Chuyên gia so sánh tuyến phòng thủ 'răng rồng' của Nga và Ukraine

Quân đội Ukraine đang đẩy nhanh việc xây dựng tuyến phòng thủ ở một số khu vực mà họ dự đoán Nga sẽ mở hướng tấn công. Vậy tuyến phòng thủ 'răng rồng' của Ukraine và của Nga giống và khác nhau thế nào?

Gần đây, Quân đội Ukraine đã bắt đầu tích cực thúc đẩy xây dựng các tuyến phòng thủ mới ở nhiều khu vực khác nhau trên chiến tuyến và số tiền khổng lồ hiện đang được phân bổ cho việc này.

Chuyên gia Yury Podolyaka của Nga đã quyết định tìm hiểu xem “Tuyến phòng thủ Zelensky” của Ukraine, giống và khác với “tuyến phòng thủ Surovikin” của Nga như thế nào, qua bài viết trên mạng xã hội Telegram ngày 2/4.

Theo ông Podolyaki, không chỉ có sự khác biệt bên ngoài giữa hàng rào "răng rồng" của Nga và Ukraine, mà còn ở số lượng số “răng rồng” được bố trí. Nếu công sự của Nga bao gồm ba hàng “răng rồng”, thì công sự của Ukraine có hai hàng. Hơn nữa, chiều cao của “răng rồng” Ukraine “nhỏ đến mức đáng ngờ”.

“Nếu chúng ta lấy chiều cao của con người là 180 cm, thì “răng rồng Ukraine” chỉ có chiều cao khoảng 80-90 cm. Trong khi đó “răng rồng” của Nga trên hướng Zaporozhye cao tới 140 cm. Như vậy “răng rồng” Nga có chiều cao hơn đáng kể”, Podolyaki viết.

Chuyên gia Podolyaki chỉ ra sự khác biệt thực sự là khá lớn giữa hai loại “răng rồng” của Nga và Ukraine, không chỉ chiều cao, mà cả trọng lượng. Sau đó, anh ta thực hiện một phép tính gần đúng đó là “răng rồng” của Nga lớn hơn “răng rồng” của Ukraine với tỷ lệ 0,59 và 0,13. (Ảnh: Tuyến “răng rồng” của Nga).

Podolyaka cho biết thêm, trọng lượng của một “răng rồng” Nga có thể tích 0,59 mét khối sẽ vào khoảng 1,3-1,5 tấn (1 mét khối bê tông tương đương 2,2-2,5 tấn). Nếu các nhà thầu Ukraine không “ăn bớt” bê tông, thì “răng rồng” của Ukraine sẽ nặng từ 0,28-0,32 tấn.

Chuyên gia Podolyaka cũng lưu ý rằng, ở Ukraine cũng có những tuyến phòng thủ được lắp đặt ba hàng “răng rồng” và bản thân các tuyến phòng thủ này đã khá hoàn thiện, có thể sẵn sàng ngăn chặn quân Nga.

Còn tại khu vực Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov, Quân đội Ukraine trên thực tế đã hoàn thành việc xây dựng các tuyến phòng thủ, chuẩn bị cho các cuộc chiến có thể xảy ra.

Thông tin trên đã được Trung tá Andrei Marochko của nước cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR) công bố. Theo thông tin mà ông nắm được, toàn bộ tổ hợp công sự, bao gồm cả chiến hào và bãi mìn, đã sẵn sàng hoặc đang ở giai đoạn xây dựng cuối cùng.

Việc xây dựng các tuyến phòng thủ ở khu vực Kupyansk là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Quân đội Ukraine, nhằm củng cố thế phòng thủ của họ ở phía đông đất nước, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra theo chiều hướng ác liệt hơn.

Theo Trung tá Marochko, tất cả các thiết bị xây dựng hạng nặng đã được Quân đội Ukraine chuyển về Kharkov và việc bố trí các tuyến phòng thủ đã được giao cho các tổ chức dân sự và đơn vị kỹ thuật của Quân đội Ukraine đã cơ bản hoàn thành.

Trong bối cảnh của những sự kiện này, ông Marochko cũng lưu ý rằng, chính quyền Ukraine đang tiến hành sơ tán bắt buộc người dân khỏi một số khu vực nhất định, với lý do đảm bảo an ninh.

Các nhà chức trách địa phương Ukraine nhấn mạnh rằng, 57 khu định cư ở quận Kupyansky đã được sơ tán, trong khi những người dân không chịu rời khỏi nhà của họ, phải đối mặt với những điều kiện khó khăn và nguy hiểm.

Ví dụ lương hưu và phúc lợi xã hội của những người không chịu đi sơ tán sẽ bị ngừng và các dịch vụ quan trọng như điện, nước có thể không được khôi phục; vì rất có thể sắp tới, nơi đây sẽ là khu chiến và thậm chí là rơi vào tay quân Nga.

Ngoài ra, ông Marochko còn chỉ ra việc bố trí vũ khí hạng nặng và xe bọc thép của Quân đội Ukraine ngay cạnh các tòa nhà dân cư, nằm gần chiến tuyến. Điều này làm tăng rủi ro cho dân thường và các công trình dân sinh; nhất là khi Nga sử dụng bom hàng không. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Topwar).

Tiến Minh (Theo Avia.pro, Topwar)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/chuyen-gia-so-sanh-tuyen-phong-thu-rang-rong-cua-nga-va-ukraine-1975046.html