Chợ thành chuồng bò

Chợ Đò Quánh (xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương - Nghệ An) là nơi trao đổi hàng hóa của các xã: Thanh Chi, Thanh An, Thanh Khê, Đồng Văn… nhưng nhiều ngày, nơi đây trở thành nơi ở của bò.Lâm Mạnh

Chợ Đò Quánh (xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương - Nghệ An) là nơi trao đổi hàng hóa của các xã: Thanh Chi, Thanh An, Thanh Khê, Đồng Văn… nhưng nhiều ngày, nơi đây trở thành nơi ở của bò.

Mỗi tháng, chợ họp vào các sáng mồng 2, 7, 9, 12, 17, 19, 22, 27, 29, còn các ngày khác chợ nghỉ. Do thiếu sự quản lý và chăm sóc, nên chợ không chỉ xuống cấp mà còn trở thành nơi ở của gia súc của nhiều hộ dân, gây mất an toàn vệ sinh môi trường.

Khu chợ quê này hiện tại chưa có cổng để ngăn trâu bò đi ra vào.

Đình chợ thành chuồng bò.

Gia súc trú ngụ ở khắp các gian hàng. Điều đáng nói là những ngày chợ họp, Ban quản lý chợ xuất hiện để thu phí, còn thường ngày, chợ không họp, họ không thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nơi kinh doanh, buôn bán cho nhân dân. Còn chính quyền xã cũng không có động thái đôn đốc, xử lý sự việc.

Lâm Mạnh

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/xay-dung-nong-thon-moi/201610/cho-thanh-chuong-bo-2743667/