Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tranh cử chức Tổng thư ký NATO

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đang vận động tranh cử để trở thành Tổng thư ký mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tranh cử chức Tổng thư ký NATO. Trong ảnh: Chủ tịch EC và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 2/2. (Nguồn: Reuters)

Theo một nguồn tin ngoại giao, do tờ The Sun của Anh trích dẫn hôm 31/3, một số quốc gia thành viên NATO đã ngụ ý rằng, bà von der Leyen sẽ tiếp quản cương vị lãnh đạo liên minh vào tháng 10 tới.

Theo kế hoạch, Tổng thư ký hiện tại của NATO là ông Jens Stoltenberg sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10, sau 3 lần gia hạn với tổng thời gian phục vụ gần 9 năm trên cương vị này.

Nguồn tin của The Sun cũng cho biết, Anh có thể sẽ phủ quyết nỗ lực của bà von der Leyen, với lý do bà có thành tích yếu kém khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

Tờ báo Đức Welt am Sonntag đưa tin, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm ông Stoltenberg.

Liên quan đến vai trò của Mỹ và NATO tại "điểm nóng" nhất thế giới lúc này - cuộc xung đột Nga-Ukraine, ngày 31/3, 9 quốc gia thành viên ở sườn Đông của NATO, hay còn gọi là nhóm Bucharest Nine (B9), đã kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Phát biểu với báo giới sau Hội nghị ngoại trưởng B9 diễn ra tại thành phố Lodz của Ba Lan, Ngoại trưởng Romania Bogdan Aurescu nói: "Chúng ta cần làm việc để tăng cường sự hiện diện lực lượng và trang thiết bị của Mỹ trong khu vực sườn phía Đông… Nếu chúng ta có một hệ thống phòng thủ mạnh, thì chúng ta có thể tạo ra một sự răn đe mạnh mẽ đối với hành vi gây bất ổn và quyết đoán của Nga”.

Tại hội nghị, ngoại trưởng các nước nhóm B9, gồm Bulgaria, CH Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania và Slovakia đã nhắc lại lời kêu gọi tăng cường khả năng phòng thủ của khu vực giáp biên giới với Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá.

Theo Ngoại trưởng Romania, khu vực sườn phía Đông NATO cần "tăng cường phòng không, tăng cường năng lực chống tên lửa” cùng các “phương tiện giám sát, trinh sát và tình báo”.

Bên cạnh đó, các nước B9 cũng cam kết hỗ trợ thêm cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau cho biết: “Các nước B9 đã đi tiên phong, cả về mặt huy động các đồng minh có những hành động táo bạo hơn, như trong trường hợp chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 hoặc xe tăng”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Romania Aurescu nhấn mạnh: “Tất cả chúng tôi đều ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO… Ưu tiên hiện nay là hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột này… Tháng tới, giai đoạn tiếp theo sẽ rất quan trọng đối với số phận của chiến dịch quân sự ở Ukraine”.

(theo Reuters)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-ec-ursula-von-der-leyen-tranh-cu-chuc-tong-thu-ky-nato-221877.html