Céline Thanh Nhã từ Everest tới Thất Đỉnh thế giới

Tháng 3-2024, nữ luật sư Céline Thanh Nhã bước vào giai đoạn tập luyện cuối để trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đủ Thất Đỉnh thế giới (tức 7 đỉnh núi cao nhất ở 7 lục địa toàn cầu).

Mục đích leo núi của Thanh Nhã là trải nghiệm và hoàn thành ước mơ

Đỉnh Denali ở Bắc Mỹ, cao 6.190 mét, sẽ là ngọn núi cuối cùng mà doanh nhân, luật sư Céline Thanh Nhã (sinh năm 1987) dự kiến chinh phục vào tháng 4 tới để hoàn thành giấc mơ Thất Đỉnh. Trước đó, vào tháng 5-2022, Céline Thanh Nhã từng trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest cao 8.848,86 mét.

Chuẩn bị leo núi

Bất cứ ai gắn bó với bộ môn thể thao “khó nhằn” như leo núi đều phải vất vả tập luyện, đối mặt với thử thách cam go, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vậy tại sao một phụ nữ xinh đẹp, học thức cao, thành đạt trong xã hội, gia đình hạnh phúc như Thanh Nhã lại chọn môn này? Chị bộc bạch: “Thể thao và leo núi mang lại cho tôi rất nhiều thứ xung quanh mục tiêu cá nhân. Đó là nâng cao sức khỏe, sức bền, khả năng chịu đựng và rèn luyện bản thân. Tôi tập luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách, mạo hiểm và qua đó phát triển bản thân mình”.

Thanh Nhã đời thường là một phụ nữ thanh lịch.

Thanh Nhã thừa nhận chị phải chấp nhận mạo hiểm, đối diện với những trở ngại ảnh hưởng “nhan sắc” như: điều kiện khí hậu khắc nghiệt có thể gây bỏng lạnh, “mù tuyết”, môi trường thiếu oxy, không có nước vệ sinh, ăn ở vất vả… khi leo núi.

Quan trọng hơn, Thanh Nhã chia sẻ kinh nghiệm: “Đối với một vận động viên thể thao mạo hiểm như leo núi, đòi hỏi phải chuẩn bị nền tảng thể chất vững vàng, sức khỏe tinh thần mạnh mẽ, lạc quan. Tôi thích mình theo đuổi hai điều quan trọng này một cách tốt nhất nhằm vượt qua những mốc hiểm nguy, duy trì trạng thái tỉnh táo, sáng suốt để đưa ra những quyết định thích hợp trong hành trình summit (lên đỉnh)”.

Người phụ nữ gia đình

Thanh Nhã cho biết chị học hỏi và đúc kết được rất nhiều trải nghiệm, bài học cuộc sống từ những chuyến hành trình leo núi của mình. Mỗi khi đạt được một cột mốc, Nhã lại chuẩn bị cho hành trình tiếp theo và “không phải nuối tiếc khi mọi thứ qua đi”.

“Trò chuyện về mong ước trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đủ Thất Đỉnh, THANH NHÃ cho biết: “Chinh phục Thất Đỉnh không chỉ là giấc mơ và niềm đam mê vốn được tôi ấp ủ từ thời niên thiếu, là kết quả của những nỗ lực tập luyện thể thao trải qua trong quá khứ. Điều này còn đại diện cho con người bản thân trong tương lai mà tôi đang hướng đến: mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn, đầy mạo hiểm nhưng cũng phải chắc chắn”.

Trong cuộc sống đời thường, chị “tự thấy mình là một người phụ nữ của gia đình”. Đối với Thanh Nhã, gia đình là nơi tốt nhất, “liều thuốc” hữu hiệu nhất để chữa lành, xua tan mệt mỏi và “luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất cho những người thân trong gia đình của mình được bình yên, mạnh khỏe và hạnh phúc”.

“Tôi muốn thể hiện hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong hiện tại và tương lai: dám nghĩ, dám làm, dám mơ ước và dám hành động” - CÉLINE THANH NHÃ chia sẻ.

Thanh Nhã kể, ngày trước chị là một cô gái nhẹ nhàng, yểu điệu, cầu kỳ… Vậy mà giờ đây, chị lại trở thành một người leo núi “với những điểm hoàn toàn trái ngược: mạo hiểm, hoang dã bụi bặm, dấn thân trên những ngọn núi xa lạ, cách biệt với xã hội trong hàng tháng trời chỉ để chờ ngày lên đỉnh”.

“Tôi nghĩ bản thân trở nên đa sắc màu và thú vị hơn, cũng như tạo tiền đề để mình mạnh mẽ mở ra những cánh cửa khác. Giống như mỗi khi chinh phục một ngọn núi đem đến cho tôi một góc nhìn mới, rộng mở về thiên nhiên huyền bí” – chị cho biết.

Lên đỉnh và ước mơ

Muốn leo những ngọn núi nhiều thử thách và tốn nhiều công sức, thời gian, chi phí… thì phải chuẩn bị gì? Thanh Nhã nhớ lại: “Để đạt mục đích chinh phục Everest chẳng hạn, tôi ấp ủ cả chục năm trời và bắt tay tập luyện nghiêm túc trong 5 năm trước ngày khởi hành. Nghĩa là bạn cần xây dựng kế hoạch, kiên nhẫn và kiên định nỗ lực vì nó. Leo núi đòi hỏi bạn phải tập luyện và nghiên cứu, chấp nhận cả sự vấp ngã, ý thức về tầm quan trọng của sự an toàn, về sự sống mong manh”.

Ông Khải Nguyễn (người Việt đầu tiên hoàn thành Thất Đỉnh) cùng Thanh Nhã tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Người Việt Nam đầu tiên hoàn thành Thất Đỉnh thế giới là ông Khải Nguyễn, hiện sống ở nước ngoài. Ông Khải cũng là người anh thân thiết của Thanh Nhã. Ông nhận xét: “Thanh Nhã là một phụ nữ tài năng, kiên cường và chọn lối đi riêng rất đáng ngưỡng mộ. Tôi rất trân quý tinh thần yêu bộ môn leo núi và khát vọng chinh phục của cô ấy. Tôi hy vọng Thanh Nhã sẽ trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành giấc mơ Thất Đỉnh”.

Đổi lại, chị cho biết, “không gì tuyệt vời và kỳ diệu bằng cảm giác một mình ngắm mặt trời mọc và nhắn tin về cho gia đình thông báo niềm vui đã chinh phục được ngọn núi”. Những trải nghiệm thực tế như vậy giúp Thanh Nhã thấu hiểu rằng: “Chúng ta không nhất thiết phải phân biệt hành trình hay đích đến. Chỉ cần bất kỳ thời khắc nào, điều gì diễn ra trong cuộc sống chúng ta cũng được cảm nhận và tận hưởng bằng cả trái tim. Mỗi khoảnh khắc đều có ý nghĩa riêng và xin lưu ý rằng thời gian trôi đi sẽ không quay trở lại”.

Thanh Nhã cho rằng bạn trẻ cần ước mơ bởi “những ước mơ sẽ là động lực phát triển bản thân hằng ngày, phá vỡ các giới hạn vốn có, tự do theo đuổi đam mê, thay đổi suy nghĩ và làm mới bản thân mình ở mọi khía cạnh”.

Long Khánh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202403/celine-thanh-nha-tu-everest-toi-that-dinh-the-gioi-4ad264f/