Cần những biện pháp mạnh để đẩy lùi nạn 'cẩu tặc' ở vùng ven

Gần đây, tình trạng trộm chó tái diễn phức tạp ở vùng ven TPHCM. Đáng nói, bọn 'cẩu tặc' hoạt động theo băng nhóm chuyên nghiệp, hết sức manh động và liều lĩnh, sẵn sàng dùng hung khí để tấn công lực lượng truy đuổi nếu bị phát hiện.

Kịch bản chung của những đối tượng trộm chó là rảo quanh các tuyến đường hoặc xông thẳng vào nhà dân bắt chó, thậm chí chúng còn hung hãn hăm dọa nếu chủ nhà phản ứng. Nhiều gia đình đã tìm cách khóa cửa, rào tường... nhưng 'cẩu tặc' luôn cầm theo các dụng cụ để tháo rào, mở khóa…

KHI CÔNG AN CƠ SỞ VÀO CUỘC…

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã liên tiếp triệt xóa nhiều băng nhóm trộm chó có tổ chức. Đơn cử, từ nguồn tin phản ánh của quần chúng và qua công tác xác minh nắm tình hình, Công an huyện Củ Chi đã xác định có nhóm đối tượng thường sử dụng xe máy và công cụ kích điện để trộm chó của người dân trên địa bàn, hoạt động từ khoảng 4 đến 7 giờ sáng mỗi ngày.

Tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, BCH CAH.Củ Chi đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) nhiệm vụ triển khai kế hoạch vây bắt nhóm “cẩu tặc” này.

Đặng Phương Nam, Đỗ Quốc Hậu cùng tang vật

Sau nhiều ngày rà soát, nắm tình hình về hành tung và quy luật hoạt động của chúng, ngày 23/8, Đội CSHS Công an huyện Củ Chi với 3 tổ trinh sát tổ chức mật phục, đón lõng các đối tượng. Tổ 1 chốt chặn tại tuyến đường 108, ấp 1, xã Tân Thạnh Đông; tổ 2 mật phục tại đường Nguyễn Kim Cương và Tỉnh lộ 15, nhiệm vụ khi phát hiện các đối tượng thì thông báo, phối hợp bắt quả tang; tổ 3 có nhiệm vụ chốt chặn hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, tổ 2 thông báo phát hiện 2 đối tượng trộm chó đi trên xe máy với tốc độ cao, trên xe có chở theo bao tải (bên trong có nhiều con chó do các đối tượng trộm được) đang lưu thông trên Tỉnh lộ 15 hướng về cầu Xáng.

Nhận được thông tin, tổ 3 lập tức chốt chặn lối thoát. Thoáng phát hiện lực lượng công an từ xa, các đối tượng đã nhanh chóng đổi hướng quay ngược lại, tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Kim Cương và chạy trên nhiều tuyến đường nhằm đánh lạc hướng sự truy đuổi của lực lượng công an.

Trong qua trình tẩu thoát, các đối tượng chống trả quyết liệt bằng cách dùng bình xịt hơi cay, bột ớt ném về phía lực lượng truy đuổi. Khi sử dụng hết những đồ vật đã trang bị để chống trả, đối tượng ngồi sau bất ngờ ném những con chó đã bắt xuống đường, nhằm làm chướng ngại vật, cản trở lực lượng truy đuổi.

Với quyết tâm truy bắt, đến trước số 121A Ql22, ấp Trạm Bom, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, tổ trinh sát hình sự CAH.Củ Chi đã ép được xe nhóm trộm chó. Tuy nhiên, nhóm đối tượng bỏ xe và tang vật, chạy trốn vào khu dân cư.

Lực lượng trinh sát sau đó đã truy bắt được Bùi Duy Ngọc (SN 1997), riêng Trần Ngọc Châu (SN 1999, cùng ngụ H.Hóc Môn) đã chạy thoát.

Tang vật thu giữ gồm: 5 con chó, 1 bình ắc quy, 1 bình tăng áp điện, 1 cây nỏ tự chế dài khoảng 40 cm, 1 mô tô hiệu Exciter BS: 59P1-834.38.

Cùng lúc, Cơ quan công an cũng đã bắt giữ Đặng Phương Nam (SN 1999) và Đỗ Quốc Hậu (SN 1999, cùng ngụ H.Hóc Môn) khi bọn chúng đi xe máy trên QL22 đoạn qua ấp Trạm Bom, xã Tân Phú Trung; thu giữ 9 con chó, 1 xe máy Yamaha Exciter BS: 59T1-627.98, 1 bộ kích điện, 1 con dao bấm, 1 cây kìm bấm, 2 cuộn băng keo, 1 nỏ tự chế bằng gỗ, 2 mũi tên tự chế, 2 đồ mài mũi tên, 2 điện thoại di động…

Ớt bột và dụng cụ súng bắn điện tự chế của "cẩu tặc"

Dụng cụ để bắn trộm chó

SIẾT CHẶT CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ, TIÊU THỤ THỊT CHÓ TRỘM

Trước đó, tại huyện Bình Chánh, hai thanh niên đi xe máy chở bao tải đựng chó, đảo nhiều vòng trong hẻm ở tổ 8, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B. Khi thấy chó chạy ngoài đường, cả hai dùng súng chích điện rồi ôm chó lên xe tẩu thoát. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Tiếp đến, trên đường số 1 trong khu dân cư Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), hai thanh niên đi xe máy phát hiện một con chó chạy trên vỉa hè liền áp sát. Đối tượng ngồi sau giương súng điện bắn, đồng thời lao xuống xe ôm con chó rồi cùng đồng bọn rời đi. Thời điểm này, ngoài đường có đông người qua lại nhưng bọn chúng vẫn táo tợn thực hiện hành vi phạm tội.

Manh động hơn, hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy cùng bao tải đựng chó, chạy vào con hẻm trên đường Thới Hòa, tổ 12, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Đến trước nhà của chị P.T.D (42 tuổi, ngụ H. Bình Chánh), cả hai thấy con chó đi trên đường nên dùng súng bắn điện tự chế bắn.

Nghe tiếng chó sủa bất thường, chồng chị D. chạy ra kiểm tra và thấy hai thanh niên dùng súng bắn điện tự chế bắn con chó của gia đình nên hô hoán, cầm cây lau nhà dựng ở gốc cây để ngăn cản. Thấy vậy, nam thanh niên ngồi sau xe chĩa súng bắn điện về hướng chồng chị D. thách thức.

Trong khi đó, nam thanh niên cầm lái rồ ga chở đồng bọn tẩu thoát, kéo lê con chó trên đường. Do cây lau nhà đập trúng kẻ ngồi sau khiến một phần súng bắn điện bị đứt dây rớt lại hiện trường cùng con chó. Bị truy đuổi, hai thanh niên trộm chó buông lời đe dọa. Theo chị D, kẻ trộm chó rất liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả nên người dân vô cùng bất an.

Làm thế nào để ngăn chặn được nạn “cẩu tặc” hết sức manh động và liều lĩnh? Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần phải giám sát chặt chẽ các cơ sở “đầu nậu”, điểm giết mổ, buôn bán thịt chó trên địa bàn. Nếu quản lý và siết chặt được ngay tại đầu mối như vậy, chắc chắn sẽ cắt được đường làm ăn phi pháp của bọn “cẩu tặc”.

Theo một luật sư, hành vi trộm chó nếu không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (tài sản trộm cắp dưới 5 triệu đồng) thì cũng cần xử phạt hành chính nghiêm khắc, làm căn cứ xử lý hình sự nếu còn tái phạm. Trong trường hợp kẻ trộm chó đang thực hiện hành vi đánh bắt chó mà bị phát hiện, nhưng chúng vẫn dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, chủ động tấn công gia chủ để chiếm đoạt tài sản (chó) thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “cướp tài sản”...

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tphcm-cau-tac-long-hanh-o-vung-ven_152539.html