Cán bộ hội phụ nữ hết lòng với chương trình tín dụng chính sách

Với 18 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, bà Đàm Thiếu Phương (sinh năm 1971) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực triển khai các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến với hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn xã. Qua đó, giúp họ có nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Năm 2005, bà Đàm Thiếu Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã. Xác định nguồn vốn vay ưu đãi có vai trò quan trọng, hỗ trợ hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu, với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN xã, bà Phương đã chủ động nắm bắt kịp thời hoàn cảnh của từng gia đình, nhu cầu của từng hội viên để tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ.

Bà Đàm Thiếu Phương (bên trái) tuyên truyền hội viên phụ nữ về các chương trình cho vay

Bà Phương chia sẻ: Thời điểm đầu khi mới làm Chủ tịch Hội LHPN xã và nhận quản lý nguồn vốn ủy thác, bản thân tôi gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện đi lại còn vất vả, các chị em chưa hiểu và mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế. Để trang bị kiến thức, nâng cao hiểu biết cho bản thân, tôi chủ động tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn do NHCSXH, hội cấp trên tổ chức, có gì chưa hiểu tôi đều hỏi cán bộ ngân hàng để được hướng dẫn ngay.

Khi đã nắm chắc nghiệp vụ, bà Phương phối hợp cùng các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở các thôn tuyên truyền đến chị em về các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi của ngân hàng. Đặc biệt, bà luôn tư vấn, hỗ trợ hội viên làm hồ sơ vay vốn, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của từng gia đình và phát huy thế mạnh của xã như: trồng rừng (keo, bạch đàn), chăn nuôi trâu, bò, kinh doanh dịch vụ… Ngoài ra, bà Phương thường xuyên tham dự sinh hoạt tại các tổ TK&VV để chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ và giải đáp kịp thời những thắc mắc của người dân, giải quyết những vướng mắc tại các tổ.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, bà thường xuyên theo dõi, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong quá trình sử dụng vốn để giúp đỡ kịp thời. Hằng năm, bà tuyên truyền, vận động chị em tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để có kiến thức sản xuất, nhờ đó nhiều chị em đã xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Luyến, thôn Khuổi Sao cho biết: Trước đây, điều kiện kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, thiếu vốn sản xuất, năm 2013, được cán bộ tổ TK&VV và chị Phương hướng dẫn, tôi được vay 20 triệu đồng để chăn nuôi lợn. Trong quá trình sử dụng vốn, bên cạnh tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tôi thường xuyên được chị Phương hướng dẫn, động viên. Nhờ đó mô hình chăn nuôi phát triển tốt đem lại thu nhập cho gia đình, từ năm 2015, gia đình tôi có vốn để thu mua cây thạch khô. Trung bình mỗi năm gia đình có thu nhập trên 200 triệu đồng từ chăn nuôi và kinh doanh.

Với những cố gắng đó, hiện nay, Hội LHPN xã Chi Lăng quản lý 5 tổ TK&VV, nhận ủy thác cho vay 7 chương trình tín dụng ưu đãi với dư nợ trên 8,8 tỷ đồng, gần 200 hộ vay. Các tổ TK&VV do Hội LHPN xã quản lý luôn được xếp loại tốt hằng tháng; các hộ vay có ý thức trả nợ, lãi đúng kỳ hạn, không có nợ quá hạn.

Với sự tận tâm của mình, những năm qua, bà Phương đã giúp đỡ nhiều gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi. Trung bình mỗi năm, chị giúp đỡ từ 8 đến 10 chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giàu. Hiện nay, Hội LHPN xã có 907 hội viên, trong đó, trên 200 hộ hội viên phụ nữ khá giả, có thu nhập trung bình từ 100 triệu đồng/năm trở lên; hội chỉ còn 34 hộ hội viên nghèo.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện cho biết: Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, bà Phương là tấm gương điển hình có nhiều đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Hiện nay, Hội LHPN xã Chi Lăng là một trong những đơn vị hội phụ nữ cấp xã có dư nợ ủy thác, số dư huy động tiết kiệm cao.

Với những đóng góp đó, năm 2022, bà Phương được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

HIỂU LAM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/592703-can-bo-hoi-phu-nu-het-long-voi-chuong-trinh-tin-dung-chinh-sach.html