Chuẩn bị di dời chợ đầu mối Cầu K13

Chợ đầu mối K13 là khu chợ tự phát được hình thành vào khoảng năm 1992, tại khu vực Cầu K13 (xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu). Sự ra đời của khu chợ bắt nguồn từ nhu cầu tập kết hàng nông sản do nông dân trong vùng sản xuất để chở đi tiêu thụ ở các chợ khác trong và ngoài tỉnh.

Tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối K13.

Vị trí hiện tại của chợ là đất của hộ gia đình cho thuê làm nơi trung chuyển tạm hàng nông sản của nông dân và tiểu thương. Diện tích chợ khoảng 3.000 - 4.000 m2, lượng hàng hóa tập kết 30 - 50 tấn/ngày, thời gian hoạt động từ 11 giờ đến 16 giờ.

Những năm gần đây, lượng hàng hóa tại chợ nhiều, phương tiện vận chuyển tăng dẫn đến tình trạng xe đậu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Thời gian qua, UBND Huyện Dương Minh Châu đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông cùng UBND xã Bàu Năng tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định, thường xuyên nhắc nhở xe tải không được đậu xe lấn chiếm lòng đường, yêu cầu tiểu thương tập trung bên trong để bốc xếp.

Tuy nhiên, do nhu cầu tập kết hàng hóa nên việc bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này, nhất là vào giờ cao điểm (11 giờ đến 14 giờ) rất khó khăn. Ông Huỳnh Hưng Thời - Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Năng cho biết, ngoài vấn đề an toàn giao thông, an ninh trật tự, vị trí của chợ hiện tại nằm trong phạm vi dự án đường cao tốc thành phố Tây Ninh – Xa Mát đi qua. Do đó, cần thiết bố trí một địa điểm mới để tiểu thương có nơi kinh doanh, vừa giúp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự án đường giao thông.

Tài xế mang hàng hóa leo qua con lươn tại chợ đầu mối K13.

Theo UBND xã Bàu Năng, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư có năng lực đầu tư điểm tập kết hàng nông sản khu vực Cầu K13 ở vị trí mới, cách điểm cũ khoảng 1 km về hướng Đông.

Đây là điểm tập kết hàng hóa được xây dựng khá quy mô bước đầu với chi phí nhiều tỷ đồng, diện tích khoảng 2 ha, có nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu về bãi xe, bãi tập kết hàng hóa, mặt bằng mua bán phù hợp; có căn-tin, khu vệ sinh, hàng rào, cây xanh, khu chứa rác thải… bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, giúp tiểu thương và người dân yên tâm hoạt động.

Anh Hoàng- tài xế xe chở hàng nông sản chợ đầu mối K13 cho biết, những năm gần đây, lượng xe tập kết hàng hóa tại chợ rất nhiều, trong khi diện tích chợ lại nhỏ, dẫn đến không bảo đảm an toàn giao thông. Do đó, việc di dời chợ đến vị trí mới là hoàn toàn phù hợp.

Ông Lê Văn Trắng- Quản lý chợ đầu mối nông sản Cầu K13 chia sẻ: “Khu chợ hiện tại đang bị quá tải, xe chở hàng nhiều, lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông. Tiểu thương cũng mong muốn có chỗ ổn định, rộng rãi để buôn bán”.

Chuẩn bị hoàn thiện cơ sở hạ tầng vị trí mới điểm tập kết hàng nông sản khu vực Cầu K13.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu tập kết, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ nông sản, UBND xã Bàu Năng thông báo đến các tiểu thương hoạt động tại điểm tập kết nông sản ven đường 781 khu vực Cầu K13 (vị trí hiện tại) di dời đến vị trí mới từ ngày 15 - 20.3.2024 để ổn định hoạt động theo chủ trương của địa phương.

Trúc Ly – Nhi Trần

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chuan-bi-di-doi-cho-dau-moi-cau-k13-a170069.html