Phái đoàn Mỹ gặp mặt ông Netanyahu, Israel không kích toàn Gaza

Mỹ tiếp tục hối thúc Israel thực hiện chiến dịch quân sự một cách tập trung hơn.

Người dân địa phương tại Gaza cho biết máy bay và xe tăng của Israel đã nã pháo tại nhiều khu vực trên toàn khu nội phận này, cùng lúc cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan gặp mặt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày Chủ Nhật.

Trước khi diễn ra cuộc gặp mặt này, Nhà Trắng cho biết ông Sullivan đã được kỳ vọng sẽ yêu cầu Israel tấn công các nhóm dân quân Hamas một cách tập trung hơn, thay vì tấn công tổng lực trên toàn thành phố Rafah miền Nam Gaza.

Israel trong thời gian qua đã bắt đầu tiến vào thành phố Rafah với khẳng định thành phố này là thủ phủ cuối cùng của lực lượng Hamas. Hàng trăm ngàn người Palestine đã phải bỏ chạy khỏi khu vực này, một khu vực được coi là một trong những nơi trú ẩn cuối cùng tại Gaza.

Majid Omran chia sẻ với Reuters: “Trên toàn Dải Gaza, không còn nơi nào an toàn”, cho biết gia đình anh đã sơ tán khỏi Rafah và trở về khu phế tích từng là nhà của họ tại thành phố Khan Younis miền Nam Gaza, nơi họ từng sơ tán khỏi từ gần năm tháng trước.

“Chúng tôi đã dẫn con cháu mình về đây để sống dưới đống đổ nát từng là nhà mình. Chúng tôi không còn nơi nào khác để trú ẩn”.

Lực lượng Israel cũng đã tiến sâu vào Jabalia miền Bắc Gaza trong đêm tới đầu ngày Chủ Nhật, trở lại một khu vực mà lực lượng này khẳng định đã quét sạch từ giai đoạn trước của chiến dịch quân sự.

Quân đội Israel cho biết, chiến dịch tại Jabalia – trại tị nạn lớn nhất trong tám trại tị nạn tại Gaza – là một chiến dịch chính xác cao nhằm ngăn chặn Hamas tái tập trung tại khu vực này.

Quân đội Israel cho biết lực lượng này đang “hoạt động nhằm xác định các phần tử khủng bố vũ trang và… thực hiện hàng loạt các cuộc không kích nhằm hỗ trợ lực lượng trên bộ” tại Jabalia.

Thảo luận, đường hầm và đe dọa

Trước cuộc thảo luận trong ngày Chủ Nhật vừa rồi, một quan chức Israel đã cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các cố vấn cấp cao sẽ cố gắng đạt được nhất trí với ông Sullivan về việc cần phải thực hiện tấn công nhằm vào Rafah.

Quan chức này yêu cầu giữ kín danh tính, cho biết những nghi ngờ của chính phủ Mỹ về tính khả thi của các biện pháp nhân đạo của Israel có thể sẽ được xoa dịu bởi quá trình sơ tán khoảng một nửa dân số người Palestine tại thành phố này trong 12 ngày qua.

“Chúng tôi đã chứng minh được rằng chiến dịch này không chỉ cần thiết, mà còn hoàn toàn khả thi”.

Ảnh: REUTERS/Rami Zohod

Ảnh: REUTERS/Rami Zohod

Quan chức này cũng cho biết Israel cũng sẽ thể hiện sự lo ngại về hàng chục các đường hầm mà lực lượng nước này đã phát hiện bên dưới Rafah kết nối tới Ai Cập – một quốc gia đã lên án cuộc càn quét quân sự.

Phó tổng chưởng lý phụ trách quan hệ quốc tế của Israel, ông Gilad Noam trong một cuộc điều trần tại Hague vào ngày thứ Sáu vừa rồi đã cung cấp những cáo buộc chi tiết hiếm hoi mà vụ thông tin quốc gia Ai Cập đã bác bỏ, cho biết: “Những đường hầm này được Hamas sử dụng để tự trang bị vũ khí và đạn dược, và có thể được sử dụng để vận chuyển con tin hoặc thành viên cấp cao của Hamas ra khỏi Gaza”.

Ông Netanyahu đã khẳng định chiến dịch tại Rafah, nơi Israel tin rằng là nơi có thể có tới một phần tư lực lượng Hamas đang trú ẩn, có thể được hoàn thành trong vòng vài tuần.

Washington đã thể hiện lo ngại cho sự an toàn của hàng trăm ngàn người Palestine bị ép buộc sơ tán đang trú ẩn tại Rafah, và đã khẳng định bên cạnh được sơ tán, họ cũng cần được cung cấp những nơi trú ẩn tạm thay thế.

Ít nhất 28 người Palestine đã thiệt mạng trong ngày Chủ Nhật, phần lớn trong số đó đã thiệt mạng trong một vụ không kích nhằm vào một nhà dân tại Nuseirat miền Trung Gaza.

Dịch vụ Khẩn cấp Dân sự Gaza trong một tuyên bố đã cho biết các nhóm cứu hộ đã thu hồi thi thể của 150 người Palestine thiệt mạng do quân đội Israel trong những ngày gần đây, và khoảng 300 nhà dân đã bị không kích bởi hỏa lực trên không và trên bộ từ phía Israel.

Trong ngày thứ Sáu, quân đội Mỹ đã cho biết đoàn xe tải đã bắt đầu di chuyển mang hàng cứu trợ tới Gaza từ một cảng tạm thời mà lực lượng này đã xây dựng, và đây là lượng hàng cứu trợ đầu tiên được đưa tới khu nội phận này trong nhiều tuần qua.

Ủy ban Kháng chiến Nhân dân (PRC), một tổ chức vũ trang chiến đấu cùng Hamas tại Gaza, đã đưa ra một tuyên bố khẳng định bến cảng tạm thời này được xây dựng nhằm xoa dịu áp lực chính trị nhằm vào Israel, và tuyên bố binh lính Israel hoặc Mỹ có mặt tại lãnh thổ của tổ chức này sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Vào ngày thứ Bảy, Hamas cũng đã nêu ra lo ngại về bến cảng này, và đưa ra cảnh báo nhằm vào những lực lượng quân sự ngoại quốc tại Gaza, mà không đưa ra đe dọa trực tiếp nào.

Trong tháng 3/2024, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kế hoạch xây dựng bến cảng tạm thời của quân đội Mỹ, ông đã khẳng định: “Sẽ không có binh lính Mỹ nào tham chiến tại đây”.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phai-doan-my-gap-mat-ong-netanyahu-israel-khong-kich-toan-gaza-a664397.html