Cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên phạm tội

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội. Đa số các đối tượng vi phạm pháp luật đều bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình, thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản,đua xe trái phép…gây mất trật tự xã hội.

- Nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại huyện Hoài Đức

Nhiều vụ án nghiêm trọng

Ngày 5/3, CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm cướp tài sản, các đối tượng đều dưới 18 tuổi nhưng hoạt động với thủ đoạn rất manh động và liều lĩnh… gồm: Đào Minh Huy, Dương Minh Đức, Nguyễn Đình Tiến Đạt, Đào Tuấn Toàn và Vũ Hải Đăng, trú tại quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 20h00 ngày 24/2/2023, Đức và Toàn đang ngồi chơi ở một cửa hàng Circle K trên phố Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng thì nhìn thấy một thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh không BKS. Toàn liền rủ Huy, Đạt, Đăng cùng N.Đ.G.B cướp chiếc xe này. Chúng chuẩn bị 1 gậy, 1 con dao để làm hung khí đe dọa nạn nhân. Khi cả nhóm đang đi B, Toàn và Đăng lần lượt bị mẹ gọi về. Toàn đưa gậy cho Huy, Đăng đưa dao cho Đạt cầm. Sau đó, Đức điều khiển xe Wave màu đen che BKS chở Đạt ngồi giữa cầm dao, Huy ngồi sau cầm gậy tiếp tục đi tìm xe máy để cướp. Đến khoảng 2h30 ngày 25/2, khi đến trước nhà số 248 Minh Khai, thấy một đôi nam nữ đang chở nhau, các đối tượng đã xuống xe đe dọa và cướp xe máy của 2 người này.

Ngày 4/3, CA huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã khởi tố 4 đối tượng: Nguyễn Minh Quân, SN 2007; Nguyễn Văn Hùng, SN 2004; Nguyễn Văn Dũng, SN 2006, cùng trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn và Nguyễn Hữu Mạnh, SN 2003, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản phạm tội mà có.

CQCA xác định, do hết tiền tiêu xài nên Quân và Hùng rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Khoảng 18h00 ngày 28/2/2023, chúng sử dụng xe máy, tháo BKS, đèo nhau di chuyển đến Gia Lâm để tìm “con mồi” và trộm được một chiếc Honda Wave màu xanh trước số nhà 193 đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Sau đó, chúng chạy về xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn rồi nhờ Nguyễn Hữu Mạnh bán được 5,5 triệu đồng. Quá trình vào cuộc điều tra, Đội CSHS CA huyện Sóc Sơn đã xác định và vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú. Ngoài vụ trộm cắp trên, Quân khai nhận còn cùng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng gây ra 15 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Gia Lâm, Long Biên.

Trước đó, rạng sáng 1/2/2023, Trần Đức Hiếu, SN 2005, trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm việc tại quán cà phê 1976, ở số 77 - phố Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm vì mâu thuẫn với đồng nghiệp làm cùng quán, đã rủ bạn bè dùng dao phay, gậy tre, gạch, vỏ chai thủy tinh tấn công nạn nhân. Nhóm đối tượng gây án đều ở độ tuổi từ 16 - 17.

Ngày 27/1/2023, tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín xảy ra vụ một nhóm thiếu niên cầm ống tuýp sắt và dao chém người. Tài liệu của cơ quan CA xác định, Nguyễn M.T, SN 2007, trú tại huyện Thường Tín có mâu thuẫn với một người trên mạng xã hội Facebook tên D.V. Cả hai đã thách thức, hẹn gặp nhau để giải quyết.

Tối cùng ngày, M.T cùng nhóm bạn mang theo tuýp sắt đầu gắn dao phóng lợn, dao bài và dao quắm tụ tập sau cây xăng xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. Tuy nhiên, bố mẹ M.T đi lễ về thấy con trai nên đã đưa này về nhà, các đối tượng còn lại vẫn tiếp tục kế hoạch... nhưng vì vắng đối tượng cầm đầu nên nhóm đối tượng đã chém nhầm 4 người khác, khiến một nạn nhân thương tích tối thiểu 11%. CA huyện Thường Tín, Hà Nội lập tức vào cuộc, bắt giữ các đối tượng.

Trên đây chỉ là một số vụ án điển hình do các đối tượng là thanh thiếu niên phạm tội được CQCA triệt phá. Không chỉ riêng Hà Nội, số thanh thiếu niên phạm tội ở nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng ngày càng gia tăng. Các đối tượng không chỉ trộm cắp, cướp giật mà còn tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép gây náo loạn đường phố; tụ thành các nhóm hàng chục đối tượng mang theo dao kiếm, tuýp sắt gắn dao bầu đi thanh toán lẫn nhau, gây ra những vụ "hỗn chiến" kinh hoàng.

Cần tập trung các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn

CQCA nhận định, nguyên nhân là do lối sống buông thả của bản thân các đối tượng cũng như thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, hạn chế hiểu biết pháp luật. Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, không chỉ các trò game online mang tính bạo lực mà nhiều hội nhóm tiêu cực được các đối tượng lập ra, ví dụ nhóm “Hội những người vỡ nợ làm liều”… rủ rê, lôi kéo, dễ dàng kích động các đối tượng khác tham gia gây án. Theo các chuyên gia pháp lý, Bộ luật Hình sự đã quy định cụ thể về việc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; còn người từ đủ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội phạm.

Tuy nhiên trên thực tế cho thấy, rất nhiều thanh, thiếu niên không biết được việc làm sai trái của mình có thể bị pháp luật xử lý. Nhiều em bị dụ dỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật. Một phần là do nhận thức pháp luật hạn chế, một phần do định hướng của gia đình, nhà trường và xã hội đối với lứa tuổi thanh thiếu niên chưa đạt hiệu quả.

Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đa số sống trong môi trường thiếu lành mạnh, có hoàn cảnh đáng thương như: Bố mẹ không quan tâm, bố mẹ ly hôn, bố mẹ chấp hành án phạt tù, sống với ông bà, người thân hoặc sống lang thang… bị tổn thương về tâm lý do tự ti, mặc cảm, thiếu thốn tình cảm, thiếu điều kiện học tập, vui chơi, thiếu quản lý, giáo dục. Từ đó nhiều thanh thiếu niên phát triển theo chiều hướng lệch lạc và tạo nên hành vi nổi loạn, bất cần, hay bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Thu Hương, Phó GĐ Trung tâm Ứng dụng kỹ năng sống Thời Đại phân tích, tình trạng để trẻ phạm tội thì trách nhiệm thuộc về gia đình, nhà trường và xã hội. Cụ thể là các đoàn thể, tổ chức giáo dục phải có trách nhiệm nhiều hơn trong việc định hướng lối sống, văn hóa, đạo đức cũng như nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên. Gia đình phải là nơi nương tựa, chốn trở về và nơi để con trẻ gửi gắm niềm tin khi sa cơ lỡ bước. Muốn làm được điều đó thì người lớn phải gương mẫu, phải là chỗ dựa tinh thần của con cái.

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, để phòng ngừa, ngăn chặn, trong thời gian tới, Phòng CSHS tiếp tục cùng với lực lượng CSHS CA các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát, mật phục, trấn áp tội phạm có xu hướng bạo lực. CA các đơn vị trong toàn TP, nhất là CA cấp cơ sở đẩy mạnh hiệu quả hơn nữa công tác quản lý địa bàn; đưa vào diện quản lý, giáo dục, phòng ngừa đối với những trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm hoặc dễ vi phạm pháp luật.

CATP Hà Nội đề nghị gia đình, nhà trường cũng cần vào cuộc mạnh mẽ, tuyên truyền cho học sinh, con em hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật để các em hiểu rõ hành vi cầm dao, kiếm, phóng xe lạng lách, đánh võng gây mất ANTT, gây rối trật tự công cộng… sẽ bị xử lý nghiêm bằng pháp luật.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/canh-bao-ve-tinh-trang-thanh-thieu-nien-pham-toi-326238.html