'Cú hích' phát triển điện mặt trời mái nhà

Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) bởi giờ nắng trung bình hằng năm cao, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện.

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ "Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam tạo một "cú hích" cho thị trường ĐMTMN của địa phương. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với ông Võ Ngọc Quý, Phó giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) về nội dung này.

Phóng viên (PV): Thưa ông, Gia Lai có những tiềm năng và lợi thế như thế nào trong việc phát triển ĐMTMN?

Ông Võ Ngọc Quý.

Ông Võ Ngọc Quý: Theo các nhà nghiên cứu về năng lượng, tỉnh Gia Lai có số giờ nắng trung bình 1.900-2.200 giờ/năm, bức xạ tổng cộng 335-380kcal/cm3 và số liệu bức xạ mặt trời trung bình ngày đưa vào tính toán 4,8-5,2kWh/m2/ngày. Đây được xem là điều kiện lý tưởng để phát triển nguồn năng lượng tái tạo nói chung và ĐMTMN nói riêng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho khách hàng và địa phương. Mặt khác, ĐMTMN còn có những ưu việt, như: Thân thiện với môi trường, thi công, lắp đặt dễ dàng, tận dụng được mái nhà hoặc không gian của công trình để lắp đặt các tấm pin mặt trời.

PV: Thưa ông, một hộ gia đình nên lắp đặt hệ thống ĐMTMN với công suất bao nhiêu thì vừa, chi phí lắp đặt và khả năng thu hồi vốn ra sao?

Ông Võ Ngọc Quý: Công suất hệ thống ĐMTMN phụ thuộc nhu cầu sử dụng, kinh doanh của mỗi gia đình, doanh nghiệp và diện tích mái nhà hiện có. Thông thường đối với hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ chỉ cần sử dụng diện tích 50m2 để đầu tư hệ thống ĐMTMN cho công suất 10kWp là đáp ứng đủ nhu cầu điện sử dụng trong gia đình và sản xuất, kinh doanh nhỏ. Công nghệ hiện nay chi phí lắp khoảng 16-20 triệu đồng/kWp. Giá bán điện được ngành điện ưu tiên mua là 1.943 đồng/kWh thì khách hàng chỉ mất khoảng 5 năm là thu hồi lại toàn bộ vốn đầu tư, trong khi đó, tuổi thọ của hệ thống ĐMTMN lên đến 25 năm.

Công nhân Công ty Điện lực Gia Lai hỗ trợ khách hàng tại TP Pleiku lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

PV: Vậy PC Gia Lai đã triển khai những giải pháp gì để khuyến khích doanh nghiệp và hộ gia đình lắp đặt hệ thống ĐMTMN, thưa ông?

Ông Võ Ngọc Quý: Không chỉ bây giờ mà ngay từ khi có Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh những dự án năng lượng mặt trời lớn, PC Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lắp đặt ĐMTMN. Hiện nay, thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với những điều khoản rõ ràng, cơ chế khuyến khích phát triển ĐMTMN càng tạo động lực và niềm tin cho khách hàng. Ngoài việc áp dụng cơ chế chung của ngành điện là lắp đặt miễn phí công tơ hai chiều; mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt, PC Gia Lai tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, tổ chức, doanh nghiệp có kiến thức, hiểu biết cơ bản về ĐMTMN, thấy rõ những lợi ích thiết thực cả về kinh tế và môi trường của ĐMTMN mang lại. Chúng tôi cử cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và trách nhiệm cao để tư vấn, hỗ trợ khách hàng từ công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng kỹ thuật của hệ thống ĐMTMN trước khi lắp đặt và đưa vào vận hành. Hướng dẫn thủ tục, thỏa thuận vị trí đấu nối công trình và ký hợp đồng mua bán điện. Hằng tháng, ngành điện sẽ ghi nhận sản lượng điện giao nhận, trả tiền với sản lượng điện dư thừa cho khách hàng...

PV: Những giải pháp đó đã mang lại kết quả đấu nối các dự án ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua như thế nào, thưa ông?

Ông Võ Ngọc Quý: Trong năm 2019, PC Gia Lai đã vận động đấu nối được 12,336MWp, vượt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Trung giao là 7,5MWp. Năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Trung giao kế hoạch cho PC Gia Lai là 20MWp nhưng dự kiến công ty sẽ vượt xa kế hoạch này. Vì Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tạo "cú hích" mạnh cho sự phát triển điện mặt trời tại Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Chỉ trong vòng một tháng sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, tỉnh Gia Lai đã có hơn 300 chủ đầu tư đăng ký đầu tư dự án với tổng công suất hơn 300MWp. Hiện nay đã có 319 dự án ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Gia Lai lắp đặt, đấu nối vào lưới điện hạ áp với tổng công suất 5,1MWp và 17 dự án đấu nối vào lưới điện trung áp với tổng công suất 13,7MWp. Tổng số tiền ngành điện đã trả cho những chủ đầu tư đối với các công trình đóng điện trước ngày 30-6-2019 là 8,9 tỷ đồng, với mức giá mua điện khoảng 2.086 đồng/kWh. Riêng đối với những hệ thống ĐMTMN có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 1-7-2019 đến 31-12-2020 sẽ được mua lại điện với mức giá khoảng 1.943 đồng/kWh và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

ANH SƠN - CÔNG HIỀN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/cu-hich-phat-trien-dien-mat-troi-mai-nha-623880