Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu lần cuối trước Quốc hội

Ngày 5/4, cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden có bài phát biểu cuối cùng trước Quốc hội, đánh dấu kết thúc cho thời kỳ lãnh đạo 5 năm rưỡi bà giúp đất nước vượt qua các đại dịch Covid-19 và 2 vụ khủng bố nghiêm trọng.

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin AFP, bà Ardern đã tạo nên một cú shock không nhỏ không chỉ với người dân New Zealand mà còn với thế giới khi bà tuyên bố từ chức thủ tướng và rút lui khỏi chính trường vào đầu năm 2023. Vào thời điểm đó, bà cho biết mình không còn đủ sức lực để tiếp tục thực hiện công việc.

Trong một tuyên bố ngày 19/1, bà cho biết: "Tôi sẽ từ chức, bởi vì vai trò thủ tướng với nhiều đặc quyền như vậy đi kèm với trách nhiệm. Trách nhiệm phải biết khi nào bạn còn là người phù hợp để lãnh đạo và cả khi bạn không. Tôi biết công việc này đòi hỏi những gì. Và tôi biết rằng tôi không còn đủ năng lượng để thực hiện điều đó một cách công bằng”.

Từng là nữ nguyên thủ trẻ nhất thế giới khi nhậm chức thủ tướng năm 2017 ở tuổi 37, bà cho biết mình chưa bao giờ mong đợi sẽ đảm nhận công việc người lãnh đạo quốc gia trong bài phát biểu cuối cùng trước Quốc hội New Zealand ngày 5/4.

Trong quá trình hơn 5 năm lãnh đạo đất nước, bà Ardern đã lèo lái New Zealand vượt qua một thảm họa núi lửa phun trào, đại dịch Covid-19 và vụ thảm sát nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch năm 2019 khi một tay súng theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng đã sát hại 51 tín đồ Hồi giáo.

Bà nhận định những câu chuyện và những giai đoạn này sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí bà do “đây là trách nhiệm và cũng là đặc quyền của vai trò thủ tướng”. Đặc biệt, bà cũng dành một phần quan trọng trong bài phát biểu của mình cho vấn đề biến đổi khí hậu trong khi kêu gọi các chính trị gia của đất nước hợp tác với nhau.

AFP trích dẫn bà Jacinda Ardern cho biết: “Biến đổi khí hậu là một cuộc khủng hoảng và nó phụ thuộc vào chúng ta”. Vì vậy, “một trong số rất ít điều tôi kêu gọi khi rời khỏi nơi này là loại bỏ chính trị ra khỏi vấn đề biến đổi khí hậu”.

Sau khi rời bỏ vị trí này, bà cho biết sẽ cống hiến hết mình để dập tắt chủ nghĩa cực đoan trực tuyến như một phần của dự án Christchurch Call mà bà đã thiết lập với tư cách là thủ tướng sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo. Trước đó trong hội nghị thượng đỉnh Christchurch Call đầu tiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nhận xét ông cảm thấy yên tâm khi biết bà Ardern sẽ tiếp tục “chiến đấu với nội dung khủng bố và bạo lực cực đoan trực tuyến”.

Điều này mang ý nghĩa quan trọng do bản thân bà Ardern cũng là một đối tượng của nhiều bài đăng trên mạng xã hội chứa đầy ngôn ngữ bạo lực và phân biệt giới tính. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Auckland cho thấy bà Ardern là mục tiêu bị tấn công trực tuyến nhiều hơn 50 lần so với bất kỳ nhân vật cấp cao nào khác ở New Zealand.

Tuy nhiên, đây không phải nguyên nhân khiến bà từ chức mà bà nhấn mạnh việc này liên quan tới mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô con gái bốn tuổi Neve của mình.

Mặt khác, bà Ardern cũng sẽ trở thành người được ủy thác của Giải thưởng Earthshot của Hoàng tử William - giải thưởng tìm kiếm giải pháp cho những thách thức môi trường cấp bách nhất của hành tinh hiện tại.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/cuu-thu-tuong-new-zealand-jacinda-ardern-phat-bieu-lan-cuoi-truoc-quoc-hoi-post20024.html