'Cầu nối' giữa ý Đảng với lòng dân

Suốt chặng đường 5 năm qua, với trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết và khao khát cống hiến, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Thuận khóa XIV đã chủ động gần dân hơn, lắng nghe, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Từ đó, truyền tải kịp thời đến với Đảng, Nhà nước và Chính phủ thể hiện sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ 'cầu nối' giữa cử tri và Quốc hội.

New Page 1

Bài 1: Hồ Ka Pét – Ấm lòng người dân vùng khô hạn

Bài 2: Làm tốt trọng trách của người đại biểu dân cử

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng bà Nguyễn Thị Phúc, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đầu tư công tại dự án hồ chứa nước Sông Lũy vào tháng 7/2020. Ảnh tư liệu

Nắm bắt tâm tư cử tri

Ông Huỳnh Thanh Cảnh – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Với phương châm gần dân, sát dân, các ĐBQH trong phạm vi, khả năng của mình đã tăng cường đi cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất của cử tri; quan tâm thực hiện tốt công tác dân nguyện. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã có những bước chuyển cơ bản trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đa dạng về hình thức, đối tượng, địa bàn, lĩnh vực tiếp xúc. Điểm mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri là đoàn đã tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp xúc cử tri trực tuyến, tiếp xúc chung 2 xã có địa bàn gần nhau. Đáng chú ý, đoàn tổ chức 25 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề; 1 cuộc tiếp xúc theo hình thức đối thoại với doanh nghiệp về vay vốn và 9 cuộc tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với huyện Phú Quý.

Các cuộc tiếp xúc cử tri được thực hiện với tinh thần dân chủ, được thông báo công khai nên thu hút được nhiều cử tri tham dự. 5 năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp tổ chức hơn 600 cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo dự kiến nội dung, chương trình cũng như báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc cử tri các đại biểu Quốc hội thể hiện rõ trách nhiệm trong việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được ĐBQH trao đổi, giải thích theo quy định hoặc tổng hợp, phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ và UBND tỉnh; nhiều vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý điều hành của huyện, xã và của các ngành được các đồng chí lãnh đạo đoàn trao đổi, giải quyết, tiếp thu.

Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm chỉ đạo việc phân loại, tổng hợp gần 400 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ và trên 500 ý kiến gửi đến UBND tỉnh. Các bộ, ngành và các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh đều có các văn bản trả lời cụ thể từng ý kiến, kiến nghị của cử tri sát với thực tế, sát với những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo đến cử tri kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua các cuộc tiếp xúc cử tri và được cử tri đồng tình.

Cử tri Nguyễn Phi Long – xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân cho rằng, nhiệm kỳ qua, công tác giám sát và tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh chặt chẽ và hiệu quả hơn. Địa bàn tiếp xúc cử tri được tổ chức đều khắp, mở rộng ra ngoài địa bàn ứng cử của đại biểu, thực hiện tiếp xúc cử tri ghép giữa các xã có địa bàn gần nhau. Qua đó, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đã được đại biểu chuyển tải tới các cơ quan liên quan; nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết đến cùng, được cử tri đồng tình, phấn khởi.

Gửi gắm niềm tin

Có thể thấy, giám sát là hoạt động thường xuyên của Đoàn ĐBQH tỉnh, được các ĐBQH tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi năm, hoạt động giám sát đều được tăng cường và đi vào những vấn đề thực tế, tập trung những vấn đề bức xúc của cử tri. Quan trọng hơn là đoàn đã thực hiện được việc tái giám sát các kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Nhiều cử tri nhìn nhận các đại biểu và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng thực chất, sát với thực tế của tỉnh, đất nước cũng như mong muốn của nhân dân. Cử tri Phạm Thị Bảy - xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết cho biết: Tôi rất phấn khởi khi thấy Đoàn ĐBQH tỉnh có nhiều đóng góp tích cực, trách nhiệm cao trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, tập hợp phản ánh nguyện vọng, tâm tư của cử tri.

Cử tri gửi gắm tâm tư đến Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh tư liệu

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 50 cuộc làm việc tại 135 cơ quan, đơn vị giám sát 43 nội dung. Đặc biệt, đoàn đã phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tổ chức giám sát tình hình ô nhiễm môi trường khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai; phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông khảo sát tuyến quốc lộ 28 và 28B đi qua địa bàn 3 tỉnh. Ngoài ra, đoàn còn thực hiện chức năng giám sát thông qua xem xét báo cáo, làm việc với UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đoàn đã quan tâm và thực hiện tốt công tác tái giám sát đối với các kiến nghị qua các cuộc giám sát của đoàn. Thực hiện việc rà soát nội dung kiến nghị qua giám sát chưa được các cơ quan Trung ương giải quyết gửi Ban Dân nguyện của Quốc hội theo quy định. Qua giám sát, đã phát hiện nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến nội dung giám sát. Đoàn ĐBQH tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.

Có thể khẳng định, những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trên nhiều lĩnh vực, thể hiện được vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực sự là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ với nhân dân, giữa Quốc hội và cử tri, xứng đáng với niềm tin của cử tri trong tỉnh. Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào ngày 23/5/2021, tin tưởng rằng, Đoàn ĐBQH tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển, đạt được nhiều thành tựu, đáp ứng mong đợi của cử tri tỉnh nhà.

THU HÀ

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/chinh-tri/cau-noi-giua-y-dang-voi-long-dan-bai-2-137390.html