Cựu tướng Mỹ dự đoán thời điểm Ukraine giành lại Crimea

Tướng nghỉ hưu Ben Hodges cho rằng các nước phương Tây nên cung cấp nhiều vũ khí hơn để giúp Kiev đạt được mục tiêu này.

Ukraine có thể “khôi phục toàn bộ chủ quyền”, giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất bao gồm Crimea trong vòng một năm, Tướng Mỹ nghỉ hưu Ben Hodges phát biểu với Newsweek ngày 8/9 tại Hội nghị Quốc tế Tbilisi do viện Viện McCain của Gruzia tổ chức.

Ảnh: Getty

Ông Hodges hiện là nhà vận động hành lang tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu. Nhóm này được các nhà sản xuất vũ khí của NATO và Mỹ tài trợ. Viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đã giúp các công ty này nhận được những khoản tiền lớn.

Theo ông Hodges, “Người Ukraine đã cứu đất nước của họ”, Mỹ và NATO phải can thiệp để đảm bảo cuộc chiến sẽ thắng lợi, bắt đầu bằng tuyên bố hết lòng ủng hộ Kiev.

Ông cho rằng, Washington nên ngừng công khai chi phí viện trợ quân sự nước ngoài, đồng thời đề xuất cung cấp viện trợ theo tỷ lệ phần trăm “những gì cần thiết để Ukraine có thể đánh bại Nga và giành lại lãnh thổ của họ”. Tuy nhiên ông không nói rõ về cách tính những con số đó.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rót hơn 44 tỷ USD vào nỗ lực viện trợ Ukraine kể từ tháng 2.

Ukraine tuyên bố cuộc phản công ở Kherson là một thành công vang dội, lực lượng nước này đã giành lại được một số ngôi làng. Tuy nhiên, tuyên bố này khó xác minh do các nhà báo không được ra tiền tuyến.

Nga cho rằng, cuộc phản công “đã thất bại thảm hại” và hơn 1.200 quân nhân Ukraine bị tổn thất chỉ trong một ngày giao tranh.

Nghị sĩ Ukraine Alexey Goncharenko đồng quan điểm với ông Hodges, cho rằng “năm 2023 sẽ là năm quyết định của cuộc chiến” và “với sự giúp đỡ của thế giới, Ukraine có cơ hội giành chiến thắng”. Điều này đòi hỏi nhiều vũ khí hơn, ông Goncharenko nhấn mạnh, đề cập đến máy bay, hệ thống phòng không và tên lửa vượt trội so với HIMARS.

Crimea sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2014. Ukraine và NATO coi đây là lãnh thổ sáp nhập bất hợp pháp. Các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng ở Donbass tuyên bố độc lập cùng năm đó và được Nga công nhận là các quốc gia độc lập vào tháng 2 vừa qua.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ chiếm lại cả 3 khu vực nêu trên. Trong một tuyên bố cuối tuần trước, ông nói rằng: “Ukraine sẽ quay trở lại Donbass, Kharkov, Zaporizhzhia, Kherson và chắc chắn là Crimea”./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuu-tuong-my-du-doan-thoi-diem-ukraine-gianh-lai-crimea-post954726.vov