Lớp học thu hút hơn 70 học viên là hội viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh và chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP... đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đà giảm trong phiên hôm nay 23/5 và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.258 – 1.261 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy áp lực điều chỉnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch tới.
Ông Christophe Schwanengel, từng là lãnh đạo xuất sắc với loạt hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD ở nhiều tập đoàn đa quốc gia, vừa trở thành Giám đốc của FPT Pháp.
Thị trường chứng khoán trong nữa trải qua một tuần (25 - 29/3) biến động mạnh. Chỉ số VN-Index giảm khá mạnh đầu tuần nhưng sau đó hồi phục giữa tuần và lấy lại những gì đã mất. Áp lực điều chỉnh trong phiên cuối cùng của tháng 3, nhưng cơ bản VN-Index vẫn có một tuần tăng điểm, vượt qua áp lực phiên chốt NAV cuối quý và khối ngoại bán ròng kỷ lục.
Quý IV/2023, có khá nhiều doanh nghiệp xây dựng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đỏ chưa hẳn đã là chín, sự tăng trưởng này cũng chưa phải là một dấu hiệu chắc chắn hay một bảo đảm cho cho việc phục hồi của ngành xây dựng Việt Nam.
Lũy kế cả năm 2023, Chứng khoán APEC mang về 434 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 3% so với năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn lỗ sau thuế đến 172 tỷ đồng...
CTCP Licogi 14 (mã chứng khoán L14) vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định xử phạt của Cục thuế tỉnh Phú Thọ do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.
Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Chứng khoán Apec sẽ thông qua việc ứng cử/đề cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
Sau hơn 4 tháng bị khởi tố, bà Huỳnh Thị Mai Dung đã bán ra tổng cộng hơn 1 triệu cổ phiếu CSC của Tập đoàn Cotana.
VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (8/11) tăng 33 điểm, chinh phục lại mốc 1.100 điểm. Toàn thị trường có tới 84 cổ phiếu tăng trần.
Bà Huỳnh Thị Mai Dung - vợ của Phó Chủ tịch Nguyễn Đỗ Lăng đã bán ra gần 1 triệu cổ phiếu CSC.
Bà Huỳnh Thị Mai Dung đã bán 976.000 cổ phiếu CSC khi đang bị khởi tố, tạm giam trong vụ án hình sự 'thao túng thị trường chứng khoán' xảy ra tại nhóm Apec.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Các chứng chỉ quỹ ETF gồm FUEVFVND, E1VFVN30 hay FUESSVFL đều được khối tự doanh của các công ty chứng khoán mua ròng mạnh.
Dù so với 2 quý đầu năm có sự tiến bộ, song so với cùng kỳ năm trước, kết quả kinh doanh quý III/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (HNX: CSC) khá tồi tệ.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Với mục đích đầu tư tự doanh, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, mã APS – sàn HNX) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn COTANA (CSC – sàn HNX).
Với mức giá cổ phiếu dự kiến đầu tư không cao hơn 32.000/cổ phiếu, Chứng khoán Apec dự chi khoảng 64 tỷ đồng để mua cổ phiếu CSC của Tập đoàn Cotana…
Ông Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM - bán toàn bộ 6.047.747 cổ phiếu và vợ là bà Phạm Thị Thúy Hằng bán hết 4 triệu cổ phiếu CII để đầu tư trái phiếu chuyển đổi do công ty phát hành.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Hôm nay 28/8, có 7 doanh nghiệp niêm yết bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: NVL, CCA, FCS, CSC, SJE, PPC và CKG.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/8 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Sau 2 tháng bị bắt tạm giam, khởi tố trong vụ thao túng chứng khoán xảy ra ở nhóm Apec, bà Huỳnh Thị Mai Dung - vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Cotana (mã CSC) thông báo bán 1 triệu cổ phiếu CSC.
Chứng khoán APEC có Tổng Giám đốc mới, sau hơn 40 ngày chiếc ghế này bị bỏ trống, từ khi ông Nguyễn Đỗ Lăng bị khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán hồi cuối tháng 6/2023.
Quý 2/2023, tổng lợi nhuận trước thuế của CTCP COTANA là 13,6 tỷ đồng, thấp hơn 12,5 lần so với con số 170,8 tỷ đồng đạt được trong cùng kỳ năm 2022.
Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, giúp thanh khoản tăng vọt lên mốc hơn 23.519 tỷ đồng (xấp xỉ 1 tỷ USD tính theo tỷ giá hôm nay 21/7).
Trước khi bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán, CEO APEC Nguyễn Đỗ Lăng nắm giữ khối tài sản có giá trị hàng trăm tỷ đồng nhờ sở hữu lượng cổ phiếu lớn tại các doanh nghiệp làm lãnh đạo.
Tổng Giám đốc Chứng khoán APEC Nguyễn Đỗ Lăng được nhắc đến nhiều nhất đi cùng những phát ngôn gây ấn tượng như 'gồng lãi', cổ phiếu 'hoa hậu'.
Dưới thời ông Nguyễn Đỗ Lăng, cổ phiếu APS, API, ADJ trong họ APEC đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành hiện tượng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán tại các công ty thuộc Tập đoàn Apec. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu nhóm Apec từng có thời điểm tăng giá gấp 15 lần, sau đó trượt dài, với nhiều lùm xùm, tranh cãi quanh phát ngôn 'gồng lãi' của ban lãnh đạo. Mối liên quan của ông Nguyễn Đỗ Lăng với nhóm Apec cũng được chú ý.
Doanh nhân Nguyễn Đỗ Lăng từng lọt top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam nhờ bộ ba cổ phiếu APS, API và IDJ.
Tuần này, hàng loạt doanh nghiệp trả cổ tức với tỷ lệ rất cao, trong khi Công ty CP Thủy sản Số 4 đã lỗ ròng gần 566 tỷ đồng và trở thành 'quán quân thua lỗ' trên sàn chứng khoán trong quý I vừa qua. Thông tin đáng chú ý khác là hơn 10 triệu cổ phiếu SD4 của Công ty CP Sông Đà 4 sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.
Tự doanh của Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, mã APS) đã cắt lỗ 954 tỷ đồng trong năm 2022, so với mức vỏn vẹn 5,4 tỷ đồng của năm 2021. Điều này khiến APS ghi nhận mức lỗ kỷ lục.