Chi hội trưởng phụ nữ nhiệt huyết

Năng động, tận tâm với nhiệm vụ, nhiều chi hội trưởng chi hội phụ nữ ở Kiên Giang góp sức xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo niềm tin, sự đồng thuận của hội viên phụ nữ.

HẾT LÒNG VÌ HỘI VIÊN NGHÈO

Hơn 18 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 5, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, bà Nguyễn Ánh Mai có nhiều đóng góp trong công tác hội và phong trào phụ nữ của địa phương. Theo bà Mai, để chi hội hoạt động hiệu quả, bà sâu sát cơ sở, nắm hoàn cảnh, nguyện vọng từng hội viên phụ nữ để hỗ trợ kịp thời. Bà còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phong trào thi đua của hội, địa phương phát động.

“Năm 2005, tôi được hội viên tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng. Lúc đó, công tác hội ở khu phố còn khó khăn do phần lớn phụ nữ sống bằng nghề buôn bán nhỏ với thu nhập thấp, trình độ hạn chế... Tôi bàn với ban chấp hành chi hội tìm giải pháp đẩy mạnh phong trào và tập hợp giới nữ vào tổ chức hội”, bà Mai cho biết.

Bà Nguyễn Ánh Mai thường xuyên đọc sách, báo tìm hiểu thông tin vận dụng vào công việc.

Bà Mai cùng ban chấp hành chi hội phân tích thuận lợi, khó khăn, từ đó chi hội hướng dẫn các tổ xây dựng mô hình, cách làm phù hợp điều kiện của địa bàn, hội viên. Từ những cố gắng của bà Mai, Chi hội Phụ nữ khu phố 5 có 5 năm liền là chi hội xuất sắc; bà Mai được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen đã có nhiều thành tích tốt trong công tác hội phụ nữ.

Điều bà Mai quan tâm nhất là giúp hội viên phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững. Bà Mai gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia 15 tổ góp vốn xoay vòng không tính lãi với số tiền trên 8 tỷ đồng. Tổ góp vốn giúp hàng trăm hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Một trong những nét nổi bật trong hoạt động nhân đạo của Chi hội Phụ nữ khu phố 5 là mô hình hũ gạo tình thương do bà Mai phát động thành lập. Bà cùng ban chấp hành chi hội vận động hội viên đóng góp tiền, gạo hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... “Tôi vui vì được góp phần giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”, bà Mai nói.

TẬN TÂM VỚI CÔNG TÁC HỘI

Nhiệt tình với công tác hội và phong trào phụ nữ, bà Phạm Thị Kim Liên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia các phong trào của hội, địa phương phát động. Bà vận động hội viên phụ nữ không sử dụng túi nylon, phân loại rác thải tại nhà và xử lý rác thải đúng quy định, trồng hoa kiểng, làm hàng rào và cột cờ... góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. “Để làm tốt công tác hội, tôi gương mẫu đi đầu trong các hoạt động hội; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên; vận động hội viên tiết kiệm để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”, bà Liên chia sẻ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang Trần Thu Hồng (bìa trái) trao giấy biểu dương chi hội trưởng tiêu biểu cho bà Nguyễn Ngọc Khinh (giữa).

Năm 2010, bà Nguyễn Ngọc Khinh được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 3, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao. 13 năm qua bà Khinh luôn hết lòng giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, bà Khinh cùng chi hội tạo điều kiện cho 120 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo vay 5 tỷ đồng từ các ngân hàng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay giúp 50 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo.

Bà Khinh còn vận động hội viên phụ nữ tham gia mô hình góp vốn xoay vòng mua thẻ bảo hiểm y tế và các mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ. “Tôi vui khi cuộc sống của hội viên phụ nữ ngày càng tốt hơn. Thấy hoạt động của chi hội hiệu quả, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do hội và địa phương phát động”, bà Khinh nói.

Với nỗ lực trong công tác, các chi hội trưởng phụ nữ nhiều lần được các cấp, địa phương biểu dương, khen thưởng. Những thành tích ấy là nguồn động viên tinh thần giúp các chi hội trưởng chi hội phụ nữ nỗ lực hơn với các hoạt động vì cộng đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang Trần Thu Hồng cho biết: “Toàn tỉnh có 955 chi hội phụ nữ, trong đó có 954 chi hội trưởng phụ nữ. Các chị là hạt nhân nòng cốt trong phong trào, hoạt động hội; tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của các cấp hội đến hội viên phụ nữ và người dân. Ngoài ra, các chi hội trưởng có nhiều sáng kiến, cách làm hay mang lại quyền, lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ”.

Bài và ảnh: THỦY TIÊN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/doan-the/chi-hoi-truong-phu-nu-nhiet-huyet-18746.html