Cảnh báo tình trạng hóc dị vật ở trẻ em

Thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh liên tục tiếp nhận và điều trị cho trẻ bị hóc dị vật trong khi chơi đùa. Mặc dù tai nạn này là thường gặp, nhưng nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến những di chứng rất nặng nề, thậm chí có thể tử vong.

Ảnh chụp X-Quang dị vật mắc trong thực quản của bệnh nhân N.H.T, 3 tuổi ở huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhi N.H.A, 20 tháng tuổi ở xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch trong tình trạng bị hóc dị vật. Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, trong lúc chơi đùa, cháu N.H.A đã nuốt phải dị vật kim loại hình tròn. Sau khi vào viện, cháu được thăm khám và kết quả chụp X-quang cho thấy, có một dị vật hình tròn đường kính 2cm bằng kim loại nằm trong ống tiêu hóa của trẻ.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên khoa gồm chuyên Khoa Nhi, chuyên Khoa Nội tiêu hóa và chuyên Khoa Gây mê hồi sức. Qua hội chẩn, các bác sĩ thống nhất tiến hành gây mê nội khí quản và nội soi can thiệp gắp dị vật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Chỉ trong 15 phút, kíp bác sĩ đã gắp thành công một cục nam châm kim loại có hình tròn, có đường kính 2 cm từ trong dạ dày của cháu bé. Sau thủ thuật 30 phút, bệnh nhi đã hồi tỉnh và trở lại sinh hoạt bình thường, không còn đau, không có biến chứng.

Một trường hợp khác bị hóc dị vật cũng mới được ghi nhận trong thời gian gần đây là bé N.H.T, 3 tuổi ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vào Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong tình trạng quấy khóc, khó nuốt, giao tiếp khó khăn được người nhà thông báo bệnh nhân bị hóc dị vật (đồng xu). Kết quả chụp X-quang xác định vị trí của dị vật cho thấy, dị vật nằm giữa đường thực quản và khí quản của bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được đưa đến phòng nội soi thực hiện lấy dị vật.

Tại phòng nội soi, bệnh nhân được chỉ định gây mê nội khí quản, thực hiện lấy dị vật. Dưới sự nỗ lực của các bác sĩ nội soi cùng sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại, dị vật của bệnh nhân được lấy ra an toàn, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, ăn uống bình thường.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hoan, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: "Thời gian gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận một số trường hợp trẻ nuốt phải dị vật, trong đó, có một số trường hợp còn nuốt phải dị vật sắc nhọn.

Trên thực tế, tình trạng trẻ nuốt phải dị vật là một tai nạn sinh hoạt thường gặp, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hóc dị vật ở trẻ nhỏ, trong đó có một số tình huống như trẻ tò mò, thích khám phá thế giới xung quanh và bỏ vào miệng tất cả những gì rơi vào tầm tay; dị vật bị lẫn vào trong quá trình trẻ ăn uống; trẻ khóc, cười, đùa giỡn khi miệng có thức ăn; trẻ bị sặc khi ăn…".

Đồ chơi của trẻ cần được kiểm tra hằng ngày để loại bỏ các vật nhỏ, sắc nhọn có nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ

Theo các bác sĩ, nếu dị vật mắc kẹt ở ngã ba hầu họng và đường thở, trẻ sẽ khó thở gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu dị vật rơi vào đường tiêu hóa, phần lớn các dị vật có thể tự đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn có các dị vật cần phải điều trị do có kích thước lớn hoặc sắc nhọn, không tiếp tục di chuyển mà bị tắc lại ở vị trí hẹp. Nếu các dị vật này không được xử lý kịp thời sẽ gây tổn thương đường tiêu hóa, dẫn đến biến chứng như tắc ruột, thủng ruột, thậm chí có thể gây tử vong.

Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hoan khuyến cáo, các bậc phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi luôn phải có người chăm sóc, giám sát trẻ, đặc biệt là trong quá trình trẻ ăn, trẻ chơi để tránh nuốt phải dị vật.

Ngay từ khi trẻ biết ăn thô, cần hướng dẫn trẻ ăn uống khoa học, ăn chậm, nhai kỹ để tránh nuốt vội, tránh nguy cơ sặc cho trẻ. Khi cho trẻ ăn một số loại thức ăn như cá, chim, gà… cần kiểm tra kỹ thức ăn của trẻ, đảm bảo trong đồ ăn không còn xương hay dị vật.

Các đồ vật nhỏ như đinh, ốc vít, đồng xu, pin, kim, tăm… hoặc đồ gốm, đồ thủy tinh dễ vỡ phải để xa, cao hẳn khỏi tầm với của trẻ. Nếu trong trường hợp trẻ nuốt phải dị vật, các bậc phụ huynh cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để được khám, kiểm tra, chẩn đoán và có phương pháp điều trị kịp thời.

Bài, ảnh: Minh Nguyệt

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/96972//canh-bao-tinh-trang-hoc-di-vat-o-tre-em