Cam Lâm: Nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở huyện Cam Lâm đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện tại, Cam Lâm là địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh hoàn thành kết luận địa bàn bổ sung đợt 1, góp phần quan trọng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Địa phương đầu tiên hoàn thành kết luận địa bàn bổ sung đợt 1

Thời gian qua, huyện Cam Lâm luôn quán triệt, thực hiện tốt các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2023, các hướng dẫn, công văn của Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu về kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể của huyện luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ hy sinh an táng ban đầu trên địa bàn, tiến hành xác minh thông tin nơi hy sinh, an táng, tọa độ các khu vực và thực hiện vẽ sơ đồ mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, chăm sóc.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện vẽ sơ đồ mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, chăm sóc.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Ban Chỉ đạo 24) huyện, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cam Lâm đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo 24 huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp, nhận xét tiến độ thực hiện công tác kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở các cấp; tổ chức kết luận địa bàn bổ sung đợt 1 và xác lập bản đồ ở 2 cấp (huyện và xã). Đến nay, huyện đã hoàn thành công tác kết luận địa bàn bổ sung đợt 1 và bàn giao hồ sơ kết luận cho Bộ CHQS tỉnh.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp

Để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, những năm qua, huyện Cam Lâm đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đến các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn huyện. Các xã, thị trấn đều phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến thôn, tổ dân phố. Trong đó, địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nhằm khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 24 huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo cơ quan thường trực, hội đồng chính sách các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép nội dung tuyên truyền cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong các buổi họp dân, tiếp xúc cử tri, các hội nghị lớn của huyện và các địa phương; phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình; niêm yết công khai danh sách về liệt sĩ tại nhà văn hóa cộng đồng các thôn, tổ dân phố… để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin. Thời gian qua, toàn huyện đã tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin mộ liệt sĩ cho hơn 29.780 hộ gia đình, trong đó có 35 phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, góp phần giúp công tác tìm kiếm, quy tập có hiệu quả.

Hiện tại, toàn huyện đã hoàn thành xong việc thu thập thông tin, điều tra, đối chiếu kết luận với đi thực địa chấm tọa độ và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1 ở cấp xã và cấp huyện. Kết quả, đã kết luận được 71/71 thôn, tổ dân phố và 14/14 xã, thị trấn. Theo kết quả rà soát, đối chiếu tất cả danh sách liệt sĩ, số lượng liệt sĩ hy sinh an táng ban đầu trên địa bàn huyện là 207 liệt sĩ. Đến nay, huyện đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 124 hài cốt liệt sĩ; còn 83 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm được; hoàn thành vẽ sơ đồ mộ chí 43 mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, chăm sóc. Đảng bộ và nhân dân huyện đã trân trọng khắc tên các anh hùng liệt sĩ lên bia đá tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của huyện.

Trung tá Chế Minh Nghi - Chính trị viên Ban CHQS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 24 huyện Cam Lâm cho biết: “Thời gian qua, được sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Ban Chỉ đạo 24 huyện, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và 14 xã, thị trấn, công tác kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bổ sung đợt 1 đã hoàn thành. Hiện nay, số liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn huyện chưa tìm kiếm, quy tập được vẫn còn nhiều, trong khi việc xác định thông tin và triển khai tìm kiếm ngày càng gặp nhiều khó khăn. Song, với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc”.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202312/cam-lam-nang-cao-hieu-quatim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-8840125/