CEO xin nghỉ việc vì môi trường làm việc 'quá bất ổn', Vinatrans kinh doanh ra sao?

Hoạt động kinh doanh của Vinatrans tương đối ổn định, đặc biệt vào năm 2022, doanh nghiệp báo lãi kỷ lục kể từ ngày lên sàn.

Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans - VIN) mới đây cho biết đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Lê Hoàng Như Uyên, thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty.

Tổng Giám đốc Vinatrans xin nghỉ vì môi trường làm việc quá nhiều bất ổn.

Tổng Giám đốc Vinatrans xin nghỉ vì môi trường làm việc quá nhiều bất ổn.

Trong đơn, bà Uyên xin được thôi việc kể từ ngày 17/6/2024 với lí do môi trường làm việc quá nhiều bất ổn, không còn phù hợp để làm việc và cống hiến thêm sức lực cho công ty.

Bà Lê Hoàng Như Uyên sinh năm 1973, nguyên quán TP. HCM, có trình độ cử nhân kinh tế chuyên ngành kinh tế đối ngoại và cử nhân Khoa học chuyên ngành ngôn ngữ Anh.

Bà Uyên gia nhập Vinatrans từ năm 1996 và gắn bó đến hơn 28 năm. Cuối tháng 2/2021, bà Uyên được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vinatrans. Một tháng sau đó, bà trúng cử thành viên HĐQT của Vinatrans.

Hiện bà Uyên hiện đang sở hữu 6.000 cổ phiếu VIN, giá trị ước tính hơn 126 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam thành lập vào ngày 14/7/1975 và được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước từ năm 2007, lĩnh vực kinh doanh là giao nhận, kho vận ngoại thương.

Năm 2014, công ty chính thức giao dịch cổ phiếu của VIN trên thị trường UpCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hiện tại công ty có vốn điều lệ 255 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP năm giữ 95,37% vốn điều lệ.

Hiện tại, HĐQT của Vinatrans gồm 5 người gồm: ông Hoàng Minh Huy (Chủ tịch); bà Lê Hoàng Như Uyên; ông Nguyễn Thanh Tòng; bà Lê Thị Thu Hiền và ông Phạm Thành Đô.

Vinatrans kinh doanh ra sao?

Về kết quả kinh doanh của Vinatrans, từ năm 2010 đến năm 2014 được xem là thời kỳ hoàng kim của doanh nghiệp khi có tốc độ tăng trường mạnh mẽ. Đỉnh điểm năm 2014, Vinatrans gi nhận doanh thu đạt 1.058 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này dù doanh thu liên tục tăng trưởng nhưng lợi nhuận lại mang về lại cực kỳ “mỏng”, khi chỉ đạt từ 20 tỷ đồng đến gần 50 tỷ đồng.

Năm 2015 doanh thu của doanh nghiệp bất ngờ “lao dốc” từ 478,5 tỷ đồng xuống còn 214,2 tỷ đồng ở năm 2022. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn chứng kiến mức tăng trưởng.

Cụ thể từ sau năm 2015 đến năm 2022, Vinatrans ghi nhận mức lãi ròng tương đương với giai đoạn trên có doanh thu nghìn tỷ, dao động trong khoảng 40-50 tỷ đồng, duy nhất có năm 2022 công ty báo lãi kỷ lục từ ngày niêm yết trên sàn chứng khoán, đạt 86,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong năm 2023, doanh nghiệp này lại có kết quả kinh doanh giảm mạnh, thấp nhất trong 4 năm qua. Cụ thể, năm ngoái Vinatrans mang về 142 tỷ đồng doanh thu, hơn 43 tỷ lợi nhuận ròng, lần lượt giảm 33,5% và 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thực tế, lợi nhuận gộp của Vinatrans nhỏ hơn nhiều so với lợi nhuận ròng. Công ty này thường có một nguồn thu nhập khác là khoản cổ tức từ các công ty con và công ty liên kết với con số vài chục tỷ mỗi năm.

Bước sang năm 2024, theo báo cáo tài chính quý I/2024, Vinatrans ghi nhận doanh thu thuần đạt 28,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9,9 tỷ lần lượt giảm 14% và 15% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 589 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi của công ty ở mức 155 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Vinatrans là khoản đầu tư tài chính dài hạn, đạt 366 tỷ đồng. Đây là số tiền doanh nghiệp này đầu tư vào các công ty liên kết.

Giang Hà

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ceo-xin-nghi-viec-vi-moi-truong-lam-viec-qua-bat-on-vinatrans-kinh-doanh-ra-sao-d111155.html