Công trình đường gần 65 tỷ đồng ở Quảng Trị khởi công rồi... bất động

Công trình đường Hùng Vương (tỉnh Quảng Trị) có tổng vốn đầu tư gần 65 tỷ đồng, sau khởi công đã rơi vào cảnh 'chết yểu'.

Công trình thi công dang dở rồi 'bất động', gần 2 năm chỉ đạt hơn 9% khối lượng.

Gần 2 năm chỉ đạt 9,89% khối lượng

Gói thầu xây dựng công trình đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây và Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh, trong đó có tỉnh Quảng Trị (BIIG2) có tổng chiều dài tuyến gần 4,2 km. Dự án gồm 2 tuyến: Đường Hùng Vương và tuyến nhánh đường Bảo Đại đi qua xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong.

Tổng kinh phí đầu tư dự án gần 65 tỷ đồng từ nguồn vốn ADB. Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị làm chủ đầu tư. Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị được ủy thác quản lý.

Đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP và Công ty Cổ phần tập đoàn Đông Đô, thời gian thi công là 22 tháng. Công trình được khởi công từ tháng 11/2021, theo hợp đồng sẽ kết thúc vào tháng 8/2023.

Theo báo cáo của Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, đến nay công tác giải phóng mặt bằng tuyến 1 (đường Hùng Vương) đã bàn giao cho nhà thầu khoảng 93% (tương đương 2 km/2,15 km). Tuy vậy, qua gần 2 năm thi công, nhà thầu chỉ mới thực hiện được khoảng 9,89% khối lượng công việc.

Trong đó, riêng tuyến đường Hùng Vương đã thi công phần đào nền đường, điều phối đắp đất nền và hoàn thành 17/40 cọc khoan nhồi tại vị trí xây dựng cầu Khe Su với giá trị thực hiện khoảng hơn 4,7 tỷ đồng. Còn tuyến 2 (đường Bảo Đại) chưa triển khai thi công.

Điều đáng nói là từ cuối năm 2022 đến nay, phía nhà thầu ngừng thi công công trình mà không có lý do và chưa được chủ đầu tư dự án cho phép. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ được cho là do năng lực tài chính phía liên danh nhà thầu chưa đảm bảo, nhà thầu chưa quan tâm thu xếp tài chính để thực hiện dự án...

Theo ghi nhận, dù thời gian này thời tiết thuận lợi, nhưng trên công trường vắng bóng máy móc, công nhân làm việc và không có dấu hiệu thi công. Công trình “án binh bất động” thời gian dài đã khiến người dân bức xúc.

Theo thiết kế sẽ có một cây cầu bắc qua sông Khe Su, thuộc tuyến đường Hùng Vương. Để thi công cầu, từ 1 năm trước, đơn vị thi công đã cho đổ đất ngăn sông để làm mặt bằng xây dựng móng cầu và tập kết vật liệu. Tuy nhiên, đơn vị thi công chỉ làm được một phần thì dừng lại.

Gia đình anh Trương Hồng Mai (thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) sống cạnh sông Khe Su. Anh Mai lo lắng, nếu không hoàn trả mặt bằng lòng sông thì chắc chắn mùa mưa tới nước sông sẽ gây ngập lụt hoàn toàn khu vực các gia đình sống cạnh đó. “Trước đây chưa thi công cầu, cứ mùa mưa khu vực này đã bị ngập từ 1 - 1,5m. Bây giờ nếu công trình cứ dở dang và không khơi thông dòng chảy sớm thì e rằng quá nguy hiểm cho gia đình tôi và người dân ở đây”, anh Mai cho hay.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Tâm có khoảng 10 sào ruộng lúa ở 2 bên tuyến đường Hùng Vương. Từ khi công trình triển khai đổ đất san nền băng qua khu vực các ruộng lúa rồi ngừng thi công đã khiến quá trình canh tác của gia đình gặp khó khăn, năng suất lúa sụt giảm đáng kể.

UBND xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị xác nhận: Công trình thi công dang dở đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân ở thôn Tân Kiên và Ái Tử. Trong đó, riêng tại thôn Tân Kiên khoảng gần 20 hộ gia đình có ruộng lúa nằm gần khu vực thi công đường Hùng Vương, nhưng không thuộc diện bồi thường giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng không thể canh tác.

Ngoài ra, còn hàng chục hộ dân khác sống gần khu vực xây dựng cầu Khe Su có nguy cơ bị ngập lụt cao trong mùa mưa bão sắp tới.

Người dân thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong) lo lắng nguy cơ ngập lụt khi mùa mưa tới.

Đề xuất chấm dứt hợp đồng với nhà thầu

Dự án đường Hùng Vương là công trình quan trọng nhằm tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Triệu Phong nói riêng. Lãnh đạo UBND tỉnh này đã nhiều lần kiểm tra hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhà thầu tập trung thực hiện quyết liệt để hoàn thành công trình theo tiến độ.

Đầu tháng 5/2023, ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã đi kiểm tra thực địa một số công trình thuộc dự án BIIG2 và đưa ra một số kết luận đối với dự án này. Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình.

Trường hợp nhà thầu không triển khai theo hợp đồng, làm chậm tiến độ thì chủ đầu tư thực hiện các bước xử lý vi phạm hợp đồng, có biện pháp mạnh để giải quyết dứt điểm nhằm sớm đưa công trình thi công đúng yêu cầu tiến độ.

Tiếp đó, ngày 2/8, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP và Công ty Cổ phần tập đoàn Đông Đô thông báo về việc chậm tiến độ công trình.

Theo đó, vì hiện nay khối lượng công việc còn lại rất lớn, khoảng trên 90,1% giá trị hợp đồng, trong khi thời gian thực hiện dự án sắp hết và chuẩn bị bước vào mùa mưa năm 2023. Nếu nhà thầu không quyết tâm, không huy động vật tư, thiết bị, nhân lực triển khai nhiều mũi thi công cùng lúc thì khả năng không thể hoàn thành công trình rất cao.

Vì vậy, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị đề nghị nhà thầu khẩn trương hoàn thành hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán, hồ sơ điều chỉnh giá các khối lượng đã thực hiện.

Nếu nhà thầu không huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công những phạm vi đã được bàn giao mặt bằng thì chủ đầu tư không tiếp tục gia hạn hợp đồng, đồng thời chấm dứt hợp đồng với nhà thầu theo quy định.

Ông Võ Phong Luân - Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị - cho biết, trường hợp nhà thầu chây ỳ, không tổ chức thi công, không cập nhật kế hoạch thi công thì căn cứ điều khoản hợp đồng sẽ đề xuất phương án xử lý, chấm dứt hợp đồng.

Để đảm bảo tiến độ thi công và tiến độ giải ngân năm 2023, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị đã có 14 văn bản đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu, trong đó 2 lần đưa ra cảnh báo ngừng thi công. Đồng thời, chủ đầu tư cũng tổ chức các cuộc họp để giải quyết những khó khăn và kiến nghị của phía nhà thầu. Tuy nhiên, việc huy động thiết bị, nhân lực, vật tư triển khai thi công của đơn vị này chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cong-trinh-duong-gan-65-ty-dong-o-quang-tri-khoi-cong-roi-bat-dong-post654985.html