Cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hầu tòa

Từ Trại giam Z30D (ở huyện Hàm Tân, Bình Thuận) và Trại giam Xuân Phước (huyện Đồng Xuân, Phú Yên), hai bị cáo là cựu Chủ tịch UBND và cựu Giám đốc Sở KH&ĐT rồi Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đã có đơn xin xét xử vắng mặt, nên phiên tòa hình sự sơ thẩm chỉ có hai cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được trích xuất từ Trại giam A2 (ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đến tham gia tố tụng với tư cách... bị cáo.

Ngày 11/12, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với số tiền hơn 137,7 tỷ đồng tại dự án Nha Trang Golden Gate, 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (ĐVNT) làm chủ đầu tư.

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử

Trong số 4 bị cáo bị truy tố ra tòa có hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở KH&ĐT, Sở TN&MT Võ Tấn Thái. Tuy nhiên, từ Trại giam Z30D ở huyện Hàm Tân (Bình Thuận) và Trại giam Xuân Phước ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên), hai bị cáo Lê Đức Vinh và Võ Tấn Thái có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Tại phiên tòa, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án cùng một số luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt, nên có luật sư đề nghị hoãn phiên tòa. Sau hơn 20' hội ý, Hội đồng xét xử hình sự sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định tiến hành phiên xử vì mỗi bị cáo mời 2-4 luật sư bào chữa, lời khai của bị cáo xin xét xử vắng mặt và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã có trong hồ sơ vụ án…

Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Đào Công Thiên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 11/12. Ảnh: M.C

4 bị cáo bị truy tố theo Cáo trạng số 112/CT-VKS-P1 ngày 11/10/2023 của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa theo khoản 3 điều 219 BLHS có khung hình phạt tù 10 năm đến 20 năm.

Dự án khu tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Nha Trang Golden được Công ty ĐVNT xin thỏa thuận địa điểm đầu tư từ tháng 1/2013. Hành vi sai phạm của 4 bị cáo xảy ra từ khi thỏa thuận địa điểm thực hiện dự án cho đến cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, văn bản thỏa thuận phương án kiến trúc trái pháp luật; biến hóa dự án chưa được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư trở thành dự án được công nhận, thỏa thuận phương án kiến trúc; không lựa chọn là chủ đầu tư theo quy định pháp luật nhà ở; ký các văn bản, tờ trình, quyết định thu hồi đất; đồng ý chủ trương mở rộng dự án, bồi thường, xử lý tài sản trên đất, giao đất, cho thuê đất mục đích thương mại mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất…

Những hành vi nêu trên đã bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cáo buộc vi phạm Luật đất đai 2013 và các Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 86/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho thấy, hành vi của các ông Thắng, Vinh, Thiên, Thái đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 137,7 tỷ đồng.

Một trong những hạng mục tại dự án Nha Trang Golden Gate đã phải ạm dừng thi công. Ảnh: Hữu Toàn

4 bị cáo trong vụ án này đều đang thi hành án phạt tù tại các Trại giam Z30D, A2 và Xuân Phước của Bộ Công an trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại hai dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung ở phía Tây TP Nha Trang và vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” khi giao “đất vàng” tại cơ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa cho Công ty CP Thanh Yến.

Gần đây, các ông Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái còn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus của Tập đoàn Mường Thanh, ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Hàng chục tài khoản của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và vợ là Phan Thị Thu Hà tại môt số ngân hàng có tổng số tiền hơn 34,5 tỷ đồng 315.545 USD, 6.899 Euro cùng với 453,7m2 đất gắn liền hai căn nhà 5A Ngô Thời Nhiệm và 69 Trịnh Phong, phường Tân Lập, TP Nha Trang đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa kê biên, phong tỏa. Hai căn hộ tổng diện tích 249,5m2 tại Chung cư CT2, Khu đô thị VCN Phước Hải, phường Phước Hải, TP Nha Trang của cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng vợ là Lê Thị Như Mai cũng đã bị kê biên.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/cuu-chu-tich-va-pho-chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-tiep-tuc-hau-toa--i716622/