Chính phủ mới ở Đức: Tổng thống Mỹ tỏ lòng, Pháp-Đức gạt bất đồng

Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz để chúc mừng nhà lãnh đạo mới được bổ nhiệm này và bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền mới ở Đức về nhiều vấn đề.

Thủ tướng Đức Olaf hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Biden ngày 10/12. (Nguồn: Getty Images)

Trên trang Twitter, ông Biden nêu rõ: "Tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Đức trong tất cả thách thức toàn cầu, bao gồm cả những nỗ lực xuyên Đại Tây Dương nhằm giải quyết việc tăng cường quân đội gây mất ổn định của Nga ở dọc biên giới với Ukraine”.

Trong một thông báo, Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Đức cũng đã thảo luận về một loạt thách thức toàn cầu, bao gồm duy trì các nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch Covid-19, chống lại mối đe dọa của biến đổi khí hậu và giải quyết việc Nga leo thang lực lượng xung quanh Ukraine.

Cùng ngày, trong cuộc gặp đầu tiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tân Thủ tướng Đức đã gạt sang một bên những bất đồng, trong đó có mối quan hệ mang tính cạnh tranh với các nước lớn khác hay cách thức bảo vệ châu Âu, để cùng đưa ra cam kết duy trì trục quan hệ Pháp-Đức mạnh mẽ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm tại thủ đô Paris, Tổng thống Macron cho biết, hai bên đã có chung quan điểm, mong muốn duy trì hợp tác, cùng niềm tin vững chắc và kiên định vào châu Âu - điều rất cần trong thời gian tới.

Ông nêu rõ, chuyến thăm của Thủ tướng Scholz diễn ra vào thời điểm "vô cùng quan trọng" để xây dựng nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về tương lai của Liên minh châu Âu (EU) cũng như các vấn đề khác, trong đó có căng thẳng giữa Ukraine và Nga, cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus.

Trong bối cảnh Pháp chuẩn bị tiếp quản chức Chủ tịch EU luân phiên trong 6 tháng, từ ngày 1/1/2022, giới phân tích cho rằng, Tổng thống Macron sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Đức đối với các kế hoạch liên quan việc cải tổ các quy định về ngân sách của EU.

Phát biểu với báo giới, tân Thủ tướng Đức bày tỏ tin tưởng, nếu cùng hợp tác, vấn đề này sẽ được giải quyết cũng như tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng với quỹ phục hồi Covid-19 trị giá 750 tỷ Euro (khoảng 845 tỷ USD). Không chỉ vậy, việc hợp tác còn đảm bảo nguồn tài chính vững chắc.

Trước đó, ngày 8/12, ông Olaf Scholz đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng CHLB Đức, chính thức trở thành vị thủ tướng thứ 9 của nước này, kế nhiệm bà Angela Merkel, người đã lãnh đạo nước Đức trong suốt 16 năm qua.

(theo NDTV, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chinh-phu-moi-o-duc-tong-thong-my-to-long-phap-duc-gat-bat-dong-167558.html