Cuộc thi viết về chủ quyền: Ươm mầm tình yêu biên giới

Qua những Tiết học biên giới, mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên, truyền đạt những kiến thức về biên giới, bảo vệ an ninh Tổ quốc đến gia đình và người thân của mình

Tỉnh Quảng Trị có chung đường biên giới với 2 tỉnh Savannakhet và Salavan của Lào, dài 179,345 km. Trên phạm vi 17 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông của tỉnh Quảng Trị có 62 cột mốc. Ở đó, 5 năm qua, những "Tiết học biên giới" được các đồn biên phòng tổ chức, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Mở lớp ở cột mốc

Trong những năm qua, đồn biên phòng ở 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông của tỉnh Quảng Trị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015, của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", gắn với việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh ở khu vực biên giới bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Học sinh Trường THCS Thuận tham gia “Tiết học biên giới” tại cột mốc 606 - xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Cùng với việc triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg là mô hình "Tiết học biên giới", được các đồn biên phòng ở 2 huyện này tổ chức ngay tại các cột mốc biên giới, nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh.

Điển hình mới đây, hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam (3.3.1959 - 3.3.2023) và 34 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2023), Đồn Biên phòng Pa Nang phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Nang (xã Pa Nang, huyện Đakrông) tổ chức chương trình "Tiết học biên giới" gắn với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi". Tiết học được tổ chức tại cột mốc 618, tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Đứng lớp là đại úy Nguyễn Văn Tám, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pa Nang. Học sinh say sưa lắng nghe "thầy giáo" mang quân hàm xanh giảng dạy, giới thiệu lịch sử hình thành mốc quốc giới 618 cùng những kiến thức về biên giới, lãnh thổ. Các em còn được theo chân bộ đội tham quan và trải nghiệm tuần tra bảo vệ biên giới. Rất nhiều câu hỏi, thắc mắc của học sinh đã được đại úy Tám cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tận tình giải đáp. Qua tiết học này, các em có thêm hiểu biết về quá trình xây dựng, cắm mốc biên giới, trong đó có sự giúp sức của đồng bào dân bản, của chính ông bà, cha mẹ mình. Qua đó giúp các em hun đúc tình yêu đất nước, ý thức bảo vệ bản làng, biên giới quê hương.

Năm 2017, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp cùng các trường học ở huyện Đakrông tổ chức "Tiết học biên giới" đầu tiên. Từ đó đến nay, đơn vị đã tổ chức 56 tiết học, thu hút hàng ngàn lượt học sinh. Nhiều em từng tham gia tiết học đầu tiên, nay đã là thanh niên, trở thành lực lượng xung kích của bản làng, tích cực cùng bộ đội biên phòng tuần tra phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự biên giới.

Ở huyện Hướng Hóa, "Tiết học biên giới" cũng được các Đồn Biên phòng Thuận, Thanh, Hướng Phùng, Hướng Lập, Ba Tầng triển khai thường xuyên tại các cột mốc biên giới…

Đồn Biên phòng Thuận quản lý 13,288 km đường biên giới qua 2 xã Thuận và Tân Long của huyện Hướng Hóa. Các "Tiết học biên giới" của Đồn Biên phòng này luôn thu hút rất đông học sinh tham gia. Lãnh đạo Đồn Biên phòng Thuận khẳng định những lớp học này rất thiết thực. Nhờ tai nghe mắt thấy, các em dễ dàng tiếp thu, hiểu rõ hơn về đường phân chia ranh giới giữa Việt Nam và Lào; biết được các cột mốc đơn, cột mốc đôi…, từ đó ý thức hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên

Các nội dung giảng dạy "Tiết học biên giới" được các "thầy giáo" mang quân hàm xanh chuẩn bị chu đáo phù hợp với từng độ tuổi của học sinh. Việc truyền đạt được thực hiện một cách dễ hiểu, sinh động bằng những hình ảnh, hay các chuyến tham quan thực tế về đường biên, cột mốc, cọc dấu…

Nhiều học sinh lần đầu tiên được trải nghiệm tiết học đặc biệt bổ ích, lý thú này tỏ ra rất hào hứng, cảm xúc dạt dào khó tả. Em Hồ Thị Phượng (học sinh lớp 7C Trường THPT - THCS Ba Tầng) bày tỏ: "Qua giới thiệu, giải đáp của các chú bộ đội biên phòng, chúng em có thêm nhiều kiến thức, cảm thấy tự hào và thêm yêu Tổ quốc, quê hương mình hơn". Còn em Hồ Văn Tùng (học sinh lớp 7C Trường THPT - THCS Ba Tầng) thì bảo: "Những bài học trực quan tại cột mốc 616 ở xã em (xã Ba Tầng) thật lý thú. Bài học giúp chúng em nhận thấy được trách nhiệm bản thân và sẽ cùng với bố mẹ, người dân trong thôn, xã chung tay bảo vệ cột mốc thật tốt".

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trực tiếp giảng dạy cho học sinh tại cột mốc 591

Trung tá Trần Bình Quy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Tầng, nói rằng "Tiết học biên giới" được thực hiện trực tiếp tại các cột mốc biên giới giúp học sinh vùng cao Quảng Trị trang bị thêm những kiến thức bổ ích về biên giới, hiểu biết sâu sắc hơn về chủ quyền quốc gia, quốc giới, ý nghĩa, tầm quan trọng của hệ thống đường biên, mốc quốc giới; giúp các em hiểu rõ hơn công tác quản lý bảo vệ biên giới. "Hoạt động này cũng góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; để mai sau các em trở thành những công dân tốt, cùng với lực lượng BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc" - trung tá Quy nói.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị, đánh giá những lớp học đặc biệt này đã và đang trở thành điểm sáng về tuyên truyền ở vùng biên. "Bằng sự sáng tạo và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đơn vị triển khai mô hình "Tiết học biên giới" luôn có những hình thức sáng tạo làm phong phú thêm bài giảng, nâng cao hiệu quả, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng tình yêu biên giới. Điều quan trọng là từ những kiến thức học được qua "Tiết học biên giới", mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực nhằm truyền đạt những kiến thức về biên giới đến gia đình và người thân của mình" - đại tá Phương khẳng định.

Mô hình hiệu quả

Mô hình "Tiết học biên giới" là một trong những hoạt động cụ thể hóa chương trình "Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa các tệ nạn xã hội và tội phạm trong học sinh ở địa bàn khu vực biên giới" giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Sau hơn 5 năm triển khai, đến nay, mô hình đã được 16 đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh phối kết hợp cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân thực hiện. Qua đó, đã tổ chức hàng trăm tiết học, thu hút hàng chục ngàn lượt học sinh tham gia.

Bài và ảnh: LÊ THỊ THU THANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bien-dao/uom-mam-tinh-yeu-bien-gioi-202306242109365.htm