Cụm tượng đài vinh danh những anh hùng kéo pháo vào trận địa Điện Biên Phủ

Cách thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng 20km về hướng Bắc có cụm tượng đài bằng đá dài 24m, rộng 8m, cao 12,5m, nặng 1.200 tấn - phác họa 29 nhân vật trong tư thế kéo khẩu pháo 105 ly ngược dốc - vinh danh trung đội pháo binh của Anh hùng Tô Vĩnh Diện trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội Việt Nam đã thực hiện hành trình đầy gian khổ, hào hùng - kéo pháo cao xạ bằng sức người qua nhiều đèo, dốc, vực sâu, núi cao, hướng tới cứ điểm Him Lam, đồi Độc Lập, đồi A1, hầm De Castries… để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trên di tích lịch sử đường kéo pháo năm xưa, ở triền đồi Bó Hôm – nơi Anh hùng Tô Vĩnh Diện hy sinh lấy thân mình chèn pháo, có một cụm tượng đài kỷ niệm nhiều ý nghĩa.

Cụm tượng đài dài 24m, rộng 8m, cao 12,5m, nặng 1.200 tấn - phác họa 29 nhân vật trong tư thế kéo khẩu pháo 105 ly ngược dốc - vinh danh trung đội pháo binh của Anh hùng Tô Vĩnh Diện trên triền đồi Bó Hôm.

Cụm tượng đài có trọng lượng nặng 1.200 tấn, đặt trên bệ móng cao vững chãi. Khối tượng có nhiều mảng đường nét khỏe khoắn, thanh thoát, mô tả tán cây xum xuê, dây leo chằng chịt, thể hiện sự nguyên sơ của núi rừng che chở bộ đội.

Tượng đài nhằm giúp lớp lớp con cháu thế hệ sau hình dung về con đường kéo pháo huyền thoại năm xưa.

Để phục vụ khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, nhà trưng bày di tích với những hiện vật thô sơ được bộ đội ta dùng kéo pháo vào trận địa 70 năm trước cũng được xây dựng lên ngay cạnh tượng đài kéo pháo.

Hoàng Mạnh Thắng - Trường Phong - Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cum-tuong-dai-vinh-danh-nhung-anh-hung-keo-phao-vao-tran-dia-dien-bien-phu-post1634280.tpo