Chuyện ghi ở đơn vị PCCC được phong tặng danh hiệu Anh hùng

Trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), mỗi một nhiệm vụ là một tình huống khác nhau và cũng là mỗi lần đối mặt với những hiểm nguy thường trực xảy đến bất cứ lúc nào. Với những Cảnh sát PCCC, bên cạnh công tác nhiệm vụ còn là yếu tố trách nhiệm của một người lính, không quản sự nguy hiểm đến tính mạng, bất chấp mọi hiểm nguy, sẵn sàng lao vào ngọn lửa, dòng nước lũ cứu người bị nạn và tài sản.

Chúng tôi đến Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực số 4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội những ngày cuối tháng 9. Dưới sự hướng dẫn của Trung tá Vũ Hoài Nam, Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực số 4, các CBCS đang chăm chú lắng nghe và tiến hành thực tập các phương án chữa cháy, CNCH; ứng dụng kỹ chiến thuật chữa cháy, CNCH, giải pháp khoa học công nghệ trong tổ chức chữa cháy và CNCH. Mồ hôi nhễ nhại, các lãnh đạo chỉ huy Đội và CBCS hăng say luyện tập, ai nấy áo đều thấm ướt mồ hôi trong bộ quần áo nặng gần chục kg…

Trung tá Vũ Hoài Nam hướng dẫn "lính mới" sử dụng các trang thiết bị PCCC.

Việc tập luyện, rèn thể lực cũng như nâng cao kiến thức chuyên môn cho CBCS diễn ra hằng ngày ở đơn vị.

Theo Trung tá Vũ Hoài Nam, việc tập luyện, rèn thể lực là yếu tố quan trọng bên cạnh việc học tập, thực hành những kiến thức chuyên môn đối với Cảnh sát PCCC. Chính vì vậy, việc chạy, hay leo chục tầng lên xuống diễn ra liên tục “như cơm bữa” hằng ngày ở đơn vị, trừ những tối tham gia chữa cháy, triển khai công tác CNCH… trên địa bàn, do CBCS tham gia bị bào mòn thể lực nên chế độ tập luyện của anh em ngày hôm sau sẽ là những bài tập nhẹ để hồi phục thể lực. Do đặc thù công việc luôn phải sẵn sàng bất cứ lúc nào có tin báo động khẩn cấp nên việc tập luyện, thực hành các kỹ năng của CBCS luôn phải được duy trì xuyên suốt…

Cũng theo Trung tá Vũ Hoài Nam, đơn vị anh được giao nhiệm vụ tổ chức chữa cháy, CNCH, phối hợp công tác thực tập phương án trên địa bàn các quận, huyện Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa. Từ khi thành lập (1/9/2018) đến nay, Đội đã tiếp nhận tin, trực tiếp tham gia và phối hợp xử lý 255 vụ cháy và CNCH trên địa bàn. Qua đó, đã cứu được 15 người và hàng chục tỉ đồng tài sản của Nhà nước và nhân dân. Điển hình như vụ cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông…

CBCS đơn vị Đội Cảnh sát CC&CNCH Khu vực số 4 thực hành các phương án chữa cháy với các mô hình giả lập các căn hộ chung cư, nhà cao tầng hay cháy xe bồn chứa xăng, dầu...

Do đặc thù công việc luôn phải sẵn sàng bất cứ lúc nào có tin báo động khẩn cấp nên việc tập luyện, thực hành các kỹ năng của CBCS luôn phải được duy trì xuyên suốt…

Như những thước phim quay chậm, những ký ức về vụ cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân vào những ngày cuối tháng 8/2019 vẫn còn đầy ắp nỗi niềm trong tâm trí của những người lính đã tham gia chiến đấu.

Nơi xảy ra cháy có diện tích hơn 6.000m2, gồm một kho hàng với nhiều hóa chất độc hại dùng trong sản xuất bóng đèn. Đội CC&CNCH Khu vực số 4 đã huy động toàn bộ nguồn lực, chia ra nhiều mũi triển khai để có thể khống chế được ngọn lửa. Đám cháy phát triển nhanh, tỏa ra nhiều khói và khí độc, các CBCS phải thay ca liên tục, ai cũng mệt nhoài, gương mặt ám đầy khói bụi, quần áo, tay chân lấm bẩn nhưng vẫn nỗ lực, cố gắng bám trụ “tuyến đầu” để chiến đấu với “giặc lửa”.

Sau gần 16 tiếng chữa cháy liên tục, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đội CC&CNCH khu vực số 4 và CBCS các đơn vị PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, bảo đảm được tài sản của những người dân xung quanh, ngăn không cho xảy ra thảm họa cháy nổ hóa chất, không gây ra ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe người dân…

“Đám cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông không chỉ gây nguy hiểm vì quy mô cháy lớn, mà các CBCS dù đeo mặt nạ phòng độc…, nhưng vẫn hít phải các khí độc hại trong khoảng thời gian dài, gây kiệt sức, nguy cơ bỏng đường hô hấp, gây liệt thần kinh. Sau vụ cháy, đã có 3 chiến sĩ của đơn vị phải vào viện điều trị vì ngộ độc khí. Trong đó, Thượng úy Nguyễn Văn Mạnh sau khi được cấp cứu tại bệnh viện do bị sặc khói, đã tiếp tục trở lại hiện trường để sát cánh cùng đồng đội… ” - Thiếu tá Trần Đức Hạ, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực số 4 chia sẻ.

Đơn vị Cảnh sát CC&CNCH Khu vực số 4 tự hào có CBCS tham gia làm nhiệm vụ CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc thực hiện nhiệm vụ quốc tế ý nghĩa này đã nêu cao truyền thống của dân tộc Việt Nam “tương thân tương ái”, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ…

CBCS đơn vị triển khai CNCH một phụ nữ leo cột điện cao thế, có ý định tự tử (ảnh trái) và cháu bé bị ngã từ tầng 11 xuống.

Bên cạnh công tác tổ chức chữa cháy, Đội còn có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các vụ việc liên quan đến công tác CNCH. Vào mùng 4 Tết Nguyên đán (25/1/2023), đơn vị nhận được tin báo có một phụ nữ leo cột điện cao thế, có ý định tự tử. Ngay lập tức, Trung tá Từ Quang Thuấn, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực số 4 cùng hàng chục CBCS của đơn vị nhanh chóng đến hiện trường. Một cột điện cao thế 25m nhiều tầng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nằm sâu trong ngõ nhỏ ở quận Hà Đông, không thể dùng xe cứu hộ, xe thang để tiếp cận người bị nạn đang có dấu hiệu không tỉnh táo, hoảng loạn tinh thần, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trước tình hình khẩn cấp, các biện pháp CNCH được đơn vị triển khai nhanh chóng, những chiếc đệm hơi được bố trí, người dân hiếu kỳ được sơ tán…

“Hai CBCS cùng người nhà bị nạn được trang bị các phương tiện bảo hộ chuyên dụng tiếp cận nạn nhân gần nhất để trấn an tinh thần cũng như đánh lạc hướng, giải cứu nạn nhân. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công, đưa được người bị nạn xuống mặt đất an toàn…” - Trung tá Từ Quang Thuấn nhớ lại.

Tập thể CBCS Đội Cảnh sát CC&CNCH Khu vực số 4.

Một trong những nhiệm vụ đặc biệt và tự hào đối với Đội CC&CNCH Khu vực số 4 chính là có CBCS được tham gia đóng góp một phần nhỏ bé sức lực cùng với Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam triển khai công tác CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm 2023, khi quốc gia bạn xảy ra thảm họa động đất khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Với Thượng úy Lê Quang Đạo, cán bộ của Đội trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ quốc tế đó, bên cạnh tinh thần trách nhiệm của người lính làm công tác CNCH, các anh mong muốn truyền tải thông điệp về truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam “tương thân tương ái”, đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ…

Trong công tác PCCC và CNCH, mỗi một nhiệm vụ là một tình huống khác nhau và cũng là mỗi lần đối mặt với những hiểm nguy thường trực xảy đến bất cứ lúc nào. Với những người Cảnh sát PCCC, bên cạnh công tác nhiệm vụ còn là yếu tố trách nhiệm của một người lính, không quản tính mạng, bất chấp mọi hiểm nguy, sẵn sàng lao vào ngọn lửa, dòng nước lũ cứu người bị nạn và tài sản.

Từ những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, Đội CC&CNCH Khu vực số 4 liên tục 3 năm liền được ghi nhận Danh hiệu Đơn vị Quyết Thắng; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố và các bộ, ban, ngành tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, ngày 28/9/2023, Đội vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Xuân Trường - Thanh Trúc

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chuyen-ghi-o-don-vi-pccc-duoc-phong-tang-danh-hieu-anh-hung--i709100/