Chủ động xây dựng phương án dạy và học an toàn, hiệu quả

Trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục huyện Sông Lô tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại các trường học; đồng thời, chủ động xây dựng phương án dạy và học theo từng cấp độ, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo quá trình dạy và học được diễn ra an toàn, hiệu quả, hoàn thành chương trình giáo dục đề ra.

Trường Tiểu học Hải Lựu tổ chức dạy học an toàn, thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới. Ảnh: Thế Hùng

Bước vào năm học 2021 – 2022 với nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, đặc biệt khi nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các trường học rất cao bởi tỷ lệ học sinh được tiêm vắc xin còn thấp, thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã hệ thống công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn ngành thành quy trình cụ thể, giao phòng giáo dục, cơ sở giáo dục tại các địa phương nghiêm túc thực hiện, đảm bảo công tác dạy và học được diễn ra an toàn, hiệu quả, hoàn thành chương trình giáo dục đề ra.

Trên cơ sở đó, phòng GDĐT huyện Sông Lô chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động bám sát, nắm bắt tình hình dịch bệnh tại địa phương để đánh giá nguy cơ, đưa ra phương án xử lý tình huống linh hoạt, phù hợp, không để dịch bệnh lây lan trong trường học.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, huy động tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng chung sức để phòng chống dịch bệnh hiệu quả; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn.

Tỷ lệ giáo viên và học sinh được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid – 19 trên địa bàn huyện Sông Lô hiện nay mới chỉ đạt 11%. Để đảm bảo công tác dạy và học diễn ra an toàn, hiệu quả, phòng GDĐT huyện yêu cầu các trường căn cứ hướng dẫn theo bộ tiêu chí đánh giá trường học "xanh", an toàn để đánh giá mức độ an toàn trong nhà trường 2 lần/tuần.

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện văn bản của Bộ GDĐT, Sở GDĐT về công tác chuyên môn; trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy các môn học ưu tiên, truyền đạt nội dung trọng tâm, tránh gây quá tải, đặc biệt đối với học sinh tiểu học; ưu tiên thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến, sớm kết thúc Học kỳ I và chuyển sang dạy chương trình Học kỳ II.

Mặt khác, các nhà trường đã chủ động xây dựng bài giảng online, phát động phong trào thiết kế bài giảng điện tử, tích cực tham gia cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử làm nguồn tư liệu giảng dạy trong ngành, sẵn sàng chuyển từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến khi cần thiết và không để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Hiện nay, toàn huyện đã có 3 trường chuyển sang hình thức học trực tuyến là Tiểu học Bạch Lưu, THCS Bạch Lưu và THCS Sông Lô do phát hiện có ca mắc Covid – 19 trên địa bàn và một số giáo viên thuộc diện F1, F2 phải tự cách ly, theo dõi tại nhà.

Để đảm bảo lực lượng giáo viên giảng dạy, các nhà trường đã huy động thêm giáo viên tại các vùng không có dịch để hỗ trợ công tác giảng dạy, một số trường đã lên phương án tu sửa nhà ở công vụ để thuận tiện cho việc lưu trú của giáo viên ở xa.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cũng được quan tâm.

Hiện nay, toàn huyện có có 766 phòng học, 129 phòng chức năng, 31 phòng tin học, 27 phòng ngoại ngữ, 7 nhà giáo dục thể chất với 400 chiếc máy chiếu, 13 bộ bảng tương tác thông minh, 960 máy tính... Năm 2020, 100% các trường học trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn quốc gia, trong đó 18 trường (38%) đạt chuẩn mức độ 2.

Ông Trần Thái Mai, Trưởng phòng GDĐT huyện Sông Lô cho biết: Với nhiệm vụ "kép" vừa hoàn thành chương trình giáo dục đề ra, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm học 2021 - 2022, phòng đã chỉ đạo các trường học chủ động lên phương án hoạt động trong mọi tình huống, thực hiện nghiêm các bước phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chỉ đạo của tỉnh.

Trong giai đoạn học sinh nghỉ ở nhà tránh dịch, các nhà trường giao giáo viên nghiên cứu, thiết kế phiếu bài tập cho học sinh, tổ chức dạy học trực tuyến giúp học sinh duy trì nền nếp học tập, ôn tập, củng cố kiến thức cũ và tiếp thu kiến thức mới, đảm bảo nội dung chương trình năm học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Năm học 2020 – 2021, trước những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19, ngành GDĐT huyện Sông Lô vẫn đạt mục tiêu đề ra; trong đó, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; gần 57% học sinh THCS đạt học lực khá, giỏi; trên 99% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá; 100% trẻ hoàn thành chương chương trình giáo dục Mầm non.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Giáo dục trong tình hình mới, phòng GD&ĐT huyện Sông Lô chỉ đạo các nhà trường tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch an toàn, hiệu quả; tập trung nguồn lực, lồng ghép chương trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

Chú trọng công tác đào tạo, nâng chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đồng thời, phối hợp với địa phương tập trung nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức toàn ngành về công tác phòng chống dịch bệnh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong giai đoạn hiện nay.

Hoàng Sơn

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/giao-duc/71210/chu-dong-xay-dung-phuong-an-day-va-hoc-an-toan-hieu-qua.html