Cận cảnh Nga tập kích hệ thống IRIS-T ở Ukraine bằng đạn chính xác cao

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/5 công bố đoạn video do máy bay không người lái ghi lại cho thấy lực lượng nước này tấn công phá hủy hệ thống phòng không IRIS-T do Đức cung cấp ở Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống IRIS-T được phát hiện tại một địa điểm hẻo lánh gần làng Ostroverkhova ở vùng Kharkiv. Hình ảnh từ UAV cho thấy các thành phần của hệ thống gồm phương tiện chỉ huy và điều khiển cùng bệ phóng được phủ kín.

Cận cảnh Nga tập kích hệ thống IRIS-T ở Ukraine bằng đạn chính xác cao. Video: BQP Nga

Mục tiêu bị đánh trúng bằng 2 quả đạn chưa xác định, có thể là đạn chính xác cao được phóng từ hệ thống Tornado-S của Nga.

Tornado-S liên tục được Nga sử dụng để tấn công các tài sản quân sự có giá trị cao của Ukraine trong thời gian gần đây. Hệ thống này được xem như đối trọng với pháo phản lực đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất.

Cuộc tấn công đã phá hủy cả phương tiện chỉ huy và điều khiển cũng như bệ phóng của IRIS-T, đồng thời gây ra vụ nổ thứ cấp ở kho đạn và gây hỏa hoạn tại một tòa nhà gần đó.

Hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T có tầm bắn 40 km và có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao tối đa 20 km, được thiết kế để bảo vệ những địa điểm trọng yếu trước các cuộc tấn công từ máy bay, trực thăng, máy bay không người lái hay tên lửa.

Mỗi tổ hợp gồm một xe chỉ huy, một đài radar đa năng cùng ba xe phóng với tối đa 24 quả đạn sẵn sàng chiến đấu. Radar TRML-4D có thể theo dõi tối đa 1.500 mục tiêu với tầm hoạt động lý thuyết 250 km và đủ sức bám bắt tiêm kích ở khoảng cách trên 120 km.

Đức cam kết cung cấp 12 hệ thống tầm trung IRIS-T SLM và 24 bệ phóng thuộc phiên bản tầm ngắn IRIS-T SLS cho Ukraine, trong đó ba tổ hợp SLM và hai bệ phóng SLS đã được chuyển giao trong giai đoạn 2022-2023.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/can-canh-nga-tap-kich-he-thong-iris-t-o-ukraine-bang-dan-chinh-xac-cao-post1092779.vov