Chính phủ Nga từ chức

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và nội các vừa từ chức theo quy định của hiến pháp sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ trang trọng tại Điện Kremlin trưa 7/5 (giờ Mátxcơva).

Theo Hiến pháp Nga, chính phủ nước này phải từ chức sau lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử. Các quan chức trong nội các sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc của mình cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Thời hạn để thành lập chính phủ mới là một tháng.

Ông Mishustin được bổ nhiệm làm thủ tướng Nga vào tháng 1/2020, thay thế ông Dmitry Medvedev.

Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc họp cuối cùng với nội các sắp mãn nhiệm của mình vào thứ Hai (6/5), bày tỏ lòng biết ơn về công việc của họ trong những năm qua. Tổng thống cho biết chính phủ Nga “đã đạt được những kết quả đáng kể” trong hầu hết các lĩnh vực.

Quá trình thành lập nội các thứ 18 sắp tới của Nga sẽ hơi khác so với trước đó. Cải cách hiến pháp năm 2020 trao quyền cho quốc hội phê chuẩn mọi bộ trưởng được đề cử, thay vì chỉ phê chuẩn thủ tướng.

Theo RT, việc lựa chọn chính phủ mới dự kiến sẽ diễn ra nhanh chóng nhưng Điện Kremlin chưa tiết lộ ông Putin đang xem xét nhân vật nào cho vị trí thủ tướng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba cho biết tổng thống có thể công bố ứng viên thủ tướng vào cuối ngày. Bà Valentina Matvienko - người đứng đầu Hội đồng liên bang Nga (thượng viện) cho biết bà hy vọng các nghị sĩ sẽ đệ trình danh sách đầy đủ các ứng viên nội các trước ngày 15/5.

Ngoài các thành viên nội các, quá trình này còn ảnh hưởng đến một số vị trí cấp cao khác, chẳng hạn như chánh văn phòng và thư ký báo chí của tổng thống, thư ký Hội đồng An ninh Nga...

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chinh-phu-nga-tu-chuc-post1635206.tpo