Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Đông Hà là đô thị loại II

Hôm nay 16/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng xem xét quyết định công nhận TP. Đông Hà là đô thị loại II.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, đối chiếu với 5 tiêu chí đô thị loại II, TP. Đông Hà đạt 86,81 điểm/thang điểm 100 (yêu cầu tối thiểu là 75 điểm). Như vậy, TP. Đông Hà đủ điểm đô thị loại II.

Đông Hà được công nhận là đô thị loại II có ý nghĩa quan trọng, nâng cao vị thế, thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đồng bộ với phát triển hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại, bền vững.

Một góc thành phố Đông Hà- Ảnh: V.P

Một góc thành phố Đông Hà- Ảnh: V.P

Được biết, trước năm 1954, Đông Hà là thị trấn nhỏ với khoảng hơn 1.000 dân. Trong thời kỳ chống Mỹ, Đông Hà có vị trí, vai trò chiến lược quan trọng trong khu vực. Sau năm 1975, tỉnh Bình Trị Thiên được thành lập trên cơ sở 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Đông Hà trở thành thị xã của tỉnh.

Sau khi tỉnh Bình Trị Thiên được tách ra vào năm 1989, thị xã Đông Hà trở thành thị xã tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị.

Nhiều năm miệt mài xây dựng, phát triển kinh tế, ngày 13/12/2005, Đông Hà được công nhận là đô thị loại III. Đến ngày 11/8/2009, TP. Đông Hà được thành lập.

Đông Hà nằm trên trục Quốc lộ 1 và ngã ba Quốc lộ 9 với Quốc lộ 1, là đô thị ở phía Đông của trục Hành lang kinh tế Đông – Tây nối các nước Lào, Thái Lan, Myanma..., rất thuận lợi phát triển KT - XH. Hiện nay, TP. Đông Hà gồm 9 phường, tổng diện tích 73 km2, dân số 164.000 người, trong đó thường trú là 102.000 người.

Vân Phong

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/trinh-thu-tuong-chinh-phu-cong-nhan-tp-dong-ha-la-do-thi-loai-ii-185587.htm