Cần Thơ: Lấp kênh thủy lợi làm nhà xưởng, cho thuê giá khủng

Trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông xây sai phép, chủ nhân vẫn ngang nhiên cho thuê với giá khủng.

Lấp kênh thủy lợi xây nhà xưởng

Ngày 7/7, từ thông tin phản ánh của người dân, PV Báo Giao thông có mặt tại khu nhà xưởng xây sai phép, rộng hàng trăm mét vuông tại khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Nhà xưởng quy mô xây sai phép ở Cần Thơ chưa bị cơ quan chức năng xử lý.

Nhà xưởng này có hai mặt tiền, một mặt sát QL91, mặt còn lại nằm trên đường Trần Ngọc Hoằng - hướng ra đường tỉnh 922, về huyện Cờ Đỏ. Chủ nhân động thổ vào khoảng năm 2016, trên phần được phép xây dựng.

Công trình có hai phần, gồm 6 phòng nhỏ cạnh nhau, phía trước dãy phòng này là phần mái tôn, khung sắt tiền chế rộng hàng trăm mét vuông, được vây lại bằng khung lưới B40. Nhiều hạng mục công trình chưa hoàn thiện.

Thời điểm PV Báo Giao thông ghi nhận, công trình nhà xưởng không có người thi công. Sát bên nhà xưởng là chiếc xe cẩu, xe ủi và những đống đất ngổn ngang.

Người dân địa phương cho biết, một phần nhà xưởng nằm trên kênh thủy lợi (dọc theo QL91) đã bị chủ nhân san lấp từ nhiều năm trước.

Kênh thủy lợi này dùng để dẫn nước tưới tiêu nông nghiệp cho các vùng lân cận. Kênh rộng khoảng 7-8m, và công trình nhà xưởng xây dựng lấp hết cả con kênh với chiều dài hơn 30m và đặt cống ngầm bên dưới.

Cống ngầm nối với phần cống được nhà nước đặt từ lâu để dẫn nước qua đường Trần Ngọc Hoằng.

Về công trình nhà xưởng trên, UBND phường Long Hưng đã lập 3 biên bản kiểm tra xây dựng hồi cuối năm 2022 và đầu năm 2023, sau khi phát hiện chủ nhân xây lấn trái phép.

Theo biên bản, công trình do bà Đ.T.B.S (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) làm chủ đầu tư. Thời điểm kiểm tra hồi cuối năm 2022, ngành chức năng ghi nhận nhà xưởng đang xây dựng khung cột thép tiền chế, chưa lợp mái và vách, nền cát chưa hoàn thiện.

Phần mặt tiền rộng thênh thang sát mặt đường Trần Ngọc Hoằng

UBND phường Long Hưng xác định công trình này xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp và sử dụng đất sai mục đích. Đoàn kiểm tra yêu cầu bà S dừng thi công, tháo dỡ những phần vi phạm.

Giữa tháng 1/2023, thêm một biên bản kiểm tra xây dựng đối với công trình này được lập. Cán bộ địa chính phường xác định phần khung cột sắt tiền chế, vách tường (6 phòng nhỏ cạnh nhau - PV) xây dựng từ 2016.

Nhưng lần này, lấy lý do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đầu tư chưa có số đo cụ thể, cán bộ địa chính phường Long Hưng cho rằng chưa xác định được mương lộ (đất thủy lợi - PV).

Do đó, chưa xác định được hành vi vi phạm trật tự xây dựng của bà S. Biên bản cũng ghi rõ đoàn kiểm tra yêu cầu bà S dừng thi công chờ kết quả từ cơ quan chức năng.

Dòng kênh thủy lợi chảy qua phần đất bà S xây nhà xưởng.

Ông Hồ Thanh Sang, cán bộ địa chính phường Long Hưng cho biết, đã báo cáo vụ việc lên UBND quận Ô Môn nhưng đến nay quận vẫn chưa có phương án xử lý.

Cơ quan nào sẽ ra quyết định xử phạt?

Trong khi chờ cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm, công trình nhà xưởng này hiện đang treo biển "Cho thuê đất 20,5 x 32m".

Trong vai người có nhu cầu, PV liên hệ với số điện thoại treo trên nhà xưởng, đặt vấn đề thuê.

Nhà xưởng nằm ngay ngã ba, có 2 mặt tiền đường lớn rao giá cho thuê 50 triệu đồng/tháng.

Một người phụ nữ nghe điện thoại, nhận là chủ của nhà xưởng này thông báo giá thuê 50 triệu đồng/tháng, có thể ký hợp đồng thuê từ 5-10 năm.

Bà này cũng cho biết nếu thống nhất, những hạng mục còn lại như đổ bê tông phần sân có thể hoàn thành trong hai tuần.

Khi PV đặt câu hỏi công trình có đầy đủ giấy phép hay không, người phụ nữ khẳng định sẽ đảm bảo tất cả, nếu bên thuê có phát sinh thiệt hại sẽ được bồi thường.

Phòng Tài nguyên và môi trường cho biết, vụ việc trên thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế quận.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Phòng Kinh tế quận Ô Môn cho biết, chưa nắm vụ việc này, sẽ cho kiểm tra và thông báo kết quả sau.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hồ Quốc Trung, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn xác nhận, Phòng đã kiểm tra, xác định công trình của bà S có hai vi phạm.

Đất của bà S có 300m2 thổ cư nhưng khi xây dựng lại sai vị trí, lấn cả phần đất cây lâu năm và đất thủy lợi.

"Phường Long Hưng phải có báo cáo cụ thể, nhận diện hành vi vi phạm. Vì liên quan đất thủy lợi là lĩnh vực của Phòng Kinh tế quận. Nếu mức độ thuộc thẩm quyền thì phường sẽ ra quyết định xử phạt.

Còn vượt mức độ thẩm quyền, phường sẽ báo cáo để phòng chức năng tham mưu cho quận ra quyết định xử phạt", ông Trung cho hay.

Clip: Công trình lấp kênh thủy lợi làm nhà xưởng, cho thuê giá khủng

Nguyên Việt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/can-tho-lap-kenh-thuy-loi-lam-nha-xuong-cho-thue-gia-khung-d596243.html