Chợ truyền thống tấp nập khách hàng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí mua sắm tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tấp nập. Từng dòng người, xe hối hả ra, vào chợ. Hàng hóa bán dồi dào, phong phú, giá hợp lý.

HÀNG HÓA “NGẬP” CHỢ

Chiều 20-1 (nhằm ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần) tại Trung tâm thương mại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, dòng người tấp nập ra vào. Từng xe nối đuôi nhau thành hàng dài. Chợ nông sản Thứ Ba bán đầy đủ thực phẩm tươi sống, rau, củ, trái cây, thịt, cá, hoa…

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, một tiểu thương kinh doanh hoa tươi tại thị trấn Thứ Ba cho biết: “Tôi vừa nhập về cửa hàng 70 triệu đồng tiền hoa tươi Đà Lạt, tăng 10% so dịp Tết Nguyên đán năm 2022 nhằm phục vụ trang trí nhà cửa của người tiêu dùng. Giá thay đổi không nhiều so tết năm trước”.

Người tiêu dùng mua hoa tại cửa hàng hoa tươi Cẩm Tú, khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên. Ảnh: THANH NHÃ.

Tại chợ nông sản thị trấn Thứ Ba, thịt heo ba rọi được bán giá từ 180.000-205.000 đồng/kg, tăng từ 10.000-30.000 đồng so thời điểm trước ngày 23 tháng chạp. Các tiểu thương cho biết, sức mua thịt tăng không nhiều, riêng thịt heo ba rọi tiêu thụ mạnh vì mâm cơm ngày tết không thể thiếu món thịt heo ba rọi kho rịu.

Quầy hàng trái cây tại chợ Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao đông khách đến mua. Ảnh: TIỂU ĐIỀN.

Ngoài thịt heo thì tôm, gà, vịt cũng là thực phẩm mà nhiều gia đình lựa chọn vào dịp tết. Chị Lê Thị Ngọc Mai - tiểu thương bán gà, vịt tại chợ Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao cho biết: “Dịp tết năm nay, giá bán không tăng, vẫn 65.000 đồng/kg vịt làm sẵn nhưng số lượng bán ra không nhiều. Tết Nguyên đán năm 2022, mỗi ngày tôi bán trung bình 60-100 con vịt, còn tết năm nay mỗi ngày chỉ bán 40-60 con vịt”.

Quầy hàng bánh, mứt đa dạng tại chợ Vĩnh Tuy đông khách đến mua. Ảnh: TIỂU ĐIỀN.

Tại một số chợ truyền thống ở huyện Hòn Đất, các loại bánh, mứt phục vụ dịp tết năm nay được tiểu thương nhập hàng về bán với nhiều loại, đủ màu sắc, hương vị và giá không dao động nhiều so năm trước.

Chị Nguyễn Thị Tú Linh - chủ tiệm tạp hóa Trúc Linh ở chợ thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất nói: “Các loại bánh, kẹo dành cho ngày tết năm nay được thiết kế mẫu mã rất đẹp nên được khách hàng ưa chuộng. Các loại kẹo thèo lèo, mè xửng, kẹo bắp, kẹo dâu có giá dao động từ 25.000-30.000 đồng/kg. Những loại mứt như mứt kiwi, mứt vỏ bưởi, mứt chà là, mứt dâu, mứt hạt sen,... có giá từ 170.000-200.000 đồng/kg”.

Chị Nguyễn Thị Tú Linh (bìa trái) - tiểu thương tại chợ thị trấn Hòn Đất đang tư vấn cho khách đến mua kẹo, mứt. Ảnh: TƯỜNG VI.

Một số mặt hàng tiêu dùng khác có giá không tăng hoặc tăng ít. Tại huyện Hòn Đất, các mặt hàng như khô mực, khô cá có giá tương đối ổn định. Riêng đối với tôm khô, giá tăng từ 10.000-20.000 đồng/kg. Theo chị Đinh Thị Kim Cúc - tiểu thương kinh doanh tôm khô tại huyện Hòn Đất, tôm khô hiện có giá 650.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với tháng trước.

Tại chợ Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, hàng hóa dồi dào, phong phú. Chị Phan Hồng Ngọc - tiểu thương bán dưa hấu tại thị trấn Vĩnh Thuận chia sẻ: “Giá dưa hấu bán dịp tết năm nay cao hơn so với năm ngoái, nhất là đối với dưa khắc chữ và dưa trang trí. Dưa hấu được khắc và trang trí câu chúc may mắn giá từ 150.000-200.000 đồng/trái”.

Chị Phan Hồng Ngọc - tiểu thương tại chợ Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận bày bán dưa hấu phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: THÚY ANH.

Anh Trịnh Tái Thanh - tiểu thương bán trái cây tại chợ Vĩnh Thuận cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán năm nay, một số mặt hàng trái cây giá giảm so với tết năm ngoái, còn lại giá bình ổn. Do lượng trái cây từ vùng trên chuyển về nhiều, đường sá thuận lợi, xe dễ đi, nguồn hàng trái cây chuyển được đi nhiều nơi nên giá giảm”.

Theo anh Thanh, những ngày qua, bưởi da xanh có giá 60.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng so năm trước; bom 60.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg; bắp 100.000 đồng/10 trái; thanh long 25.000 đồng/kg…

Trái cây được tiểu thương bày bán tại chợ Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Ảnh: THÚY ANH.

NGƯỜI DÂN TẤT BẬT MUA SẮM

Những ngày qua, người dân các địa phương trong tỉnh Kiên Giang tất bật mua sắm để đón tết cổ truyền của dân tộc. Chị Huỳnh Thị Ngọc Dung đến mua hàng hóa tại chợ Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận cho biết: “Tết Nguyên đán năm nay, tôi chuẩn bị 4 triệu đồng để mua sắm trong nhà. Tôi nghĩ bao nhiêu đây cơ bản đủ cho một cái tết đầm ấm vì các mặt hàng năm nay hầu như không tăng giá”.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Dung (bên phải) đến mua hàng hóa tại chợ Vĩnh Thuận trao đổi, tham khảo giá các loại bánh, kẹo, mứt với chủ cửa hàng. Ảnh: THÚY ANH.

Chị Phan Thị Luyến, ngụ thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất cho biết gia đình chị chuẩn bị 5 triệu đồng để mua sắm trong dịp tết này. Vì giá các mặt hàng phục vụ tết không tăng nhiều nên chị có thể mua sắm đầy đủ cho gia đình.

“Các loại hoa và trái cây chưng tết năm nay giá cao hơn tết năm trước. Quýt 70.000 đồng/kg; hoa cúc Đà Lạt tết này giá 80.000 đồng/bó,… Các loại bánh, mứt hay thịt, cá, trứng,... giá vẫn ổn định. Tôi đã tranh thủ chuẩn bị xong mọi thứ từ sớm”, chị Luyến chia sẻ.

Ngoài ra, quần áo, phụ kiện phục vụ dịp tết cũng đa dạng mẫu mã, kích cỡ và phù hợp với xu hướng của những người trẻ. Các mặt hàng này giá không tăng so với năm trước nên lượng tiêu thụ tại các cửa hàng quần áo trong chợ truyền thống tăng lên đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, khách mua hàng tại chợ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất cho biết dịp Tết Quý Mão năm 2023, chị chọn mua được rất nhiều quần áo đẹp, chất lượng tốt. Chị Nhung đã mua quần áo cho cả gia đình chỉ với giá 4 triệu đồng.

Người dân mua quần áo tại chợ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất. Ảnh: TƯỜNG VI.

Chị Nguyễn Thị Loan, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao chia sẻ: “Tết mỗi năm chỉ có một lần, là dịp để gia đình sum vầy, đoàn viên. Gia đình tôi có 5 người với 5 triệu đồng tiêu dùng tết, tôi phải chi tiêu hợp lý, mua các loại bánh, mứt và các thực phẩm để gia đình có một cái tết trọn vẹn. Sáng 29 tết, tôi mua các loại thực phẩm tươi sống trước để bảo quản dùng được lâu hơn”.

THANH NHÃ - THÚY ANH - TƯỜNG VI - TIỂU ĐIỀN thực hiện

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//kinh-te/cho-truyen-thong-tap-nap-khach-hang-12465.html