Chấn chỉnh lạm thu, dạy thêm: Trên chỉ đạo, dưới có chấp hành?

Trước thềm năm học mới, tư lệnh ngành Giáo dục Đắk Lắk đều ban hành nhiều văn bản để ngăn lạm thu, dạy thêm học thêm..., đi kèm pháp lệnh: Kiên quyết xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Thế nhưng, câu chuyện này vẫn tồn tại, đến hẹn lại lên...

Trên chỉ đạo, dưới có chấp hành?

Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh về việc một số trường đã chèn môn học tự nguyện vào tiết học chính khóa khiến nhiều phụ huynh phải đăng ký để con không bị bơ vơ, ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, phòng chưa phê duyệt cho phép dạy các câu lạc bộ kỹ năng giáo dục kỹ năng sống (CLB) tự chọn, nhưng các trường đã tổ chức dạy.

Trong sáng 25/9, Phòng đã chỉ đạo tất cả các trường tạm dừng ngay việc này lại, đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình Phòng GD&ĐT phê duyệt. Sau khi Phòng thẩm định hồ sơ đủ điều kiện và cho phép thì mới tổ chức thực hiện.

Cấp trên chỉ đạo là vậy nhưng thực tế một số trường vẫn "phớt lờ".

Theo phản ánh của bạn đọc, chiều 28/9, PV Tiền Phong có mặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) để ghi nhận thực tế. Bà Nguyễn Thị Cậy, Hiệu trưởng trường cho biết, đã nhận được chỉ đạo của Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột về việc dừng dạy các tiết học CLB, thế nhưng vẫn dạy vì có lý do.

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - nơi đăng ký dạy CLB cho học sinh

Cụ thể, theo bà Cậy, việc triển khai dạy CLB, nhà trường làm đúng quy định gồm: Theo Thông tư của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT, dựa theo nhu cầu của phụ huynh, nhà trường cũng bố trí học vào tiết cuối của buổi chiều... Ngoài ra, nhà trường đã gửi báo cáo kế hoạch tổ chức dạy học CLB lên Phòng GD&ĐT từ cuối tháng 8, đầu tháng 9, còn việc phê duyệt là thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Các cô giáo muốn dạy CLB trong thời gian chờ phê duyệt

Khi nhận được chỉ đạo tạm dừng của Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột, nhà trường đã tổ chức họp. Tại đây, các cô giáo đã xin tiếp tục dạy tiết CLB để ổn định giờ giấc đón con của phụ huynh, nâng cao chất lượng giáo dục và rèn kỹ năng sống...

Từ căn cứ trên, nhà trường vẫn cho dạy trên tinh thần cống hiến cho học sinh, phụ huynh và không đòi hỏi chế độ trong thời gian chờ Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột phê duyệt.

Sáng 29/9, bà Cậy thông tin lại rằng, đã chỉ đạo cho tạm dừng dạy tiết CLB, chờ Phòng GD&ĐT phê duyệt.

Chấn chỉnh, kiểm điểm nhưng...

Liên quan đến phản ánh của Tiền Phong về việc Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) tự ý thay đổi đồng phục học sinh, bắt phụ huynh bỏ tiền sơn sửa lớp học.., ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột cho hay, đã yêu cầu nhà trường dừng ngay, đồng thời làm kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Nhà trường tự ý thay đổi đồng phục học sinh mà không thông qua phụ huynh

Ông Thọ nói thêm, hằng năm Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột đều làm rất kịp thời việc chấn chỉnh các trường khi để xảy ra các vấn đề trong tổ chức dạy học, thu chi không đúng. Hình thức xử lý cao nhất mà Phòng GD&ĐT TP đã áp dụng khi các trường vi phạm là yêu cầu kiểm điểm. Nhờ đó, đến nay, các hiệu trưởng của trường cơ bản chấp hành theo quy định.

PV Tiền Phong đặt câu hỏi, hình thức xử lý trên liệu có đủ sức răn đe không khi thực tế vào đầu năm học vẫn còn các trường làm sai quy định? Ông Thọ cho hay, Phòng GD&ĐT không có thẩm quyền xử lý kỷ luật. Khi phát hiện vi phạm, Phòng sẽ căn cứ tính chất, mức độ của tập thể, cá nhân; sau đó báo cáo lên UBND TP Buôn Ma Thuột để có hướng xử lý tiếp theo.

Cũng cứ trước thềm năm học mới, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đều ban hành văn bản để ngăn lạm thu, dạy thêm học thêm..., đến các cơ sở giáo dục. Trong các văn bản đều thể hiện pháp lệnh: Kiên quyết xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở rất kiên quyết xử lý các vi phạm trong giáo dục, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Khi được hỏi hình thức xử lý cao nhất, ông Khoa cho hay, Sở quản lý trực tiếp đối với cấp giáo dục phổ thông và mức xử lý những năm gần đây là chấn chỉnh, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm...

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chan-chinh-lam-thu-day-them-tren-chi-dao-duoi-co-chap-hanh-post1573539.tpo