Cùng chắt chiu để có 'của để dành' khi về già

BHXH tự nguyện là chính sách an sinh bền vững, được coi như 'của để dành' của người lao động khu vực phi chính thức khi về già. Nhận thực được điều này, bà Nguyễn Thị Lan, ngụ ở phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã chủ động tham gia dù thu nhập không mấy dư dả.

Bà Lan kể, khi còn trẻ, bà làm việc tại cơ quan quản lý công trình đường bộ Lộc Ninh 6 năm, sau đó chuyển về công tác tại Hội Chữ thập đỏ. Hết tuổi công tác, bà vẫn còn thiếu hơn 9 năm đóng BHXH bắt buộc để có lương hưu. Sau quá trình cân nhắc, bà quyết định tham gia BHXH tự nguyện.

An nhàn nhờ có lương hưu

“Ban đầu, tôi khá phân vân, nếu rút bảo hiểm một lần cũng được cả trăm triệu, nhìn thấy cũng ham. Nhưng rồi được nghe cán bộ BHXH phân tích thiệt hơn, tôi quyết định đóng nối để nhận lương hưu”, bà Lan chia sẻ.

Sau gần 5 năm đóng BHXH tự nguyện, kể từ tháng 12/2021, bà Lan bắt đầu nhận chế độ hưu trí. Số tiền lương hưu chỉ vào khoảng gần 3 triệu đồng, nhưng theo bà, đây thực sự là điểm tựa để mình có được khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Số tiền hưu cùng khoản gửi tiết kiệm 100 triệu giúp bà không còn lo gánh nặng tiền bạc.

Bà Nguyễn Thị Lan tham gia BHXH tự nguyện vì những lợi ích bền vững cho tuổi già.

Chia sẻ về tuổi hưu của mình, bà Lan bảo giờ mỗi ngày với bà là một ngày vui. Sáng ra thì bà chăm sóc vườn tược, cho vật nuôi trong nhà ăn. Cuối tuần, bà đến câu lạc bộ hưu trí, tham gia các hoạt động cộng đồng. Các con bận thì bà giúp chăm các cháu. Gia đình giờ là nơi để về, quây quần, sum họp.

“Nhận lương hưu đã hơn một năm rồi, nhưng mỗi lần có tin báo lương hưu là tôi lại xúc động, vừa vui vì có tiền, vừa vui vì an tâm cho tuổi già sau này. Càng nghĩ càng thấy quyết định không rút BHXH một lần để đóng nối BHXH tự nguyện là đúng”, bà Lan tâm sự.

Đáng chú ý, ở Bình Phước thời gian qua, những người nhận lương hưu nhờ tham gia BHXH tự nguyện như bà Nguyễn Thị Lan không còn hiếm, mà ngày càng nhân lên. Như trường hợp của anh Trần Quang Việt (thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang, thị xã Phước Long).

Chủ động vào “lưới an sinh”

Là một lao động tự do, chưa bao giờ anh Trần Quang Việt nghĩ sẽ có ngày mình sẽ tiết kiệm để có lương hưu khi về già. Nhưng cách đây 5 năm, khi được cán bộ BHXH đến tận nhà tuyên truyền, giải thích về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, anh đã nhanh chóng tham gia.

Anh Việt cho hay khi anh quyết định tham gia, nhiều người bạn của anh bảo đang trẻ, khỏe, tự nhiên lại đóng cả chục triệu để tham gia BHXH tự nguyện, biết sau này lợi ích thế nào, hay lại mất cả chì lẫn chài.

“Những lúc như vậy, tôi phải nói ngay đây là khoản tiết kiệm cho tương lai. Khi còn trẻ, khỏe, chỉ cần tiết kiệm chút ít trong chi tiêu là có thể tham gia BHXH tự nguyện, để về già, hết tuổi lao động thì có lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT hỗ trợ khám chữa bệnh, không phải phụ thuộc con cháu mà vẫn có cuộc sống thư thái, an nhàn. Nghe tôi phân tích có lý, nhiều người cũng tìm hiểu và tham gia”, anh Việt hồ hởi nói.

Cũng giống như anh Việt, dù nguồn thu nhập hàng tháng không cao nhưng bà Giang Thị Liên (khu phố Xa Cam 2, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long) vẫn dành dụm hơn 500 ngàn đồng/tháng để tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH tự nguyện là "của để dành" cho người lao động khi về hưu .

Theo bà Liên, muốn tuổi già an nhàn thì lúc trẻ, khỏe còn làm ra tiền thì nên tiết kiệm chi tiêu để đóng BHXH. Hiện, bà Liên đã tham gia hơn 4 năm. Bà dự tính khi được 10 năm sẽ đóng một lần cho 10 năm tiếp theo để nhận chế độ hưu trí. Ngoài ra, bà còn tham gia cho mẹ ruột của mình với số tiền hơn 7 triệu đồng/5 năm liên tục để sau này hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí.

Hiện, trên địa bàn phường Hưng Chiến có trên 100 người tham gia BHXH tự nguyện. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, cán bộ Hội Phụ nữ kiêm nhân viên đại lý thu bảo hiểm phường Hưng Chiến cho biết để lan tỏa lợi ích của chính sách BHXH, kể từ năm 2022, UBND đã tham mưu Đảng ủy phường ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

Theo đó, Đảng ủy phường phân công các đảng ủy viên phụ trách khu phố cùng với chi bộ, hội, đoàn thể triển khai, rà soát từng gia đình. Nếu hộ nào chưa tham gia BHYT, BHXH tự nguyện thì vận động, giải thích cặn kẽ. Đối với hộ khó khăn quá, không có điều kiện tham gia BHYT thì vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Thêm cơ hội cho lao động tự do

“Những năm trước, do chỉ xây dựng kế hoạch thực hiện nên kết quả không cao. Rút kinh nghiệm, Đảng ủy phường xây dựng nghị quyết chuyên đề riêng. Đã là nghị quyết chuyên đề thì khó mấy cũng phải tìm cách thực hiện. Cán bộ làm công tác BHXH đi từng ngõ, gõ từng nhà để truyền thông nên hiệu quả theo đó cũng được nâng lên đáng kể”, bà Thủy chia sẻ.

Thực tế cho thấy, những năm qua, tỉnh Bình Phước luôn xác định chính sách BHXH tự nguyện có vị trí, vai trò rất quan trọng, là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với người lao động khu vực phi chính thức. Tham gia BHXH tự nguyện, khi hết tuổi lao động, người dân được hưởng lương hưu hằng tháng, an nhàn tuổi già, được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe.

Vì vậy, tỉnh đã chủ động đẩy mạnh phối hợp, vận động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền vận động, giúp người dân hiểu rõ, tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện.

Theo đó, ngoài lồng ghép các cuộc họp, hội nghị ở khu dân cư, hội trường UBND để tuyên truyền thì các địa phương còn chia thành từng nhóm đối tượng để vận động. Trước hết là các cán bộ bán chuyên trách, tiếp đến là cán bộ, đảng viên, hội, đoàn thể các cấp, sau đó mới lan tỏa, nhân rộng ra toàn dân. Hội, đoàn thể nào thì có trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên hội, đoàn thể đó.

Cùng với tuyên truyền và vận động, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được ngành BHXH các cấp ở Bình Phước đẩy mạnh nhằm tạo niềm tin, thuận lợi cho người lao động tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT.

Lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước khẳng định để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, các cấp BHXH trên địa bàn luôn cố gắng sắp xếp, bố trí công việc thật tinh gọn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian đi lại cho người dân. Việc làm hồ sơ, thủ tục cũng như giải quyết các chế độ, chính sách… hoàn thành trong thời gian nhanh nhất.

Tỉnh cũng dự kiến phát triển thêm mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT để đảm bảo đại lý thu tới từng nhà, thực hiện thu và trả kết quả cho người dân, tạo được niềm tin cho nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Mỹ Chí

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//an-sinh/cung-chat-chiu-de-co-apos-cua-de-danh-apos-khi-ve-gia-1094593.html