Công an TP.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ dẫn dụ trẻ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Công an TP.HCM triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống tội phạm mua bán người sau vụ người phụ nữ 21 tuổi dẫn dụ hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chiều 11/4, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận 1 đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của các đối tượng trong vụ dẫn dụ hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Về giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người, ông Hà cho rằng đây là vấn đề quan trọng đã được Quốc hội ban hành luật.

Để phòng chống loại tội phạm này, Công an TP.HCM sẽ tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng như các hội nhóm kín trên mạng xã hội, các ứng dụng số về việc cho - nhận con nuôi, mang thai hộ, hiến tặng thận… Qua đó sẽ kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng cầm đầu.

Giải pháp thứ hai là rà soát, nắm tình hình người ăn xin, người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý các trường hợp liên quan đến mua bán người.

Thứ ba là rà soát trên địa bàn, lập danh sách, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở về lưu trú, nhà trọ cho thuê, nhằm phát hiện các trường hợp người đang sinh sống có nguy cơ nuôi dưỡng thai phụ, người chờ bán thận.

Song song đó, sẽ rà soát các bệnh viện trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin để nâng cao cảnh giác, phát hiện trường hợp trao đổi nhân thân về sản phụ để hợp thức hóa chứng sinh, khai sinh...

Giải pháp tiếp theo là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi học tập để người dân nắm bắt được thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người, từ đó nâng cao cảnh giác.

Ông Hà cho biết, một giải pháp quan trọng khác là tạo sân chơi, tuyên truyền, trang bị kiến thức cho trẻ em, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa. Thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố để quản lý.

Trước đó, vào chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận thông tin chị Nguyễn Thị Chi (ngụ quận 7) thất lạc hai con ruột tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định, đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi) sử dụng bánh kẹo, thức ăn, tiền bạc... để dẫn dụ hai cháu bé về chung cư tại quận Bình Thạnh và giữ ở lại. Hai bé không có dấu hiệu bị đánh đập, bạo hành.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã trích xuất camera và xác định, khoảng 23h ngày 3/4, Nhật Vi cùng hai bé về tới sảnh chung cư bằng xe taxi. Vi dẫn hai bé vào căn hộ, sau đó lên xe công nghệ quay lại khu vực quận 1 để lấy xe máy đã gửi tại đây.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc cô gái đưa 2 bé gái thất lạc mẹ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-tphcm-canh-bao-toi-pham-mua-ban-nguoi-sau-vu-dan-du-tre-o-pho-di-bo-nguyen-hue-19224041118162409.htm