Nhân, trước khi ra thông báo trên, phường đã tổ chức lấy ý kiến người dân.

Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt năm 2010 với diện tích 43,2 ha do Công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng - thuộc Tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư. Khi dự án triển khai đã nhiều lần vấp phải sự phản đối của người dân địa phương về lối xuống biển.

B.Vân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-dan-phan-doi-chu-truong-dong-loi-xuong-bien-nam-o-cua-phuong-20230929152625413.htm