Chuỗi trà sữa Phúc Long thu hơn 1.500 tỷ đồng năm ngoái

Trong năm 2023, chuỗi trà sữa Phúc Long đạt hơn 1.535 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với năm trước do chịu tác động bởi môi trường vĩ mô đầy thách thức ảnh hưởng đến tiêu dùng.

Chuỗi trà sữa Phúc Long đạt doanh thu bình quân gần 10 tỷ đồng/cửa hàng năm ngoái. Ảnh: MSN.

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố thông tin tình hình kết quả kinh doanh quý IV/2023 và cả năm 2023.

Theo đó, doanh thu thuần Masan ghi nhận trong năm vừa qua đạt hơn 78.000 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022. Riêng trong quý cuối năm ngoái, doanh thu tập đoàn này đạt hơn 21.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này lại giảm mạnh 61% so với năm trước, chỉ đạt 1.870 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Masan ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm so với năm liền trước.

Trong báo cáo kinh doanh lần này, Masan cho biết chuỗi trà cà phê Phúc Long ghi nhận doanh thu hơn 1.535 tỷ đồng năm vừa qua, giảm gần 3%. Nguyên nhân của đà suy giảm doanh thu chuỗi trà sữa này do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu bên ngoài.

Tuy vậy, chuỗi trà sữa này đã nâng khả năng sinh lời bằng cách tối ưu hóa số lượng kiosk và đạt 255 tỷ đồng EBITDA (Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) năm vừa qua, tăng 31%.

Đáng chú ý, chuỗi trà sữa này còn là mảng có biên lợi nhuận gộp cao nhất của Masan, với gần 65%, cao hơn mức bình quân 27,8% của toàn tập đoàn.

Dù vậy trong năm qua, Masan cho biết vẫn phải thận trọng với việc mở rộng chuỗi này và chỉ mở mới 28 cửa hàng. Đến cuối năm 2023, toàn chuỗi Phúc Long có 156 cửa hàng. Với số lượng cửa hàng này, bình quân năm 2023, mỗi cửa hàng trà sữa Phúc Long mang về cho Masan gần 10 tỷ đồng doanh thu.

Với các chuỗi khác, Masan cho biết cùng với Phúc Long, các thương hiệu Masan Consumer Holdings (MCH), WinComerce (WCM), Masan Meatlife (MML) ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh (EBIT) khoảng gần 4.900 tỷ đồng năm vừa qua, tăng hơn 40% so với năm 2022.

The CrownX - hợp nhất của WinCommerce và Masan Consumer Holdings - mang lại doanh thu lớn nhất, chiếm 16.000 tỷ đồng trong riêng quý IV và đạt trên 58.000 tỷ đồng trong cả năm 2023.

Masan Consumer Holdings - chủ sở hữu nhiều thương hiệu hàng tiêu dùng nổi tiếng như Chin-su, Omachi, Vinacafe, Wake-up 247 ghi nhận hơn 29.000 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 7.400 tỷ đồng EBITDA trong năm 2023.

Trong khi đó, WinComerce ghi nhận doanh thu 7.650 tỷ đồng riêng quý IV và 30.000 tỷ đồng trong cả năm 2023, đều tăng nhẹ 2-3% so với năm liền trước.

Chuỗi bán lẻ này mang về 694 tỷ đồng EBITDA, giảm gần 14% so với năm trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp đã cải thiện và nhóm sản phẩm bách hóa có lợi nhuận sau thuế dương trong quý IV/2023 - mốc quan trọng cho lộ trình hòa vốn cả năm.

Trong năm ngoái, WinComerce đã mở mới 312 cửa hàng WinMart+, trong đó có 67 cửa hàng được mở mới trong 3 tháng cuối năm. Hiện toàn hệ thống này có 3.633 cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc.

Với mảng thịt, Masan MEATLife báo doanh thu tăng 46% lên gần 7.000 tỷ đồng trong năm 2023. Từ lỗ năm liền trước, mảng này đã có lãi EBITDA 266 tỷ đồng năm vừa qua nhờ chiến lược giá cả cạnh tranh.

Năm 2024, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất nằm trong khoảng từ 84.000-90.000 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 7-15%. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi trước phân bổ cho cổ đông thiểu số dự kiến khoảng 2.300-4.000 tỷ đồng, tăng 18-105%.

Riêng chuỗi Phúc Long dự kiến đạt 1.790-2.170 tỷ đồng doanh thu năm nay, tương ứng mức tăng trưởng 17-41%.

Diệu Thanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/chuoi-tra-sua-phuc-long-thu-hon-1500-ty-dong-nam-ngoai-post1457906.html