Cô dâu 'bóc phốt' đồng nghiệp cũ vì không trả lại tiền mừng cưới

Cô gái ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đang gây tranh cãi sau khi kiên quyết yêu cầu đồng nghiệp cũ trả lại khoản tiền mừng cưới 1,7 triệu đồng.

Cuối tháng 10 vừa qua, hôn lễ của một người phụ nữ họ Huang ở Miên Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm dư luận bởi nỗ lực “đòi” tiền mừng cưới của cô dâu.

Để chuẩn bị cho hôn lễ, cô dâu cho biết đã gọi điện và gửi thiệp mời cưới từ sớm cho khách mời, trong đó có một người đồng nghiệp cũ. Gần ngày cưới, cô lại gửi thêm thiệp mời điện tử, tuy nhiên người này phớt lờ không đến dự và cũng không gửi tiền mừng đám cưới.

"Khi anh ấy kết hôn, tôi đã mừng anh ấy một phong bì 400 tệ (1,7 triệu đồng) nên giờ cưới mình tôi phải mời lại. Tuy nhiên anh ấy đã không tham dự trong ngày cưới của tôi", cô dâu chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Sau hôn lễ, cô Huang đã liên lạc lại hỏi lý do người đồng nghiệp này không đến dự đám cưới. Câu trả lời khiến cô bất ngờ. Người đồng nghiệp cũ cho biết bản thân không cảm nhận được sự chân thành và nhiệt tình trong lời mời của cô dâu nên quyết định không đến tham dự. Cô dâu ngay lập tức yêu cầu người đồng nghiệp này trả lại 400 tệ tiền mừng nhưng anh ngó lơ.

Trước thái độ của đồng nghiệp, cô quyết định đăng đàn tố cáo. Huang không chấp nhận lời giải thích của đồng nghiệp. Cô chấp nhận việc khách mời vắng mặt trong đám cưới nhưng phải gửi quà cưới vì “có đi thì phải có lại”.

Câu chuyện nhỏ này lập tức trở thành đề tài bàn luận của đông đảo cộng đồng dân mạng. Một số người ủng hộ hành động của cô dâu này và tin rằng hành vi của đồng nghiệp thực sự "trái đạo đức". Nhưng cũng có luồng quan điểm cho rằng cô dâu này keo kiệt, chỉ vì 400 tệ mà bêu riếu đồng nghiệp.

Không thể phủ nhận rằng kết hôn là dịp lễ trọng đại của mỗi người, đánh dấu một hành trình mới trong cuộc đời cô dâu và chú rể. Những người đến tham dự hôn lễ thường sẽ chuẩn bị quà cưới, tiền mừng để chúc phúc cho cặp đôi.

Nếu ngày xưa đi đám cưới người ta thường mua quà tặng cô dâu chú rể như một cách kỉ niệm, hay giúp đỡ cặp vợ chồng sắm sửa thêm đồ đạc cho gia đình nhỏ thì ngày nay, mọi người chọn việc mừng tiền để thiết thực hơn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa.

Tiền mừng cưới được xem như là cách để khách mời chia sẻ chi phí tổ chức đám cưới với cô dâu, chú rể, đồng thời chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn. Dù không ai nói ra nhưng nhà nhà đều hiểu rằng tiền mừng cưới chính là khoản thu về để mọi người trang trải những chi phí trong đám cưới của gia đình mình.

Thậm chí, nhiều người khi tổ chức đám cưới thì nảy sinh tâm lý tính toán, so đo. Nhiều người cảm thấy không vui khi nhận về khoản tiền mừng cưới đúng bằng số tiền cách đây nhiều năm mình đã mừng khách.

Cũng từ chính lối nghĩ “có đi có lại mới toại lòng nhau” đã làm nảy sinh nhiều tình huống “dở khóc dở cười” như người mừng ít, mừng nhiều, người vô tình quên, kẻ cố tình né và cả những tình huống đau lòng như anh em, bạn bè từ mặt nhau.

Có thể nói, chuyện tiền mừng cưới vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm, không có con số nào cụ thể cho việc mừng bao nhiêu là nhiều hay bao nhiêu là ít. Điều quan trọng hơn giá trị phong bì là cách ứng xử sao cho tinh tế, phù hợp để không mất lòng đôi bên, mỗi người không nên quá đong đếm khi đi mừng hoặc nhận tiền mừng. Hãy đón nhận quà cưới như một món quà, mà món quà có ý nghĩa trên hết về mặt tinh thần, không nên đặt nặng vật chất. Không nên biến ngày cưới thành một cơ hội kinh doanh. Cũng không nên xem tiền mừng là một thước đo để đánh giá mối quan hệ xem ai hơn ai thiệt. Bởi quà cưới chỉ nên mang giá trị tạo sự khởi đầu may mắn cho hạnh phúc của mỗi lứa đôi.

Phương Anh (Theo 163)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/co-dau-boc-phot-dong-nghiep-cu-vi-khong-tra-lai-tien-mung-cuoi-d194788.html