Công tác xã hội trong y tế đóng góp tích cực cho việc chăm sóc toàn diện người bệnh

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), công tác xã hội đã hiện diện ở hầu hết các bệnh viện từ tuyến TW tới các tuyến quận, huyện trong cả nước và đã bắt đầu có tính chuyên nghiệp với những bước tiến vượt trội.

Sáng 29/7, tại TP Vinh (Nghệ An) diễn ra Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả hoạt động Ngành Công tác xã hội trong các cơ sở khám chữa bệnh" do Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Bệnh viện ĐKTP Vinh tổ chức.

TS. Nguyễn Văn Thương - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Thương - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xã hội (CTXH) trong các cơ sở y tế. Bởi lẽ, CTXH ngày càng được coi trọng, góp phần giải quyết những nhu cầu cần thiết trong chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cũng như làm gia tăng sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.

"Để cho công tác xã hội trong lĩnh vực y tế phát triển, không những chúng ta có bác sĩ giỏi, cơ sở hạ tầng tốt mà phải có các các nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp. Họ là "cái cầu" kết nối giữa bệnh nhân, bác sĩ và bệnh viện, đóng góp tích cực trong việc chăm sóc toàn diện cho người bệnh", TS. Thương chia sẻ.

Cũng tại buổi hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) chia sẻ, CTXH đã hiện diện ở hầu hết các bệnh viện từ tuyến TW tới các tuyến quận, huyện trong cả nước. Nguồn nhân lực CTXH trong bệnh viện không ngừng tăng lên về số lượng và chất lượng.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) chia sẻ về việc nâng cao tính chuyên nghiệp cho CTXH trong các bệnh viện.

Từ khoảng 500 người làm công tác xã hội tại các bệnh viện, hiện nay số nhân viên làm CTXH là hơn 6.000 người và 1.605 người làm CTXH chuyên trách ở các đơn vị là bệnh viện. Con số đó nói lên sự phát triển rất lớn trong ngành y tế cũng như sự chú trọng, quan tâm nhiều hơn đến sự hài lòng của bệnh nhân. Vì lẽ đó mà việc đào tạo nguồn nhân lực, trang bị các kỹ năng, kiến thức cho CTXH rất cần thiết.

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa TP Vinh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình "Niềm vui cho em" nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Bên cạnh đó, nhân viên CTXH thể hiện được vai trò của mình trong các hoạt động trợ giúp về vật chất, tinh thần, thủ tục, chính sách, giáo dục, nâng cao sức khỏe và đào tạo, bồi dưỡng cho người nhà, người bệnh và nhân viên y tế.

Đặc biệt, CTXH trong ngành y tế đã bắt đầu có tính chuyên nghiệp, có những bước tiến vượt trội so với các ngành nghề khác.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng cho biết thêm, để nhân viên CTXH ngày càng hoàn thiện, chuyên nghiệp, phải có sự giao thoa của 3 vòng tròn lớn trong CTXH. Đó là các kiến thức về pháp luật, xã hội cũng như kiến thức về y tế để phục vụ tốt nhất cho người bệnh.

Phần trình bày chuyên đề về “Triển khai hiệu quả hoạt động truyền thông - Marketing tại bệnh viện” của ThS. Đỗ Thị Nam Phương - Trưởng Trung tâm Truyền thông, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe phần trình bày các chuyên đề đến từ các bệnh viện lớn đang hoạt động công tác xã hội rất thành công: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Y dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Học viện doanh nhân BSC, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, Bệnh viện ĐKTP Vinh, Bệnh viện Quốc tế Vinh,…

4 nhóm người không nên ăn xôi buổi sáng

Từ Thành - Vũ Đồng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cong-tac-xa-hoi-trong-y-te-dong-gop-tich-cuc-cho-viec-cham-soc-toan-dien-nguoi-benh-169230729154458273.htm