Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 9/7/2023: Ukraine bất ngờ rút khỏi các vị trí ở Zaporizhia; Nga bắn rơi Su-27

Một số thông tin tình hình chiến sự Nga - Ukraine hôm nay 9/7/2023: Ukraine bất ngờ rút khỏi các vị trí ở Zaporizhia; Nga bắn rơi Su-27.

Thông tin chiến sự

Nga bắn rơi Su-27 của Ukraine. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này trong 24 giờ qua đã bắn hạ một tiêm kích Su-27 của Ukraine ở Kherson và đánh chặn 6 quả rốc két thuộc Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Bên cạnh đó, các hệ thống phòng không Nga phá hủy 17 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gần các khu định cư Verkhnekamenka (Luhansk), Maryinka, Volodino (Donetsk), Ostrikovka, Shirokoye, Mirnoye (Zaporizhzhia), Novaya Mayachka, Novaya Kakhovka, Malokakhovka, Ulyanovka (Kherson) và Volfino (Suma). Nga cũng đẩy lùi đợt tấn công của Ukraine về hướng Zaporizhzhia.

Ukraine bất ngờ rút khỏi các vị trí ở Zaporizhia. Theo ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, quân đội Ukraine đã rút lui khỏi vị trí của họ gần làng Pyatikhatki ở vùng Zaporizhia.

“Ukraine đã hoàn toàn rời bỏ các vị trí gần làng Pyatikhatki. Họ bất ngờ rút đi”, ông Rogov nói. Theo ông, lý do Ukraine rút lui có thể là luân chuyển hoặc tập hợp lại để tấn công theo hướng khác.

“Thời gian sẽ trả lời vì sao họ rời bỏ vị trí của mình, nhưng họ đã chịu tổn thất rất nặng nề”, ông Rogov nhấn mạnh.

Ukraine quyết giành lại Bakhmut. Ông Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của quân đội Ukraine ở miền Đông, cho biết lực lượng Ukraine đã tiến thêm được hơn 1 km tại Bakhmut.

“Lực lượng Ukraine tiếp tục giữ đà tiến ở mặt trận Bakhmut, gây áp lực lên đối phương, thực hiện các vụ tấn công và tiến dọc theo sườn phía bắc và phía nam”, ông Cherevatyi cho biết.

Theo ông Cherevatyi, Nga đang di chuyển các đơn vị bổ sung về phía thành phố Bakhmut, bao gồm một đơn vị đổ bộ đường không từ một khu vực xa hơn về phía bắc.

“Điều này chứng tỏ họ sẵn sàng giữ Bakhmut bằng bất cứ giá nào. Đối phương cũng đang triển khai thêm các hệ thống tên lửa chống tăng”, ông Cherevatyi nói.

Bên cạnh đó, tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh lục quân Ukraine, tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đang từng bước giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát ở mặt trận Bakhmut. Ông Syrskyi từng tuyên bố Ukraine sẽ giành lại Bakhmut.

“Mặt trận Bakhmut. Lực lượng phòng vệ đang tiến công. Họ đã giành lại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát trước đó”, ông Syrskyi nói.

Một số diễn biến liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát binh sĩ tập trận. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Quân khu miền Nam để thị sát các đơn vị quân đội mới thành lập thực hiện diễn tập.

Trong tuyên bố hôm 8/7, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ông Shoigu đã kiểm tra “việc tổ chức huấn luyện chiến đấu đối với các binh sĩ hợp đồng thuộc những đơn vị quân đội mới được thành lập” tại Quân khu miền Nam.

Nội dung huấn luyện tập trung vào hướng dẫn về chiến thuật, và sử dụng vũ khí như cách lái và bắn súng từ xe tăng nhằm tiêu diệt những phương tiện quân sự mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, toàn bộ khóa huấn luyện chiến đấu tăng cường sẽ kéo dài 38 ngày.

“Toàn bộ khóa huấn luyện sử dụng các loại khí tài mới và hiện đại. Binh sĩ mới được các sĩ quan kỳ cựu, những người đã có kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine, huấn luyện”, ông Shoigu nhấn mạnh.

Nga nói về khả năng đối thoại với Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng hiện không thấy triển vọng nào do lập trường đối lập của Ukraine.

Đây là tuyên bố của ông Peskov, sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gợi ý các cuộc đối thoại hòa bình có thể bắt đầu vào mùa thu năm nay.

“Phía Nga chưa bao giờ đóng cửa đàm phán”, ông Peskov nhấn mạnh, quan điểm này đã được thể hiện ở “cấp cao nhất”.

“Vào thời điểm này, điều quan trọng đối với chúng tôi là đạt được các mục tiêu. Nga có thể làm điều đó thông qua nhiều cách khác nhau bao gồm đàm phán”, ông Peskov nói thêm.

Song theo phát ngôn viên Điện Kremlin, “Ở thời điểm hiện tại, các phương án ngoại giao hiện không có sẵn, chủ yếu do chính quyền Kiev từ chối khả năng này”. Ông Peskov cáo buộc, Mỹ đã “gây tác động trực tiếp” tới chính phủ Ukraine.

Ukraine nói không dùng bom chùm trên lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hoan nghênh việc Mỹ quyết định gửi bom chùm tới Kiev, nhưng hứa sẽ không dùng bom chùm trên lãnh thổ Nga.

“Lập trường của chúng tôi đơn giản: Chúng tôi cần giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và cứu mạng sống của người dân chúng tôi”, Bộ trưởng Reznikov cho biết.

“Ukraine sẽ chỉ sử dụng những loại vũ khí này (bom chùm) cho mục đích giải phóng các vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận của chúng tôi. Những loại vũ khí này sẽ không được sử dụng trên phần lãnh thổ Nga được công nhận chính thức”, ông Reznikov nhấn mạnh.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, việc sử dụng bom, đạn chùm của Mỹ hầu như không ảnh hưởng tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nhưng sẽ gây “hậu quả nghiêm trọng” đối với dân thường.

Bà Zakharova nhận định việc Mỹ quyết định gửi bom, đạn chùm cho Kiev cho thấy, Ukraine và những nước phương Tây ủng hộ đã “bất lực” trong việc thay đổi tình hình ở tiền tuyến.

Bình Nguyên (theo TASS, RIA)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-hom-nay-ngay-972023-ukraine-bat-ngo-rut-khoi-cac-vi-tri-o-zaporizhia-nga-ban-roi-su-27-261509.html