Còn mãi thanh xuân

Giống như tên gọi của chương trình, “Còn mãi thanh xuân” đem đến cho khán giả Lào Cai những giây phút thư giãn với âm nhạc, đồng thời được lắng nghe những câu chuyện xoay quanh âm nhạc. Đây cũng là cơ hội để người cao tuổi đứng trên sân khấu thể hiện kiến thức, sự hiểu biết của mình về văn hóa, xã hội.

Ở phần thi “Trẻ mãi không già”, các thí sinh sẽ thể hiện tài năng, sở trường của mình bằng những tiết mục âm nhạc. Bà Thạch Thị Lê, 63 tuổi, đội Quan Họ thuộc Chi hội Người cao tuổi thôn Tòng Chú 2, xã Cốc San (thành phố Lào Cai) cùng các thành viên trong đội đem đến chương trình tiết mục múa “Gửi về quan họ”. Mặc dù tuổi đã cao, những đôi tay không còn mềm mại, giọng hát đang dần mất đi sự trong trẻo nhưng bù lại, sự nhiệt tình của các thí sinh vẫn chinh phục ban giám khảo và khán giả.

Bà Lê tâm sự: Để tham gia chương trình, các thành viên trong đội đã rất vất vả luyện tập. Nhiều bà vừa trông cháu, vừa đi chợ, cơm nước giúp các con nhưng vẫn tranh thủ thời gian cùng đội tập luyện. Lớn tuổi rồi nên tập trước quên sau. Tuy vậy, tập văn nghệ thấy mình không chỉ khỏe ra mà lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, trẻ hơn.

Những tiết mục tham gia tại chương trình được thể hiện với nhiều hình thức như đồng ca, tốp ca, múa phụ họa, tiểu phẩm; nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương Lào Cai, tinh thần “Tuổi cao - gương sáng” của thế hệ “cây cao bóng cả”. Đặc biệt, nhiều thể loại khó như hát xẩm, hát chầu văn, chèo cổ, nhiều tiết mục do người cao tuổi tự biên, tự diễn đã đem đến không khí vui nhộn và những tràng pháo tay giòn giã.

Sau phần thi thể hiện năng khiếu nghệ thuật, các đội bước vào phần thi thứ hai mang tên “Hiểu sâu biết rộng”. Ở phần thi này, mỗi đội trả lời 10 câu hỏi trong vòng 2 phút. 10 câu hỏi của chương trình đưa ra gồm 3 câu hỏi về Luật Người cao tuổi, hoạt động của hội người cao tuổi; 3 câu hỏi về lĩnh vực văn hóa, xã hội; 4 câu hỏi về chăm sóc sức khỏe tuổi già, các bệnh lý tuổi già…

Chương trình đã tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực, giúp người cao tuổi lạc quan, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Những thông tin từ ban cố vấn chương trình rất bổ ích đối với người cao tuổi, đặc biệt là những thông tin về sức khỏe.

Ông Phùng Văn Phong, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Lào Cai, thành viên Ban Cố vấn chương trình cho biết: Mặc dù gameshow trên truyền hình nhiều nhưng hiếm hoi mới có một sân chơi dành cho người cao tuổi. Tuy đã là ông, là bà nhưng mọi người vẫn thể hiện niềm say mê với nghệ thuật, tuổi cao nhưng tâm hồn không già. Đặc biệt, nhiều ông, bà có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trở ngại về sức khỏe nhưng đã vượt qua để đến với sân khấu, vui với lời ca, tiếng đàn, điệu múa cho tâm hồn trẻ lại, quên tuổi già, quên bệnh tật.

Tiếp nối thành công của năm đầu tiên, năm 2023, format của chương trình có sự thay đổi, hấp dẫn hơn. Chị Đỗ Thị Thùy Linh, Chủ nhiệm chương trình “Còn mãi thanh xuân”, Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai cho biết: Với gần 40 chương trình phát sóng trong hơn 1 năm qua, chúng tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Nhiều người đã cao tuổi nhưng vẫn say sưa tập luyện, có những cụ hơn 90 tuổi vẫn đến xem và cổ vũ chương trình ghi hình. Nhiều khán giả ở các địa phương gọi điện về bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên có sân chơi truyền hình phù hợp với người cao tuổi. Đặc biệt, mỗi chương trình phát trực tiếp trên fanpage luôn có hơn 1 nghìn lượt xem và thông điệp ý nghĩa của chương trình được lan tỏa, đó là người cao tuổi “sống khỏe - sống vui và sống có ích”.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/con-mai-thanh-xuan-post373517.html