Công ty thép lớn nhất Nhật Bản lên tiếng về kế hoạch thâu tóm US Steel của Mỹ

Công ty thép lớn nhất Nhật Bản Nippon Steel đã ra tuyên bố sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại về kế hoạch thâu tóm US Steel của công ty này.

Công ty Nippon Steel có kế hoạch mua lại US Steel với giá 14 tỷ USD

Trong tuyên bố đưa ra ngày 15-3, giới chức Công ty Nippon Steel cho rằng thỏa thuận này sẽ mang lại “lợi ích rõ ràng” cho bản thân Công ty US Steel, công nhân và an ninh quốc gia của Mỹ.

“Thỏa thuận sẽ thúc đẩy các ưu tiên của nước Mỹ bằng cách tăng cao chất lượng và tính cạnh tranh”, Nippon Steel cho biết. Cũng theo công ty này, thỏa thuận sẽ làm tăng đầu tư và các công nghệ tiên tiến.

Nippon Steel cũng cam kết về một chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn dành cho nước Mỹ, cũng như “phòng thủ về kinh tế trước Trung Quốc”. Công ty cho biết đang tập trung hoàn tất thương vụ.

Vào tháng 12 năm ngoái, giới chức Công ty Nippon Steel đã công bố kế hoạch mua lại US Steel với giá 14 tỷ USD. Họ cho biết US Steel sẽ giữ lại tên công ty, thương hiệu và trụ sở ở Pittsburg, bang Pennsylvania (Mỹ), cũng như cam kết giữ nguyên số lượng việc làm.

Tuy nhiên, các công nhân thép của Mỹ đã chỉ trích kế hoạch này. Tổng thống Biden cũng lên tiếng ủng hộ các công nhân, đồng thời cho rằng điều quan trọng là US Steel phải là của người Mỹ.

Công đoàn Công nhân thép (USW) đã ra tuyên bố hoan nghênh lập trường của ông Biden. USW cho biết, tuyên bố của ông đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận về thương vụ nói trên.

Ông Biden đang thu hút các cử tri thuộc công đoàn trong nỗ lực tái tranh cử. Cả ông và đối thủ Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa đều coi trọng bang Pennsylvania, do cử tri bang này có thể dễ dàng chuyển sang ủng hộ đảng đối thủ.

Ông Trump đã gọi thỏa thuận mua lại US Steel là “tồi tệ” và cho biết sẽ ngăn chặn thỏa thuận này “ngay lập tức” nếu đắc cử Tổng thống Mỹ.

Theo NHK

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-ty-thep-lon-nhat-nhat-ban-len-tieng-ve-ke-hoach-thau-tom-us-steel-cua-my-post570114.antd