Chùm ảnh những bóng hồng trong đơn vị thủy quân lục chiến Nhật Bản

Đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của Nhật Bản từ Thế chiến II là lực lượng tinh nhuệ. Tuy nhiên, đơn vị 2.400 người chỉ có khoảng 40 nữ.

Lữ đoàn triển khai đổ bộ nhanh (ARDB) của Nhật Bản được giao nhiệm vụ chỉ huy các cuộc tấn công từ biển trong một cuộc chiến tiềm năng trong tương lai.

Ba người trong số các nữ quân nhân là Hikari Maruyama, Runa Kurosawa và Sawaka Nakano.

Họ sống cùng với một nhóm thân thiết gồm các nữ quân nhân khác trên tàu đổ bộ xe tăng JS Osumi Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. Trong ảnh là Sawaka Nakano, 42 tuổi.

Dù những phụ nữ trên và những lính thủy đánh bộ của họ được kỳ vọng sẽ dẫn đầu trên tiền tuyến, nhưng đơn vị của họ, và quân đội Nhật nói chung, lại tụt hậu rất xa về đa dạng giới tính.

Mặc dù số lượng nữ quân nhân Nhật Bản đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua nhưng vẫn kém xa đồng minh của Tokyo là Mỹ.

Phụ nữ chỉ chiếm 8,7% trong số 230.000 Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF), bằng 1/2 tỷ lệ của quân đội Mỹ và chỉ chiếm 1,6% ARDB, được kích hoạt vào năm 2018.

Nữ trung sĩ Maruyama, 38 tuổi, cho biết: “ARDB nổi tiếng là nơi đòi hỏi khắt khe về thể chất, tinh thần và kỹ thuật, rất nhiều phụ nữ lo lắng liệu họ có thể đáp ứng được điều đó hay không”.

Trên tàu Osumi, phụ nữ rất hiếm gặp. Chỉ có nam giới tham gia buổi tập thể dục trên sàn đáp.

Những nỗ lực của JSDF nhằm thể hiện mình là một lực lượng thân thiện hơn với phụ nữ đã bị hủy hoại trong những tháng gần đây bởi các vụ quấy rối tình dục nổi tiếng.

Vào tháng 12/2023, một tòa án Nhật Bản đã kết án 3 nam quân nhân phạm tội tấn công tình dục một đồng đội nữ. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ cùng binh sĩ ARDB sau cuộc tập trận)

“Nó khiến tôi khó nói. Điều quan trọng là phải khiến cho mọi người biết quấy rối là gì và tiếp tục giáo dục mọi người” - Cô Nakano nói.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-nhung-bong-hong-trong-don-vi-thuy-quan-luc-chien-nhat-ban-post668357.html