Củng cố hợp tác Việt Nam - Ý

Hai nước có mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, du lịch và địa phương

Ngày 25-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ý theo lời mời của Tổng thống Ý Sergio Mattarella, thăm Tòa thánh Vatican theo lời mời của Giáo hoàng Francis. Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới Ý và Vatican trong vòng 7 năm qua.

Chuyến thăm Ý của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rất có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23.3.1973 - 23.3.2023) và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (21.1.2013 - 21.1.2023).

Tổng thống Sergio Mattarella sẽ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng theo nghi lễ chuyến thăm cấp Nhà nước. Hai nguyên thủ quốc gia sẽ cùng trao đổi và điểm lại mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác song phương trong thời gian qua, đồng thời sẽ đề ra những định hướng phát triển cho tương lai.

Đại sứ Ý tại Việt Nam Antonio Alessandro đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ là dấu ấn mới trong quan hệ chính trị giữa Ý và Việt Nam, góp phần định hướng và củng cố hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Theo Đại sứ, hai nước có thể hỗ trợ nhau rất nhiều, bởi Ý là thành viên sáng lập của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời là thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), trong khi Việt Nam là thành viên nổi bật của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cũng là một trong những nền kinh tế năng động nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân gặp ông Hans Peter Doskozil, Thủ hiến bang Burgenland (Áo) và Phu nhân Ảnh: TTXVN

Năm 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt mức kỷ lục 6,2 tỉ USD. Hai bên đều mong muốn con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), kỳ vọng hướng tới mức 7 - 8 tỉ USD/năm.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong ASEAN và Ý hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại EU. Việt Nam - Ý có mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, du lịch và địa phương. Trong năm 2022, Việt Nam đón khoảng hơn 15.000 lượt khách Ý.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Cộng hòa Áo từ ngày 23 đến 25-7. Trong khuôn khổ chuyến thăm Áo, ngày 25-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã tới thăm bang Burgenland và gặp Thủ hiến bang Hans Peter Doskozil.

Trao đổi về tình hình Việt Nam và những triển vọng hợp tác to lớn giữa hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Thủ hiến Doskozil khuyến khích các doanh nghiệp của bang Burgenland khai thác các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở những thế mạnh sẵn có; hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh; ủng hộ để Burgenland thiết lập quan hệ đối tác, trao đổi đoàn với một số địa phương của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Áo.

Thủ hiến Doskozil nhất trí đẩy mạnh kết nối với các địa phương của Việt Nam về năng lượng tái tạo, đặc biệt là công nghệ lưu trữ năng lượng sử dụng pin hữu cơ thân thiện với môi trường, du lịch, văn hóa - nghệ thuật.

Thủ hiến Doskozil đánh giá cao các ý kiến gợi mở của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, khẳng định Burgenland mong muốn kết nối hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là về đầu tư - thương mại, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân, qua đó đóng góp hiệu quả cho việc củng cố và mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Dương Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cung-co-hop-tac-viet-nam-y-20230725221611714.htm