'Chạy nước rút' kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về 'Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia', lực lượng công an đã nỗ lực ngày đêm để hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT), giúp nhân dân bắt nhịp với hoạt động chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Ngày đêm không nghỉ

Ngày cuối tuần giữa tháng Chạp, tại phiên chợ vùng cao, Công an huyện Lục Nam tổ chức triển lãm "Vì bình yên sông Lục, núi Huyền”. Đến triển lãm, người dân được công an tuyên truyền về các thủ đoạn của tội phạm; lỗi vi phạm khi tham gia giao thông và hướng dẫn tận tình về những tiện ích của tài khoản ĐDĐT.

Công an phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Theo con cháu đến chợ, bà Lục Thị Hiền (63 tuổi) ở thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn được đồng chí công an lại gần hỏi thăm. Nhắc đến tài khoản ĐDĐT, bà lắc đầu cười … “tôi chưa làm”. Sau khi được tuyên truyền về lợi ích, sẵn có điện thoại trên tay, thẻ căn cước trong túi, chỉ 2 phút sau bà đã có tài khoản ĐDĐT do công an hướng dẫn kích hoạt.

Được trải nghiệm về tiện ích, bà gọi cả mấy người trong gia đình đăng ký. “Hằng ngày, loa ở thôn cũng gọi ra nhà văn hóa để được kích hoạt tài khoản ĐDĐT, tôi nghĩ có căn cước rồi, mình có đi đâu mà dùng đến tài khoản nên không đi làm. Đến đây nghe mấy chú công an giải thích tôi mới thấy được lợi ích thiết thực nên làm ngay”.

Thượng tá Đoàn Thế Phong, Phó Trưởng Công an huyện Lục Nam cho biết: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an năm 2023 là hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho công dân đủ điều kiện. Đối với huyện miền núi có nhiều hộ sinh sống ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Lục Nam thì nhiệm vụ này không dễ thực hiện. Có bà con thắc mắc “tại sao đã làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip rồi lại phải đi đăng ký kích hoạt làm gì ?”; hoặc “tôi có đi đâu đâu mà phải làm cho mất thời gian”...

Để hoàn thành mục tiêu, Công an huyện đã thành lập các tổ công tác lưu động về từng khu phố, thôn, xóm, chợ, thậm chí trên từng chuyến xe chở công nhân. Máy móc mang đến tận nơi, ban đầu nhiều người chưa hiểu rõ về lợi ích nên lần chần không đi. Lực lượng công an kiên trì tuyên truyền, “mưa dầm thấm lâu”, bà con đã hiểu và sẵn sàng hợp tác. Công dân chỉ cần mang theo CCCD và cung cấp số điện thoại chính chủ là được cài đặt.

Một tuần liền bám trụ ở chợ Sàn, thị trấn Phương Sơn (Lục Nam), Thiếu tá Giáp Minh Thành, Trưởng Công an thị trấn chia sẻ về sự kiên trì của anh em công an. "Chợ Sàn là chợ truyền thống lâu đời, nhộn nhịp người mua bán, chúng tôi bố trí thời gian tiếp cận bà con để kích hoạt tài khoản. Hai hôm đầu cũng gặp khó khăn, có người không mang theo điện thoại, có người sử dụng điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi; nhiều người bán hàng vùng vằng “cài gì mà cài”, phải “nịnh khéo” họ mới hợp tác.

Vừa gặp trực tiếp, vừa tuyên truyền trên loa của chợ, những hôm sau công việc diễn ra suôn sẻ”. Đến hết tháng 11, thị trấn cài đặt xong 95% trong tổng số hơn 6.000 trường hợp. Số còn lại là những người không dùng điện thoại, già yếu, đi nước ngoài hoặc đang chấp hành án phạt tù...

Tại bộ phận một cửa công an các xã, phường, thị trấn, nhiều buổi tối lực lượng công an cùng với Tổ Đề án 06 công an các huyện, TP có mặt để đón tiếp, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản. Tại nhà văn hóa tổ dân phố Tiền Giang, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) vào tối muộn, rất đông người đang ngồi chờ để được hướng dẫn. Công an phường đã phối hợp với các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ tỉ mỉ hướng dẫn cho bà con từng thao tác.

Chị Trần Thị Ngọc Anh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Tiền Giang cho biết: “Mặc dù Đề án 06 đã được triển khai từ lâu nhưng rất nhiều người, đặc biệt là người già chưa biết cách đăng ký tài khoản. Khi lực lượng công an về tổ dân phố hỗ trợ, chúng tôi vận động các cô, bác tranh thủ buổi tối ra cài đặt, đỡ mất thời gian lên phường”.

Ngoài việc tổ chức kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho công dân tại trụ sở xã, nhà văn hóa thôn, công an các xã, phường, thị trấn còn bố trí các tổ lưu động đến tận nhà để hỗ trợ người cao tuổi, ốm đau, bệnh tật, khó khăn trong việc đi lại.

Đứng tốp đầu toàn quốc về kết quả kích hoạt ĐDĐT

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, các tổ công tác Đề án 06 mà nòng cốt là lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền, vận động, làm hết việc chứ không hết giờ. Các thành viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” hỗ trợ công dân tạo lập tài khoản ĐDĐT; chọn cả khung giờ phù hợp để có thể tiếp cận với từng nhóm đối tượng.

Học sinh TP Bắc Giang cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình, cách làm hay đã được lực lượng công an các cấp phối hợp triển khai hiệu quả. Điển hình như Công an huyện Lục Nam rà soát công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, kích hoạt ĐDĐT trên các chuyến xe chở công nhân. Công an các huyện Yên Dũng, Tân Yên phối hợp với trường học tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh.

Công an huyện Việt Yên phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) triển khai mô hình điểm “Ứng dụng VneID trong phòng, chống tội phạm về ma túy”, phối hợp với Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh thành lập các tổ đến từng công ty để kích hoạt cho công nhân.

Đến ngày 15/12/2023, tổng số hồ sơ được kích hoạt tài khoản ĐDĐT trên địa bàn tỉnh là 1.238.042/1.238.190 trường hợp (đủ điều kiện), đạt 99,99%. Bắc Giang được Bộ Công an đánh giá đứng trong tốp đầu toàn quốc về kết quả kích hoạt tài khoản ĐDĐT.

Nhiều tổ công nghệ số cộng đồng, tổ tuyên truyền, kích hoạt ĐDĐT ở các xã, phường, thị trấn đến từng thôn xóm giới thiệu với từng người về tiện ích của tài khoản ĐDĐT và ứng dụng VNeID, hướng dẫn nhân dân đăng ký, kích hoạt tài khoản.

Ngoài ra, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết kế hoạch phối hợp nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, giáo viên.

Trung tá Nguyễn Việt Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phấn khởi thông tin: Đến ngày 15/12/2023, tổng số hồ sơ được kích hoạt trên địa bàn tỉnh là 1.238.042/1.238.190 trường hợp (đủ điều kiện), đạt 99,99%. Bắc Giang được Bộ Công an đánh giá đứng trong tốp đầu toàn quốc về kết quả kích hoạt tài khoản ĐDĐT.

Có tài khoản ĐDĐT, công dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử ở mọi lúc mọi nơi. Nhiều loại giấy tờ được tích hợp vào tài khoản ĐDĐT giúp tiết kiệm thời gian vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Với tài khoản ĐDĐT, công dân có thể ngồi tại nhà thực hiện nhiều dịch vụ mà không phải trực tiếp đến trụ sở cơ quan nhà nước.

Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/417155/chay-nuoc-rut-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu.html